Hội đồng Bảo an họp khẩn về Gaza, Nhà Trắng hối thúc Hamas ký thỏa thuận mới

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành họp khẩn về tình hình tại Dải Gaza, trong bối cảnh các cơ quan y tế cho biết cuộc đột kích của Israel vào bệnh viện Kamal Adwan đã khiến 50 người thiệt mạng.
Người dân sơ tán tránh xung đột tại thành phố Gaza, ngày 5/11/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân sơ tán tránh xung đột tại thành phố Gaza, ngày 5/11/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/1, báo Times of Israel đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp khẩn về tình hình tại Dải Gaza, thảo luận cuộc đột kích gần đây của Israel vào bệnh viện Kamal Adwan ở phía bắc vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này.

Phiên họp được tổ chức theo yêu cầu của Algeria, đại diện khối các nước Arab tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong bối cảnh các cơ quan y tế Gaza cho biết cuộc đột kích trên của Israel đã khiến 50 người thiệt mạng, bao gồm cả nhân viên bệnh viện. Trong khi đó, con số mà Israel đưa ra là 19 tay súng thiệt mạng.

Cùng ngày, quân đội Israel (IDF) thông báo đã tiến hành các cuộc oanh kích vào khoảng 40 địa điểm của Hamas trên khắp Gaza.

Theo các nguồn thạo tin, các cuộc không kích của Israel nhắm vào những trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas, cũng như các điểm tập trung mà Israel cho là nơi mà các tay súng Hamas sử dụng, khiến hàng chục người thương vong.

Người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee đã kêu gọi cư dân trại tị nạn Al-Bureij ở trung tâm Gaza sơ tán, cảnh báo một làn sóng tấn công sắp tới trong khu vực.

Cũng trong ngày, các phong trào Hồi giáo ở Gaza đã phóng một tên lửa và hai quả rocket về phía Israel. Tên lửa nhắm mục tiêu vào một trực thăng quân sự, đã bị Israel chặn lại.

Trong khi đó, hai quả rocket được phóng từ phía bắc Gaza về phía nam Israel, một quả đã rơi gần cộng đồng Nir Am, quả thứ 2 rơi xuống một khu vực trống. Hamas vẫn chưa bình luận về thông tin này.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang kêu gọi Hamas ký một thỏa thuận ngừng bắn mới nhằm bảo đảm việc thả các con tin ở Gaza.

Theo ông Kirby, Nhà Trắng hoan nghênh quyết định của Israel cử thêm một phái đoàn tới Doha để tiếp tục đàm phán.

Chính quyền của Tổng thống Biden đang cho thấy những nỗ lực cuối cùng trong vài tuần còn lại trong nhiệm kỳ để tạo điều kiện cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, nhằm chấm dứt giao tranh ở Gaza và bảo đảm việc thả các con tin mà Hamas giam giữ tại đây.

Cùng ngày, Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) đã lên án tình trạng trẻ sơ sinh và nhiều người tử vong vì giá lạnh ở Dải Gaza.

IOM bày tỏ quan ngại tác động tàn khốc của những cơn mưa trong mùa đông và nhiệt độ xuống thấp làm gia tăng thảm họa nhân đạo chưa từng có ở Dải Gaza.

Tổng Giám đốc IOM Amy Pope nhấn mạnh những người dễ bị tổn thương, bao gồm ít nhất bảy trẻ sơ sinh, đã thiệt mạng vì hạ thân nhiệt.

Những cái chết thương tâm này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về nơi trú ẩn và sự trợ giúp cần thiết khác để tiếp cận người dân Gaza ngay lập tức.

Cũng theo IOM, những hạn chế về khả năng tiếp cận đã cản trở nghiêm trọng quá trình cung cấp viện trợ, với chỉ 285 nghìn người nhận được hỗ trợ nơi trú ẩn kể từ tháng 9 năm ngoái.

Tính đến giữa tháng 12, Shelter Cluster - một nhóm điều phối của Liên hợp quốc, các tổ chức nhân đạo quốc tế và địa phương - ước tính rằng ít nhất 945 nghìn người vẫn cần hỗ trợ khẩn cấp trong mùa đông.

IOM đã chuẩn bị sẵn hơn 1,5 triệu vật dụng mùa đông như lều, giường… tại các nhà kho để hỗ trợ phần nào nhu cầu cấp thiết về quần áo giữ nhiệt, chăn và bạt.

Tổ chức này kêu gọi ngừng bắn và không cản trở tiếp cận viện trợ nhân đạo, đồng thời hối thúc các bên liên quan thực hiện việc thả tất cả các con tin.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại không kích Iran

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải và thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước tại Trung Đông

Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.