Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ phối hợp hỗ trợ xây mới 813 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn

Ngày 8/7,Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 285 đại biểu đại diện cho gần 200 nghìn hội viên và hơn 23 nghìn tình nguyện viên toàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2021-2026, các phong trào và hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đạt kết quả nổi bật. Tổng trị giá hoạt động nhân đạo của tỉnh Phú Thọ đạt 937,5 tỷ đồng, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

z8020654294728-634cb529ffcf26b93b19cdb385768cad.jpg
Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.

Các phong trào, cuộc vận động lớn được triển khai đồng bộ, sâu rộng, trọng tâm là phong trào “Tết nhân ái”, “Tháng nhân đạo”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, gắn với phong trào hiến máu tình nguyện, hoạt động sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hệ thống tổ chức Hội được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, phát huy rõ vai trò điều phối của Hội, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động nhân đạo và lan tỏa các giá trị nhân văn trong xã hội.

Nổi bật là phong trào “Tết nhân ái”, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã vận động và trao tặng hơn 579 nghìn suất quà Tết cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam và những người dễ bị tổn thương.

z8020908780065-aee1454cc40ba07575c6ca2a3d7de6da.jpg
Các tình nguyện viên khu vực Kim Bôi hiến máu nhân đạo.

Các cấp Hội đã rà soát, lập hồ sơ 4.861 địa chỉ tại cơ sở và cập nhật dữ liệu trên app "Thiện Nguyện", tạo nền tảng vững chắc cho việc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Hội đã phối hợp hỗ trợ xây dựng mới 813 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn, mỗi căn trị giá từ 50-100 triệu đồng, với tổng giá trị 74,578 tỷ đồng.

Mô hình “Bếp ăn tình thương" được duy trì tại các trung tâm y tế và bệnh viện trong tỉnh. Trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận 216.609 đơn vị máu, cơ bản đáp ứng được nhu cầu điều trị trong các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

z8020908796176-c43fa3e1e12c4c113e5f7868c82699d5.jpg
Khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ tại xã Lạc Sơn.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ phấn đấu tăng số lượng hội viên, tình nguyện viên; thực hiện ít nhất 2 công trình an sinh cấp tỉnh; tuyên truyền, vận động và tiếp nhận từ 58.000 đơn vị máu mỗi năm trở lên; thành lập 1 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu Chữ thập đỏ và phòng ngừa, ứng phó thảm họa cấp tỉnh…

z8020908778839-c9bb239b3ae72326e91e66a3483ff450.jpg
Phong trào hiến máu nhân đạo lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 55 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Quỳnh Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch.

Có thể bạn quan tâm

Cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang quy mô bốn làn xe đang được hoàn thiện. (Ảnh: Đức Thắng)

Dồn lực thi công cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang

Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1) đang bước vào thời điểm tập trung hoàn thiện nhiều hạng mục quan trọng. Trên toàn tuyến, chủ đầu tư, các nhà thầu đang bám sát công trường, linh hoạt bố trí nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, từng bước đưa công trình về đích theo kế hoạch.

Bãi rác tạm hiện đã đầy và gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ)

Phú Thọ chốt phương án xử lý rác thải sinh hoạt tại các phường Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Mấy ngày qua, hàng trăm tấn rác sinh hoạt phát sinh mỗi ngày tại các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ) bị ùn ứ sau khi một số người ngăn xe chở rác vào bãi rác tạm Núi Bông (tiếp giáp với các tổ dân phố Trại Giao, Hán Lữ thuộc phường Vĩnh Phúc; các thôn Hoàng Hương và Hoàng Oanh thuộc xã Bình Xuyên).

Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai tặng quà cho lực lượng bắn đạn thật. (Ảnh: THANH SƠN)

Đưa bộ đội chính quy về xã ở Lào Cai

Trong việc tinh gọn bộ máy thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập đơn vị hành chính, việc kết thúc hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện là tất yếu. Ngày 31/12/2025, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 228-KL/TW, chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.