Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình: Phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo

Trong 2 ngày (23 và 24/6), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp quản lý và phát triển hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Các phong trào, cuộc vận động của Hội trong lĩnh vực trợ giúp nhân đạo đã trở thành hoạt động trọng tâm, thường xuyên, nổi bật là: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Phong trào “Tết Nhân ái”; Chương trình “Tháng Nhân đạo”.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã vận động được 293 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ cho 479.176 lượt người nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình mới tiếp tục được quan tâm, triển khai hiệu quả như: mô hình “Cộng đồng an toàn”, “Nhà an toàn”, mô hình dự báo và hành động sớm, hỗ trợ tiền mặt trong ứng phó thiên tai.

Với phương châm “Đoàn kết-đổi mới-chuyên nghiệp-phát triển”, nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội xác định xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các thách thức nhân đạo trong tình hình mới.

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn Hội đạt từ 400 tỷ đồng trong nhiệm kỳ; Trợ giúp 1 triệu lượt người, trong đó ưu tiên các đối tượng dễ bị tổn thương, vùng chịu ảnh hưởng thiên tai; 100% cơ sở Hội duy trì ít nhất một mô hình trợ giúp nhân đạo bền vững; 100% hoạt động vận động, tiếp nhận, phân bổ nguồn lực được số hóa, công khai, minh bạch; 100% Hội cơ sở áp dụng nền tảng số thống nhất trong quản lý, điều hành và hoạt động nhân đạo…

5-625.jpg
Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chúc mừng những kết quả nổi bật mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai các hoạt động nhân đạo ngày càng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở và các đối tượng dễ bị tổn thương. Đồng thời, tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình trợ giúp nhân đạo bền vững, góp phần nâng cao năng lực tự lực vươn lên cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các cấp Hội Chữ thập đỏ, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

2-8663.jpg
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại Đại hội

Để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác Hội Chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc và toàn diện của lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Hội theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm, có kỹ năng vận động xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin và thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động lớn của Hội; chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người yếu thế, người dễ bị tổn thương trong xã hội. Tiếp tục nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; mở rộng và đa dạng hóa nguồn lực cho công tác nhân đạo; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực theo hướng công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích.

3-845.jpg
Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Có thể bạn quan tâm

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng với các thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.