Hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò của luật sư

Việc hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách tư pháp và đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: H.MÂY)
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: H.MÂY)

Hoàn thiện thể chế về luật sư là yêu cầu cấp thiết

Chiều 29/6, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tú.

Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Trương Thế Côn cho biết: Sau gần 20 năm thực hiện, Luật Luật sư năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012) đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho sự phát triển của đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư; góp phần bảo đảm quyền bào chữa, quyền tiếp cận pháp luật của người dân, thúc đẩy cải cách tư pháp và phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy nhiều quy định của Luật đã bộc lộ hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu phát triển; cơ chế quản lý nhà nước và tự quản của tổ chức xã hội-nghề nghiệp luật sư còn bất cập; chất lượng đội ngũ luật sư chưa đồng đều; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động hành nghề chưa đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Do đó, việc hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách tư pháp và đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Bổ sung cơ chế bảo vệ quyền hành nghề, nâng cao chất lượng luật sư

Tại hội thảo, các ý kiến bày tỏ nhất trí với sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế về luật sư, trong đó có cơ chế bảo vệ quyền hành nghề của luật sư, bảo đảm tính độc lập trong hoạt động nghề nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về quyền miễn trừ trách nhiệm nghề nghiệp nhằm bảo đảm vị trí độc lập của luật sư trong hoạt động tố tụng.

Đại diện Đoàn Luật sư Đồng Nai cũng kiến nghị bổ sung cơ chế bảo vệ quyền hành nghề của luật sư, đồng thời quy định rõ trách nhiệm phối hợp của các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghề nghiệp.

a-tu-chuan-41.jpg
Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tú phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TL)

Một số ý kiến chỉ ra, trên thực tế, luật sư vẫn gặp không ít khó khăn trong tiếp cận hồ sơ, chứng cứ, bảo đảm bí mật nghề nghiệp cũng như xử lý các hành vi cản trở hoạt động hành nghề.

Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi số và sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với cơ chế bảo vệ luật sư và bảo đảm an toàn nghề nghiệp.

Trên cơ sở đó, các ý kiến đề xuất tiếp tục hoàn thiện pháp luật theo hướng lượng hóa các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng luật sư; tăng cường vai trò tự quản của tổ chức xã hội-nghề nghiệp luật sư nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý một cách thực chất, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tú mong muốn các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến không chỉ đối với dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi) mà cả các quy định liên quan trong Bộ luật Tố tụng hình sự, nhằm bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư trong quá trình hành nghề.

Thứ trưởng đề nghị Tạp chí Dân chủ và Pháp luật cùng Cục Bổ trợ tư pháp tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội thảo để hoàn thiện dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi), góp phần xây dựng khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: TL)

Đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa công tác pháp chế

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa công tác pháp chế; tăng cường rà soát, kiểm tra văn bản, khắc phục dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản, chủ động đề xuất phương án xử lý các văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027, không để xảy ra khoảng trống pháp lý.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam 2 bị can Trần Huỳnh Kiến Trúc và Đỗ Ngọc Quang. (Ảnh: CTV)

Khởi tố vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", xảy ra tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trên địa bàn xã Phước Dinh.

Hai đối tượng Trần Công Anh (bên trái) và Trần Công Phố trong vụ án.

Cảnh giác lừa đảo đặt cọc thuê nhà qua mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn lừa đảo đặt cọc thuê nhà trọ giá rẻ qua mạng mà nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo này.

Các hợp đồng mua bán kỳ nghỉ của Công ty Ravi - một trong 27 doanh nghiệp bị khởi tố.(Ảnh do cơ quan Công an cung cấp)

Ngăn chặn hình thức lừa đảo bằng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ

Liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch, tính đến ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố 36 vụ án, khởi tố gần 400 bị can. 

Đối tượng Đỗ Hải Sơn khai nhận với Công an trong 3 túi ni-lông có chứa ma túy.

Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng tàng trữ gần 5.000 viên ma túy

Ngày 25/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an phường Hạc Thành vừa phát hiện, bắt quả tang Đỗ Hải Sơn (sinh năm 1985), trú tại tỉnh Sơn La và Đỗ Thị Lương (sinh năm 1987), trú xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Đội ngũ cán bộ, chấp hành viên thi hành án dân sự nỗ lực vượt qua khó khăn, biến thách thức, áp lực thành động lực để đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Ảnh minh họa. Nguồn: KT)

Bài 2: Biến áp lực thành động lực đổi mới

Trước những đổi mới về mô hình cũng như áp lực chưa từng có trong công việc, toàn hệ thống thi hành án cùng đội ngũ cán bộ, chấp hành viên vẫn bền bỉ bám việc, bám địa bàn, vượt qua khó khăn, biến thách thức, áp lực thành động lực để đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.