Hoàn thành tốt công tác nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2025 theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Học viện và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Tại lễ kỷ niệm, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổng kết, trong năm qua, hệ thống Học viện đã hoàn thành tốt công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước về cả số lượng và chất lượng.

Trong đó, có nhiều nhiệm vụ tiêu biểu như: Chương trình sưu tầm, biên soạn tiểu sử các đồng chí chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Đề án biên dịch các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Học viện cũng đã xây dựng và trình 38 báo cáo kiến nghị gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, cung cấp nhiều luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng…

Cùng với đó, hoạt động hội thảo, tọa đàm diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung phong phú, có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Đặc biệt, hoạt động của chương trình 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được triển khai toàn diện, góp phần nâng cao nhận thức, tạo cơ sở tích hợp nội dung vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác tuyên truyền.

Nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của giai đoạn sắp tới, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi đề nghị, hoạt động khoa học của Học viện cần tập trung nghiên cứu, cập nhật kịp thời các chủ trương, đường lối, nghị quyết quan trọng của Đảng, nhất là những quyết sách mới trong tình hình hiện nay vào hệ thống giáo trình của Học viện; đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng các chương trình bồi dưỡng trọng điểm mới phù hợp bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số...

Đồng thời, Học viện cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học gắn với yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước và nhiệm vụ chính trị được giao.

Trao tặng bằng khen của Giám đốc Học viện cho các đơn vị có thành tích về xây dựng các báo cáo, kiến nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Trao tặng bằng khen của Giám đốc Học viện cho các đơn vị có thành tích về xây dựng các báo cáo, kiến nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi cũng yêu cầu, Học viện đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học; xây dựng, phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành, phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ khoa học kế cận có năng lực, phẩm chất; hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động khoa học đồng bộ, tạo tư duy đột phá trong phát triển khoa học và công nghệ, gắn việc quản lý với phát huy dân chủ trong nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, Học viện cần đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với phát triển cơ sở dữ liệu nghiên cứu khoa học thống nhất, hiện đại, có khả năng kết nối, chia sẻ, phục vụ hiệu quả công tác tra cứu, khai thác và quản lý thông tin khoa học trong hệ thống Học viện.

Tại buổi lễ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao tặng 6 bằng khen của Giám đốc Học viện cho các đơn vị có thành tích về xây dựng các báo cáo, kiến nghị.

Ngày Khoa học và Công nghệ là dịp quan trọng để biểu dương trí tuệ Việt Nam, tôn vinh sự đóng góp của đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ; khơi dậy đam mê sáng tạo, nâng cao trách nhiệm chính trị trong nghiên cứu, phát triển lý luận phục vụ sự nghiệp đổi mới và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Lễ hội đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế du lịch

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch tổng hợp, từ du lịch tâm linh, văn hóa, đến du lịch biển... Tuy nhiên, để địa phương thật sự thu hút du khách gần xa, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn.