“Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” hứa hẹn những màn trình diễn đặc sắc

Sáng 15/1, Báo Nhân Dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đã công bố chương trình “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” diễn ra vào 20 giờ tối 18/1 tại ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội). Lần đầu tiên, 2.025 drone sẽ trình diễn công nghệ ánh sáng kết hợp dàn nhạc giao hưởng, âm nhạc hiện đại trên bầu trời Hồ Tây.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại chương trình.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại chương trình.

“Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” là chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, kết hợp giữa công nghệ ánh sáng hiện đại và di sản âm nhạc truyền thống, được tổ chức tại không gian văn hóa đặc biệt Hồ Tây.

Đây là sự kiện mở màn Lễ hội ánh sáng Quốc tế Hà Nội (Hanoi International Light Festival 2025) và được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên được công chúng chờ đón. Chương trình sẽ mở cửa tự do, tạo điều kiện để tất cả mọi người dân đều được thưởng thức và hòa mình trong không gian nghệ thuật chào đón Xuân mới.

Quảng bá Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa, sáng tạo

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, thời gian qua, Báo Nhân Dân đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chính luận như: Truông Bồn - Dấu chân anh hùng, Sao Độc Lập, Tây Ninh – Khúc hát Tự hào; đưa âm nhạc đỉnh cao thế giới đến với công chúng như chương trình “Kenny G Live in Vietnam”, “BOND Live in Vietnam”... Thông qua các MV ca nhạc được quay tại địa danh nổi tiếng của Việt Nam, những nghệ sĩ lừng danh thế giới cũng góp phần quảng bá giá trị văn hóa, du lịch của Việt Nam...

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, đây là lần đầu tiên, Báo Nhân Dân xây dựng chương trình với UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Tây Hồ và các đối tác triển khai một chương trình nghệ thuật hòa nhạc ánh sáng có quy mô lớn, với không gian mở hoàn toàn miễn phí dành cho khán giả Thủ đô.

Chương trình “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” do Báo Nhân Dân và UBND Thành phố Hà Nội, UBND quận Tây Hồ phối hợp tổ chức không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc-ánh sáng, mà còn khơi dậy niềm tự hào di sản, kết hợp hào khí ngàn năm với sức sáng tạo hiện đại, góp phần quảng bá Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa và sáng tạo hàng đầu khu vực; thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế đêm của thủ đô Hà Nội. Chương trình cũng lan tỏa thông điệp vui tươi, đoàn kết chào đón năm mới, khát vọng và quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Theo bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, đây là lần đầu tiên chương trình “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” được tổ chức tại quận Tây Hồ với quy mô lớn trong dịp đầu năm mới. Đến nay, công tác chuẩn bị cho sự kiện cũng đang vào những giai đoạn cuối. Bà Phương kỳ vọng chương trình hòa nhạc ánh sáng sẽ trở thành sự kiện thường niên vào dịp Tết để những người xa quê làm việc ở Hà Nội cũng có thể được thưởng thức chương trình.

Bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ.

Bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ.

Bữa tiệc âm nhạc và nghệ thuật ánh sáng

Theo ông Đặng Lê Minh Trí, Tổng đạo diễn chương trình, “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” có chủ đề Shine Your Vibes, sẽ có sự kết hợp chưa từng có giữa ánh sáng - dàn nhạc giao hưởng - Drone Lighting Show trên không gian của Hồ Tây. Chương trình kéo dài 120 phút được tổ chức trong không gian mở tại ngã tư Lạc Long Quân-Nguyễn Hoàng Tôn, ngay phía sau là Hồ Tây – một di sản đặc biệt của Hà Nội.

Điểm nhấn của “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” là màn trình diễn ánh sáng từ 2025 drone light kết hợp với âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng. Mỗi drone được lập trình công phu để vẽ nên những hình ảnh độc đáo, kể những câu chuyện về lịch sử ngàn năm, di sản văn hóa của thủ đô, qua đó tạo nên không gian sáng tạo đầy cảm xúc.

Toàn cảnh Lễ công bố chương trình "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025".

Toàn cảnh Lễ công bố chương trình "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025".

Đây cũng là lần đầu tiên công nghệ drone ánh sáng được sử dụng trên quy mô lớn với màn trình diễn của drone rồng thế hệ mới, hứa hẹn mang tới màn trình diễn mãn nhãn trên bầu trời Hà Nội.

“Hòa nhạc ánh sáng - chào năm mới 2025” quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, đại diện cho sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại như NSND Thanh Hoa, ca sĩ Mỹ Tâm, Rapper Big Daddy, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Emily (Nguyễn Hương Ly), ca nương Kiều Anh, Background Band...

Sân khấu "Hòa nhạc ánh sáng" đang được gấp rút hoàn thiện.

Sân khấu "Hòa nhạc ánh sáng" đang được gấp rút hoàn thiện.

Trả lời báo chí làm sao để có các tiết mục kết hợp văn hóa dân gian, truyền thống khiến người trẻ thích thú và tự hào, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết, kịch bản chương trình đã được điều chỉnh 4 lần. Lần này, những tiết mục nghệ thuật đỉnh cao khai thác chất liệu âm nhạc cổ điển, dân gian đương đại và hiện đại qua những bản phối khí mới sẽ mang tới cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.

Đạo diễn Minh Trí cho hay, đây cũng là chương trình khai mở cho Lễ hội Ánh sáng Quốc tế Hà Nội được tổ chức thường niên, tạo nên một hành trình trải nghiệm sáng tạo nghệ thuật không khoảng cách để tất cả mọi người tham dự đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Phối cảnh sân khấu chương trình hòa nhạc ánh sáng.

Phối cảnh sân khấu chương trình hòa nhạc ánh sáng.

"Đến với Hòa nhạc ánh sáng, công chúng sẽ được khám phá rất nhiều bất ngờ, rất nhiều “mật mã văn hóa” ẩn sâu trong từng màn biểu diễn khi các chất liệu di sản của Hà Nội sẽ được khai thác một cách tối đa. Đó có thể là những bức họa về thành phố Nghìn năm văn hiến, là bức tranh Hàng Trống... Chương trình hứa hẹn tạo ra bản giao hưởng ánh sáng chưa từng có, mang đến trải nghiệm khó quên dành cho tất cả mọi người", Tổng đạo diễn cho biết.

Chương trình chào năm mới dành cho nhân dân

Trả lời báo chí, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ: “Chúng tôi lựa chọn thời điểm tổ chức vào tối 18/1 với mong muốn tạo chương trình đón năm mới vui tươi, mang đến niềm hứng khởi cho người dân Hà Nội cũng như người dân các địa phương đang công tác tại Hà Nội".

Ban Tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về chương trình.

Ban Tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về chương trình.

Chương trình mở cửa tự do để người dân, du khách trong và ngoài nước đều được thưởng thức và hòa mình vào không gian của Hòa nhạc ánh sáng. Đồng chí Lê Quốc Minh cũng mong muốn tiếp tục có sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp để chương trình “Hòa nhạc ánh sáng” được tổ chức thường niên, tạo điểm nhấn văn hóa cho thủ đô.

Bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ chia sẻ về công tác tổ chức chương trình.

Bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ chia sẻ về công tác tổ chức chương trình.

Chương trình mở cửa tự do phục vụ công chúng, Ban Tổ chức dành fanzone khoảng 8.000-9.000 người và khu vực bên ngoài phục vụ khoảng 32.000 khán giả.

Bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, với quan điểm "Hòa nhạc ánh sáng" là chương trình dành cho nhân dân, Ban Tổ chức bố trí những địa điểm, vị trí thuận lợi trên đường Nguyễn Hoàng Tôn và Lạc Long Quân để người dân thưởng thức chương trình. Ban Tổ chức cũng bố trí nhiều màn hình led để phục vụ nhân dân có thể theo dõi từ xa.

Đồng chí Lê Quốc Minh và một số thành viên Ban Tổ chức chương trình "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025".

Đồng chí Lê Quốc Minh và một số thành viên Ban Tổ chức chương trình "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025".

Đến nay, công tác bảo đảm an toàn cho sự kiện đã được lên phương án kỹ lưỡng. Ban Tổ chức đã làm việc với Công an quận Tây Hồ, Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, huy động 800 cán bộ, chiến sĩ công an và lực lượng thanh tra giao thông vận tải thực hiện phân luồng giao thông trong khu vực. Quận cũng bố trí 13 điểm trông giữ xe theo giá quy định và các khu vệ sinh, lối thoát hiểm để bảo đảm an ninh trật tự cho sự kiện.

Chương trình kéo dài 120 phút được tổ chức trong không gian mở tại ngã tư Lạc Long Quân-Nguyễn Hoàng Tôn, ngay phía sau là Hồ Tây.

Chương trình kéo dài 120 phút được tổ chức trong không gian mở tại ngã tư Lạc Long Quân-Nguyễn Hoàng Tôn, ngay phía sau là Hồ Tây.

“Chương trình “Hòa nhạc ánh sáng - chào năm mới 2025” do Báo Nhân Dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức, Công ty cổ phần Sáng tạo nghệ thuật và sự kiện Sun Bright thực hiện, Công ty LoonEyes Studio triển khai drone.

Chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 18/1/2025 tại khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh Hanoi1 cùng các nền tảng mạng xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.