Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: Hòa nhạc Ánh sáng sẽ mở ra một không gian nghệ thuật thật sự của nhân dân

Tối 18/1 tới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Báo Nhân Dân sẽ phối hợp tổ chức chương trình Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2025. Trò chuyện với Báo Nhân Dân, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí đã “bật mí” nhiều chi tiết thú vị liên quan tới chương trình.
Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí.
Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí.

MỘT KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT THỰC SỰ CỦA NHÂN DÂN

- PV: Chủ đề của Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2025 sẽ là Shine your vibes. Xin anh cho biết ý nghĩa của chủ đề này?

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: Shine Your Vibes, hiểu một cách đơn giản là tỏa chất riêng. Đây cũng là cách mà ekip đang mong muốn tiếp cận để cổ vũ mọi người thể hiện bản sắc và cá tính độc đáo của bản thân.

Với cảm hứng “Shine” (tỏa sáng) và “Vibes” (năng lượng, tinh thần), chủ đề chương trình truyền tải thông điệp: Mỗi người đều có một chất riêng, một nguồn năng lượng tích cực. Thông qua chương trình, chúng ta có thể lan tỏa sự khác biệt đó, để rồi hòa quyện với nhau làm nên giá trị chung trong khoảng thời gian khởi đầu cho một năm mới tốt lành 2025.

Theo đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025 sẽ tạo ra một không gian thực sự của nhân dân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Theo đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025 sẽ tạo ra một không gian thực sự của nhân dân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chương trình hòa nhạc có không gian mở, thể hiện những cá tính âm nhạc độc đáo để khán giả và nghệ sĩ cùng thăng hoa. Đây cũng là chương trình khai mở cho Lễ hội Ánh sáng Quốc tế Hà Nội được tổ chức thường niên vào dịp khởi đầu năm mới Dương lịch nhằm tập trung khai thác chất riêng của không gian biểu diễn, nghệ sĩ tham gia và khán giả theo dõi trực tiếp; tạo nên một hành trình trải nghiệm sáng tạo nghệ thuật không khoảng cách để tất cả mọi người tham dự đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình.

- PV: Vậy, công chúng tới với Hòa nhạc Ánh sáng sẽ được tỏa sáng theo cách riêng của mình như thế nào, thưa anh?

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: Đầu tiên, khán giả phải thấy mình ở trong đó. Đây có lẽ cũng là điểm khác biệt với các chương trình trước kia khi ekip cố gắng tạo ra một không gian thực sự dành cho nhân dân, không phân biệt giới tính, độ tuổi. Hòa nhạc ánh sáng mở cửa miễn phí, tạo điều kiện để nhân dân có thể đến và cảm nhận nghệ thuật.

Thứ hai, thay vì tập trung vào một nhóm khách hàng cụ thể để khai thác yếu tố thương mại, chúng tôi hướng tới số đông. Do đó, Hòa nhạc Ánh sáng được ekip tính toán rất kỹ để phù hợp với nhiều nhóm công chúng khác nhau. Đây cũng là một thách thức vô cùng lớn đối với Ban tổ chức. Trong chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức cả âm nhạc cổ điển, âm nhạc dân gian đương đại lẫn âm nhạc hiện đại. Khi âm nhạc vang lên, bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó.

"Hòa nhạc Ánh sáng sẽ tạo ra một không gian thực sự dành cho nhân dân" (Video: Trung Hiếu)

- PV: Dường như, để làm được điều này, áp lực lên ekip thực hiện sẽ vô cùng lớn?

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: Đúng vậy. Khi nhận được “đề bài” nói trên, áp lực dành cho ekip sản xuất vô cùng lớn. Tuy nhiên, do đây là chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, nên chúng tôi đều xác định rõ: Hòa nhạc Ánh sáng phải là buổi hòa nhạc vì nhân dân và dành cho nhân dân. Cái tâm của mình phải được đặt lên hàng đầu.

Trong lần tổ chức này, chúng tôi hy vọng sẽ tạo nên một điểm chạm, một cánh cửa mở để công chúng cảm nhận. Trên cơ sở này, Ban tổ chức sẽ lắng nghe và tiếp nhận phản hồi của nhân dân để tiếp tục thay đổi, tìm ra những hướng đi mới trong những lần tổ chức tiếp theo.

Để phục vụ tốt nhất cho NHÂN DÂN, Ban tổ chức đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng các phương án chi tiết nhất về mặt hậu cần, như thiết lập các biển báo chỉ dẫn để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, bố trí khu vực gửi xe, huy động tình nguyện viên phục vụ. Đặc biệt, chương trình sẽ mở cửa hoàn toàn miễn phí cho tất cả công chúng quan tâm.

CHỜ ĐỢI BỮA TIỆC ÂM NHẠC TRÊN KHÔNG GIAN MỞ HỒ TÂY

- PV: Được tổ chức vào dịp cuối năm, khi rất nhiều sự kiện âm nhạc lớn khác cũng diễn ra, điểm khác biệt của Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2025 sẽ là gì, thưa anh?

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: Như tôi đã nói ở trên, điểm khác biệt đầu tiên: Đây là buổi hòa nhạc của nhân dân và cho nhân dân.

Bên cạnh đó, đây là chương trình mở màn cho Lễ hội Ánh sáng Quốc tế Hà Nội, do đó, chương trình cũng sẽ bao gồm 4 trụ cột xuyên suốt theo tinh thần chung, bao gồm: Ánh sáng – Âm nhạc – Công nghệ và Di sản.

Về Ánh sáng, đêm hòa nhạc sắp tới sẽ sử dụng tất cả các công nghệ ánh sáng tốt nhất hiện nay trên sân khấu với điểm nhấn là màn trình diễn Drone lighting.

Về Âm nhạc, chương trình có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các yếu tố Cổ điển – Dân gian đương đại và Hiện đại. Xuất hiện trên sân khấu sẽ là nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những người gạo cội đến các nghệ sĩ trẻ.

Về Công nghệ, toàn bộ các yếu tố liên quan đến ánh sáng, drone show đều được timecode và lập trình từ trước, qua đó bảo đảm hiệu quả tối ưu.

Riêng về Di sản, cần khẳng định ngay, đây là cảm hứng và chất liệu xuyên suốt toàn bộ buổi Hòa nhạc. Địa điểm tổ chức được chúng tôi lựa chọn ở ngã tư Lạc Long Quân – Nguyễn Hoàng Tôn, ngay phía sau là Hồ Tây – một di sản đặc biệt của Hà Nội, gắn với tâm thức của khán thính giả Thủ đô.

Bên cạnh đó, đến với Hòa nhạc Ánh sáng, công chúng sẽ được khám phá rất nhiều bất ngờ, rất nhiều “mật mã văn hóa” ẩn sâu trong từng màn biểu diễn khi các chất liệu di sản của Hà Nội sẽ được khai thác một cách tối đa. Đó có thể là những bức họa về thành phố Nghìn năm văn hiến, là bức tranh Hàng Trống xuất hiện trên visual để minh họa cho một ca khúc… hiện đại đến… không thể hiện đại hơn. Chắc chắn, khán giả sẽ có những cảm nhận vô cùng khác biệt khi tới với Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2025.

- PV: Dường như, có một sợi dây kết nối đang được anh và ekip sản xuất “cài cắm” trong từng tiết mục của Hòa nhạc Ánh sáng?

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: Chỉ xin “bật mí” thêm thế này: Trong chương trình có một tác phẩm âm nhạc kinh điển là bài Nhớ về Hà Nội. Phần visual cho nhạc phẩm là các tác phẩm tranh vẽ của một họa sĩ “nhí” mới 14 tuổi người Hà Nội. Có thể mọi người chưa bao giờ biết về em, nhưng tranh của cậu bé lại vô cùng đẹp và hồn hậu. Đó là góc nhìn của người Hà Nội về chính Hà Nội của mình.

Có lẽ, mọi thứ kinh điển đều bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Nhớ về Hà Nội, là nhớ về những thứ giản đơn quanh mình. Chúng tôi muốn tạo nên một mạch chảy kết nối giữa các thế hệ với nhau, bằng tình yêu với mảnh đất và con người nơi đây theo cách ấy, không phân biệt lứa tuổi, giới tính hay thế hệ…

Theo đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, đến với Hòa nhạc Ánh sáng, người xem sẽ được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc.

Theo đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, đến với Hòa nhạc Ánh sáng, người xem sẽ được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc.

- PV: Nói tiếp về Di sản, tôi vẫn nghĩ Di sản hay cảm quan lịch sử là một khái niệm… tùy biến theo mỗi cá thể?

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: Đây cũng là vấn đề mà chúng tôi đã trăn trở rất nhiều. Để hiểu về lịch sử, chắc chắn không phải là điều một chương trình có thể làm trọn vẹn được. Ở đây, chúng tôi xác định Hòa nhạc Ánh sáng sẽ bày ra cho người xem từng món ăn để họ có thể thưởng thức một cách phù hợp nhất. Các tác phẩm âm nhạc, từ khai từ cho tới khi kết thúc cũng sẽ được phối mới và dẫn dắt hợp lý, sao cho ai cũng cảm nhận được theo cách (Vibes) của riêng mình. Điều căn cốt, qua đêm hòa nhạc, chúng tôi muốn khơi dậy tình yêu, niềm tự hào dân tộc thông qua âm nhạc, ánh sáng và công nghệ.

CHÀO 2025 BẰNG 2025 DRONE TRÊN BẦU TRỜI ĐÊM HÀ NỘI

- PV: Có một thực tế, bên cạnh yếu tố âm nhạc hay di sản, nhiều người đang mong chờ vào màn trình diễn Drone lighting như một điểm nhấn không thể bỏ qua của Hòa nhạc?

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: Trước hết, phải khẳng định ngay: Biểu diễn drone lighting không phải quá mới mẻ tại Việt Nam. Nhưng tôi tin rằng, màn trình diễn tới đây sẽ đủ ấn tượng và khác biệt với công chúng.

Cụ thể, ngay ở phần đầu, drone hình rồng dài 15m sẽ xuất hiện ngay phía trên mặt sân khấu để khai mở Hòa nhạc. Tiếp đó, 2025 drone sẽ cất cánh bay cao để… chơi cùng dàn nhạc giao hưởng. Người xem sẽ vừa được ngắm nhìn màn biểu diễn ánh sáng, vừa được lắng nghe âm nhạc đỉnh cao. Đặc biệt, hệ thống drone cũng sẽ chuyển biến theo các giai điệu. Đây là điều vô cùng khó mà ít sự kiện dám thực hiện vì mức độ phức tạp; đặc biệt trong việc… “lập trình” cho một dàn nhạc giao hưởng ở ngoài trời. Do đó, chúng tôi đã phải tính toán rất chi li và mong rằng buổi Hòa nhạc sẽ thành công trọn vẹn.

- PV: Vậy, thông điệp lớn nhất anh và những người thực hiện muốn truyền tải tới công chúng Thủ đô dịp này là gì?

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: Trong suốt một tháng qua, cả ekip đã làm việc không ngừng nghỉ. Thông qua Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2025, chúng tôi mong muốn rằng đây sẽ là bữa tiệc để cùng tất cả mọi người khai mở năm mới 2025, nơi mà tất cả chúng ta đều thực sự có khả năng tỏa sáng và khẳng định chất riêng của mình, từ đó kiến tạo nên những điều tuyệt vời hơn.

- Xin trân trọng cám ơn đạo diễn!

Hé lộ dàn nghệ sĩ đình đám tại Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2025

Theo đại diện Ban tổ chức, Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2025 sẽ quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám, bao gồm nhiều thế hệ: Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, ca sĩ Mỹ Tâm, Hà Lê, Hoàng Hiệp, Trọng Hiếu. Ngoài ra còn có rapper Big Daddy cùng vợ là ca sĩ Emily hay ca nương Kiều Anh.

Bên cạnh đó, khán giả sẽ còn được chứng kiến sự xuất hiện của ban nhạc Background, dàn nhạc Estrings cùng các nhóm nhảy HTTeam, F.E.D Crew, MTE Dance Group…

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.