Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà: Yêu môi trường không chỉ là cảm xúc, mà phải là trách nhiệm

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6), Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà vừa tham gia Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và phong trào “Mỗi gia đình hội viên phụ nữ một cây xanh”; “Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”.
Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà (áo dài đỏ) tham gia Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà (áo dài đỏ) tham gia Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Đây là sự kiện ý nghĩa do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Tân tổ chức, chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) và hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4.

Trong không gian Đường sách Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/5, hàng loạt hoạt động lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, sống tích cực đã được tổ chức, thu hút sự quan tâm của nhiều người, như: Trao tặng cây xanh, tặng sách, trao giải hội thi tái chế sản phẩm từ băng rôn, giới thiệu sách Chung sức đồng lòng vượt qua đại dịch Covid-19 của Ban Thường vụ Quận ủy Bình Tân…

Đáng chú ý, trong khuôn khổ lễ phát động, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà đã ra mắt Không gian sách và triển lãm hoạt động vì môi trường - một dấu mốc ghi nhận hành trình nỗ lực bền bỉ của cô trong suốt thời gian qua, đặc biệt kể từ khi đăng quang Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc khi được đồng hành trong những hoạt động ý nghĩa của chương trình.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc khi được đồng hành trong những hoạt động ý nghĩa của chương trình.

Chia sẻ tại sự kiện, Nguyễn Thanh Hà bày tỏ niềm vinh dự và hạnh phúc, bởi với cô, đây không chỉ là những hoạt động mang tính biểu tượng mà còn là hành trình mỗi cá thể cùng nhau chung tay viết tiếp những trang đẹp nhất cho tương lai bằng tri thức, lòng biết ơn và hành động cụ thể.

“Hà tin rằng những hoạt động này không chỉ tạo nên những thay đổi trong môi trường sống mà hơn hết, nó còn tạo ra sự thay đổi trong suy nghĩ, để mỗi người nhận thấy rằng việc trồng cây xanh, hạn chế rác thải… có ý nghĩa thế nào trong công cuộc cải thiện, bảo vệ môi trường sống” - cô cho hay.

Cũng tại sự kiện, Nguyễn Thanh Hà đã có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình đến với sứ mệnh bảo vệ môi trường. Xuất phát từ tình yêu thiên nhiên như một bản năng, cột mốc thay đổi nhận thức của người đẹp sinh năm 2004 là khi cô đăng quang Hoa hậu Môi trường Thế giới. Bởi chính khoảnh khắc đó, cô gái quê Bến Tre nhận ra rằng: Yêu môi trường không chỉ là cảm xúc, mà phải là trách nhiệm.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà và cuốn sách đầu tay "Vương miện xanh".

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà và cuốn sách đầu tay "Vương miện xanh".

Nguyễn Thanh Hà cũng đề cập đến cuốn sách đầu tay “Vương miện xanh” mà bản thân vừa ra mắt cách đây không lâu, kể về hành trình của một hoa hậu nỗ lực hành động vì môi trường. Người đẹp khẳng định đó là món quà cô muốn dành tặng cho những ai đang gieo trồng từng mầm xanh trong cuộc sống.

“Chúng ta đang sống trong một thời đại mà chỉ cần một chiếc túi nilon bị vứt ra đường, một thân cây bị đốn đi… cũng có thể làm tổn thương cả một hệ sinh thái. Nhưng tôi tin mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi bạn trẻ nếu cùng nhau hành động thì chúng ta hoàn toàn có thể làm nên điều kỳ diệu. Hãy cùng nhau đội lên Vương miện xanh không chỉ trên đầu, mà trong cả suy nghĩ, hành động và lối sống” - Nguyễn Thanh Hà bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.