Hòa Bình: Xử lý nghiêm doanh nghiệp chở đất, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

Những ngày qua, người dân xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình bức xúc về việc mỗi ngày có vài trăm lượt xe chở đất của Công ty cổ phần xi-măng Thành Thắng Group (Công ty Thành Thắng) nối đuôi nhau chạy rầm rầm qua xã gây tiếng ồn, bụi bặm, mất an toàn giao thông trên địa bàn. Mặc dù người dân trong xã đã đề nghị doanh nghiệp giảm bớt số lượng xe, nhưng phía công ty vẫn xem thường khiến người dân phải ra chặn đầu xe không cho doanh nghiệp tiếp tục chở đất.
Mỏ sét của Công ty Thành Thắng đang khai thác tại xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Mỏ sét của Công ty Thành Thắng đang khai thác tại xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Trước tình hình trên, đề nghị các ngành chức năng huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình khẩn trương vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Có mặt tại xã Khoan Dụ, huyện lạc Thủy chúng tôi ghi nhận hàng trăm người dân vẫn chưa hết bức xúc về việc chở đất qua địa bàn của Công ty Thành Thắng.

Theo người dân trong xã chia sẻ, doanh nghiệp chở đất từ 6 giờ sáng đến 18 giờ từ ngày 19/8/2023 đến nay đã làm đảo lộn cuộc sống. Nắng bụi mịt mù, mưa bẩn nhớt nhát, trơn trượt. Ngày nào người dân cũng phải ra quét đường và xịt nước vài lượt...

Hằng ngày, có tới hơn 40 xe ô-tô chở đất chạy lên đến gần 1.000 lượt đi-về rầm rập nối đuôi nhau từ sáng sớm đến tối mịt, khiến cho cuộc sống của người dân bất an từ ngày này sang ngày khác. Và con đường đến trường của học sinh nơi vùng quê yên ả giờ không còn nữa.

Trước đây, các em học sinh đi học thong dong tới trường thì giờ đây các gia đình phải phân công người đưa đón các cháu để tránh bụi và bảo đảm an toàn giao thông... Đường giao thông nhiều chỗ đã bị rạn nứt.

Người dân thôn Liên Hồng 1, xã Khoan Dụ phải bỏ tiền mua cả máy bơm để xịt đường chống bụi.

Người dân thôn Liên Hồng 1, xã Khoan Dụ phải bỏ tiền mua cả máy bơm để xịt đường chống bụi.

Chị Mai Thanh Thương, thôn Liên Hồng 1 bức xúc nói: "Công ty Thành Thắng đã họp với dân cam kết giảm số lượng xe, hôm sau vẫn giữ nguyên như bình thường. Khi chúng tôi ra yêu cầu các lái xe chạy chậm tốc độ và khoảng cách các xe chở đất phải cách nhau từ 30-50m để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân đi lại còn bị lái xe của công ty thách thức người dân. Ý thức của công ty và các lái xe rất coi thường người dân chúng tôi. Đó là điều chúng tôi không thể chấp nhận được. Chúng tôi vui mừng từ năm 2019, xã được công nhận là xã nông thôn mới với đường giao thông xanh, sạch, đẹp, cuộc sống người dân bao năm nay đang bình yên phát triển… Nhưng từ lúc Công ty Thành Thắng chở đất qua xã đến nay cuộc sống bình yên nơi đây đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bụi, bẩn, ồn, mất an toàn giao thông. Đó là điều đáng buồn của tất cả người dân trong xã".

Ngày 19/10/2023, có 31 hộ dân trong xóm đã có đơn gửi lên Ủy ban nhân dân xã Khoan Dụ đề nghị phía Công ty cổ phần xi-măng Thành Thắng Group khắc phục tình trạng chở đất làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ngày 26/10/2023 cuộc họp giữa người dân, chính quyền và doanh nghiệp được diễn ra và được đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khoan Dụ kết luận: Xã sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy để tìm giải pháp với phía Công ty Thành Thắng để làm đường mới chuyên chở đất. Trước mắt là tạm dừng việc vận chuyển đất của Công ty Thành Thắng qua địa bàn thôn Liên Hồng 1.

Sau khi được thỏa thuận của bà con với Công ty Thành Thắng mới được chở đất. Tuy nhiên, theo người dân trong xã, ngay ngày hôm sau tình trạng mấy trăm lượt xe vẫn diễn ra bình thường.

Xe chở đất nối đuôi nhau đã khiến nhiều đoạn đường bị hỏng.

Xe chở đất nối đuôi nhau đã khiến nhiều đoạn đường bị hỏng.

Mặc dù ngày 28/10/2023, Công ty Thành Thắng có văn bản gửi lên Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy, Ủy ban nhân dân xã Khoan Dụ, các tổ chức đoàn thể trong thôn về việc cam kết vận chuyển sét (đất sét) bảo đảm công tác môi trường, an toàn giao thông trên tuyến 438B (đoạn đi qua xã Khoan Dụ) với các nội dung đã được thống nhất trong cuộc họp. Nhưng theo người dân trong xã, phía công ty vẫn không thực hiện nghiêm túc theo những cam kết với người dân.

Quá bức xúc sự việc trên, người dân trong xã tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên Ủy ban nhân dân xã Khoan Dụ, ngày 31/10/2023 cuộc họp giữa người dân, chính quyền xã, doanh nghiệp và có sự tham dự của Công an huyện Lạc Thủy.

Tại cuộc họp các bên đã thống nhất 6 nội dung: Phía công ty phải giảm 50% lượng xe chở đất qua địa bàn (40 xe/ngày phải giảm xuống 20 xe/ngày); hạn chế tốc độ chạy, khoảng cách xe trước cách xe sau từ 30-50m; không chở vào giờ cao điểm lúc học sinh đi học 6 giờ 30 phút đến 7 giờ và tan học 10 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút; tuân thủ phủ bạt, vệ sinh đường; triển khai tuyến đường vận chuyển riêng; tuyến đường phía Công ty Thành Thắng làm hỏng phải khắc phục sớm...

Việc số lượng xe chở đất chạy liên tục làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông của người dân trong xã.

Việc số lượng xe chở đất chạy liên tục làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông của người dân trong xã.

Trao đổi với ông Đinh Công Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khoan Dụ cho biết: "Trước sự việc trên, chúng tôi đã tổ chức các cuộc họp với người dân và doanh nghiệp, đồng thời báo cáo lên Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy về vấn đề trên. Hiện, xã đang phối hợp phía Công ty Thành Thắng thúc đẩy nhanh tiến độ một tuyến đường riêng, đường giao thông nông thôn kết hợp với đường vận chuyển vật liệu xây dựng của công ty trong thời gian sớm nhất. Còn việc lái xe của Công ty Thành Thắng to tiếng với người dân là có", ông Đinh Công Tiến khẳng định.

Để khắc phục tình trạng trên, Ủy Ban nhân dân huyện Lạc Thủy và các ngành chức năng liên quan của tỉnh Hòa Bình cần khẩn trương vào cuộc giải quyết dứt điểm tình trạng trên để ổn định cuộc sống của người dân, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Công ty cổ phần Xi-măng Thành Thắng Group tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm , tỉnh Hà Nam, được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (cấp lần đầu ngày 8/4/2022). Dự án khai thác Mỏ sét làm nguyên liệu xi-măng tại thôn Đồng Làng, xã Đồng Tâm (diện tích 32,31ha) và thôn Rộc Trụ 2, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 10/9: Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nga; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Byambatsogt

Tin nổi bật ngày 10/9: Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nga; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Byambatsogt

Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nga; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Byambatsogt... là một số tin nổi bật trong ngày 10/9/2026.

[Infographic] Thời gian, hình thức lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

[Infographic] Thời gian, hình thức lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Theo Kế hoạch số 176/KH-SXD ngày 5/9/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội lấy ý kiến về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, công tác lấy ý kiến được thực hiện theo hai giai đoạn: lấy ý kiến trong giai đoạn lập quy hoạch và lấy ý kiến trong giai đoạn thẩm định quy hoạch.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: HÙNG QUANG)

Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dấu mốc lịch sử khẳng định chặng đường một thế kỷ hình thành, xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước diễn biến thất thường của thời tiết từ ngày 8 đến 18/9/2026, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan chủ động triển khai các phương án ứng phó.

Chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ trong 10 ngày tới

Trước dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều khu vực, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng đường bộ.

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nói, năm trước làm tốt, không có nghĩa năm nay có thể chủ quan. (Ảnh: DQT)

Huế đề cao sự chủ động trước mùa mưa lũ

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai sáng 10/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đánh giá năm 2025, thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, nhất là qua đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên, làm tốt năm trước không có nghĩa năm nay có thể chủ quan.

Một buổi dạy học cho trẻ em yếu thế tại mái ấm Nhân Ái, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Mái ấm của những phận đời yếu thế

Giữa nhịp sống hối hả, tại phường Ba Ngòi (tỉnh Khánh Hòa), có những đứa trẻ lớn lên trong khoảng trống thiếu vắng vòng tay cha mẹ. Với các em, hai mái ấm Nhân Ái và Đại An đã trở thành một gia đình, nơi lặng lẽ bù đắp những thiếu hụt tuổi thơ, nâng niu từng bước trưởng thành, chắp cánh cho các em bước vào tương lai.