Hòa Bình phát huy thế mạnh du lịch thể thao

Hòa Bình là tỉnh miền núi cửa ngõ của Tây Bắc, là vùng đất nổi tiếng có nền văn hóa Hòa Bình và văn hóa dân tộc Mường với nhiều cảnh vật sơn thủy hữu tình... Những năm gần đây, Hòa Bình đã trở thành tỉnh có thế mạnh về phát triển du lịch thể thao hàng đầu khu vực phía bắc, mỗi giải đấu đã thu hút hàng vạn người tham gia như: đua xe đạp; đua xe đạp địa hình; chạy; siêu marathon; đua thuyền kayak trên sông Ðà; dù lượn...
Ruộng bậc thang xã Miền Ðồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình hứa hẹn sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn. (Ảnh TRỌNG ÐẠT)
Ruộng bậc thang xã Miền Ðồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình hứa hẹn sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn. (Ảnh TRỌNG ÐẠT)

Việc tổ chức, đăng cai các giải thể thao đã góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch địa phương, từ đó quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, nền văn hóa và những sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến du khách, bạn bè quốc tế.

Năm 2022 được xem như điểm nhấn về du lịch thể thao của tỉnh Hòa Bình. Tỉnh đã đăng cai thành công môn đua xe đạp trong chương trình Ðại hội thể thao Ðông Nam Á - SEA Games lần thứ 31, đã để lại ấn tượng sâu đậm đối với các vận động viên của tám nước tham gia và hàng vạn du khách. Những ngày diễn ra SEA Games 31 là những ngày “Hòa Bình không ngủ”. Ngoài những dư âm của từng ngày thi đấu thể thao của bộ môn đua xe đạp hấp dẫn còn là những cuộc giao lưu văn hóa, ẩm thực giữa người dân Hòa Bình với bạn bè các tỉnh và các nước tham gia...

Những năm gần đây, nhiều môn thể thao quan trọng đã được tỉnh Hòa Bình đăng cai tổ chức rất thành công. Mỗi giải đấu đều được tỉnh chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, công tác đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, chăm sóc sức khỏe cho các khách quý, Ban tổ chức, trọng tài và các đoàn vận động viên..., để lại những hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế về một Hòa Bình an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển...

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Tháng 3 vừa qua, tại Bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, giải siêu Marathon Việt Nam 2024 đã được tổ chức thành công. Giải đã thu hút được hơn 2.200 vận động viên đến từ 38 quốc gia. Ðây là giải thể thao lớn, mang ý nghĩa thiết thực, nhằm thu hút, quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch trong tỉnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu Phạm Văn Hoàn, sự kiện này là cơ hội để tỉnh Hòa Bình nói chung và huyện Mai Châu nói riêng giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về khu du lịch Mai Châu, qua đó nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về lĩnh vực du lịch góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu du lịch trên địa bàn; tăng cường quảng bá về Mai Châu - điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn tới du khách trong nước và thế giới; tạo sân chơi nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao nói chung và môn chạy marathon nói riêng; kết nối giao lưu các nền văn hóa địa phương và quốc tế.

Việc tổ chức các giải thể thao nhằm thúc đẩy phát triển du lịch là xu hướng ngày càng mang lại hiệu quả, bởi chung quanh mỗi giải đấu, các vận động viên, các cổ động viên cũng được trải nghiệm về cảnh vật thiên nhiên, vùng đất, con người nơi diễn ra sự kiện.

Vận động viên Michal Lesniak đến từ Ba Lan (người vô địch nhiều cuộc đua lớn tại châu Âu và châu Á) cho biết: “Tôi rất hứng thú với giải chạy tại Mai Châu, Hòa Bình. Giải chạy này không chỉ là một cuộc đua, mà còn là một trải nghiệm khám phá những vùng đất mới thú vị. Mai Châu nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, thung lũng xanh và những thửa ruộng bậc thang độc đáo.

Dọc theo những cung đường chạy, các vận động viên đã được hòa mình vào khung cảnh tuyệt đẹp cũng như trực tiếp trải nghiệm nét độc đáo, quyến rũ của vùng nông thôn Việt Nam. Từ việc khám phá những cung đường mòn ít người lui tới đến trải nghiệm văn hóa địa phương..., Mai Châu đã mang lại kỷ niệm thú vị và khó quên trong tôi và bạn bè cùng tham gia giải”.

Ngoài các bộ môn như đua xe đạp, marathon thì đua thuyền kayak trên sông Ðà cũng là bộ môn sôi động, hấp dẫn thu hút đông đảo vận động viên và khách du lịch. Cả vận động viên và cổ động viên đều được đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của hồ sông Ðà được ví như “vịnh Hạ Long trên cạn” tại Hòa Bình. Nhiều vận động viên các bộ môn chia sẻ, ngoài việc tham gia thể thao họ còn được khám phá những vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa ẩm thực và những phong tục độc đáo của dân tộc Mường Hòa Bình...

Du lịch thể thao đang là xu thế “hai trong một” hấp dẫn, thân thiện, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Năm 2023, Hòa Bình đã đón 3,8 triệu lượt khách tham quan du lịch. Tổng thu từ khách du lịch đạt 4.000 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ du lịch thể thao... Năm 2024, Hòa Bình phấn đấu đón 4,2 triệu lượt khách tham quan; tổng thu từ khách du lịch dự kiến đạt 4.600 tỷ đồng…

Ngoài việc tiếp tục tổ chức các giải thi đấu thể thao nhằm thu hút, quảng bá phát triển du lịch, tỉnh Hòa Bình đang nỗ lực triển khai các hoạt động trong chương trình hợp tác tám tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh; phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa và một số tỉnh, thành phố trong khu vực với phương châm “Liên kết, hành động và phát triển” để hợp tác phát triển du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".