Hòa Bình “cán đích” xóa nhà tạm

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, hơn một năm qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh Hòa Bình đã vào cuộc quyết liệt, đến nay đã hoàn thành mục tiêu đề ra.

Hòa Bình “cán đích” xóa nhà tạm

Kết quả này không chỉ thể hiện trách nhiệm, sự quyết tâm, mà còn là tấm lòng tương thân, tương ái của cấp ủy đảng, chính quyền với người dân nghèo trên địa bàn.

Để chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” hoàn thành đúng thời hạn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh đã thường xuyên đi thị sát, kiểm tra thực tế tại các địa bàn khó khăn, sâu sát đến từng thôn, bản tại các huyện: Mai Châu, Đà Bắc, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc, Cao Phong,... thăm, động viên, tặng quà, dự khánh thành nhà của các hộ gia đình thuộc chương trình.

Đồng chí Nguyễn Phi Long cho biết, đạt được kết quả này là nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy. Chương trình đã khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái; huy động nguồn lực của cộng đồng dân cư, xã hội, giúp người nghèo an cư, lạc nghiệp; góp phần cải thiện điều kiện sống thiết yếu cho người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế khác.

Trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, ông Bùi Văn Hạnh ở xóm Trang Giữa, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong phấn khởi nói: “Nhờ được hỗ trợ tiền của tỉnh trong chương trình xóa nhà tạm, gia đình tôi mới có được ngôi nhà mơ ước như hôm nay. Ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ 60 triệu đồng theo quy định, gia đình tôi vay mượn thêm và được anh em họ hàng giúp đỡ tiền của, ngày công xây dựng nên ngôi nhà trị giá hơn 200 triệu đồng”.

Năm 2025, tỉnh Hòa Bình phấn đấu xóa 3.194 nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí dự kiến hơn 168 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đã đề ra, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã huy động tối đa mọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở sửa chữa, xây dựng nhà mới. Phong trào thi đua sôi nổi trong toàn dân với tinh thần “ai có gì giúp nấy, có công giúp công, có của giúp của, có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều”.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Luyến chia sẻ, đến ngày 30/5/2025, tất cả 10 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Qua đây thể hiện tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị- xã hội-nghề nghiệp, các doanh nghiệp và toàn xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình, sau khi phối hợp các ngành tổ chức kiểm tra, rà soát, kết quả toàn tỉnh có 3.194 hộ nhà tạm, nhà dột nát có nhu cầu cấp thiết cần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 761/ QĐ-UBND ngày 9/4/2025 phê duyệt danh sách các hộ đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo Đề án “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2024-2025, trong đó xây mới: 2.417 nhà, sửa chữa: 777 nhà. Công tác hỗ trợ hộ nghèo làm nhà được bảo đảm theo nguyên tắc: Mỗi gia đình được hỗ trợ tối đa xây mới 60 triệu đồng và sửa chữa 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động thông qua Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; chính quyền, nhân dân, các đoàn thể chính trị-xã hội địa phương hỗ trợ ngày công lao động và vật liệu thông thường tại chỗ.

Việc hỗ trợ làm nhà bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với phong tục, tập quán, điều kiện thực tế của hộ gia đình, đồng thời phù hợp bản sắc văn hóa dân tộc địa phương và phải bảo đảm ba cứng (nền cứng, tường cứng, mái cứng) theo quy định về nhà ở. Nhà có diện tích lớn nhất từ 100-110 m2, trị giá từ 300-500 triệu đồng, chiếm khoảng 10%; nhà nhỏ nhất là từ 35-36 m2 (hộ đơn thân) trị giá 60 triệu đồng; trung bình các nhà đã bàn giao có diện tích dao động từ 50-65 m2, giá trị từ 120 đến 170 triệu đồng (phổ biến) chiếm 80% trở lên. Lạc Sơn là một trong những huyện về đích sớm chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2024-2025.

Huyện đã hoàn thành và bàn giao tất cả 620 căn nhà trong chương trình, gồm 566 nhà xây mới, 54 nhà sửa chữa vào giữa tháng 5/2025. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Lạc Sơn Bùi Văn Kia chia sẻ, cùng với triển khai đợt thi đua cao điểm “450 ngày đêm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo” trên địa bàn, Mặt trận Tổ quốc huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát và ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2024.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với phố, xóm rà soát theo thứ tự ưu tiên để tiếp nhận nguồn kinh phí và vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân giúp đỡ xây dựng nhà cho các hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ. Các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp đỡ các gia đình làm nhà ở. Trong niềm vui có nhà mới, bà Bùi Thị Mai, dân tộc Mường, ở xóm Re, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn cho biết: “Có nhà ở mới, gia đình không còn lo lắng khi trời mưa to, gió lớn, yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”. Bà Bùi Thị Mai thuộc hộ nghèo, chồng đau ốm, kinh tế khó khăn, không có khả năng xây dựng nhà mới. Gia đình được hỗ trợ tiền xây dựng nhà từ nguồn phân bổ của huyện cùng sự giúp đỡ của họ hàng, người thân, nay bà đã có được ngôi nhà kiên cố để ở.

Đợt thi đua cao điểm “450 ngày đêm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được các cấp, các ngành từ tỉnh đến xã tập trung cao độ, nỗ lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả; tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài tỉnh ủng hộ về nguồn lực; xây dựng, nhân rộng các mô hình dân vận khéo trong triển khai thực hiện chương trình. Nhờ đó, những ngôi nhà tạm giờ đã trở thành nhà kiên cố, ước mơ về ngôi nhà khang trang của những hộ nghèo đã trở thành hiện thực.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".