Hỗ trợ người dân đi xuất khẩu lao động

Xác định xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp trọng tâm để giảm nghèo nhanh và bền vững, thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Từ những chính sách đúng đắn, ngày càng nhiều người lao động đã lựa chọn đi làm việc ở nước ngoài, từ đó, có nguồn thu nhập ổn định giúp thay đổi cuộc sống và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Cơ hội đổi đời từ những chuyến đi xa

Gia đình chị Khổng Thị Tịnh, thôn Đồng Trôi, xã Bình Ca trước đây rất khó khăn. Nhờ được chính quyền địa phương hỗ trợ, chị đã mạnh dạn đăng ký đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc). Sau một thời gian làm việc ổn định, chị đã có kinh tế và hướng dẫn hai người con của chị tiếp tục đăng ký đi làm việc tại Nhật Bản. Chị Tịnh cho biết, ngày trước, nhà chị thuộc diện hộ nghèo, nhờ được chính quyền động viên, chị mạnh dạn cùng hai con đi xuất khẩu lao động, giờ đây, mỗi tháng các con chị đều gửi tiền về, giúp gia đình xây được căn nhà khang trang, đầu tư thêm chăn nuôi, trồng trọt.

Nếu không có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài, chắc chẳng bao giờ gia đình chị có được cuộc sống đủ đầy như hôm nay. Anh Hà Văn Bảng ở xã Bắc Quang chia sẻ, sau khi tham gia phiên giao dịch việc làm tổ chức trên địa bàn, anh đã lựa chọn sang Hàn Quốc để làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, với mức thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng/tháng, đủ gửi tiền về xây nhà và để gia đình mở cửa hàng buôn bán đồ dùng ở quê. “Nếu ngày ấy không mạnh dạn thử sức, chắc giờ tôi vẫn chỉ quanh quẩn với ruộng vườn.

Nay tôi vừa có vốn, vừa có kinh nghiệm, lại thêm tự tin để khởi nghiệp”, anh Bảng chia sẻ. Còn anh Đỗ Quốc Mạnh, xã Sơn Thủy cho biết: “Khi tham gia phiên giao dịch việc làm, tôi được chia sẻ về những cơ hội khi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Tôi cho rằng việc đi làm việc ở nước ngoài rất phù hợp với mình, là cơ hội tốt đến một đất nước mới, khám phá nền văn hóa và tìm hiểu cách làm việc của họ để trau dồi kiến thức cho bản thân.

Tôi sẽ nghiên cứu các quy trình xin đi lao động ở nước ngoài với mong muốn sẽ có công việc ổn định, tăng thu nhập của bản thân và gia đình”. Xuất khẩu lao động không chỉ giúp cá nhân và gia đình thoát nghèo mà còn góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhiều lao động trở về đã trở thành những tấm gương khởi nghiệp thành công, áp dụng kiến thức và công nghệ tiên tiến từ nước ngoài vào sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

Sau hai năm làm việc ở Nhật Bản, anh Đào Văn Hiếu, ở thôn Tân Quang, xã Kim Bình đã tích lũy được hơn một tỷ đồng. Có kinh nghiệm trong ngành thức ăn chăn nuôi, anh đã mở cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi gia súc. Năng động hơn, anh còn phụ giúp công ty tư vấn xuất khẩu lao động của chị gái mở một lớp học tiếng Nhật tại địa phương, mời giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy, duy trì lớp tiếng Nhật thường xuyên cho từ 8-10 lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động trên địa bàn xã. Đồng chí Tạ Hương Giang, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường An Tường cho biết: Trên địa bàn phường hiện có 10 hội viên tham gia lao động tại nước ngoài, chủ yếu ở Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Nhằm hỗ trợ hội viên có đủ điều kiện để xuất khẩu lao động, Hội Phụ nữ phường đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho các hội viên vay vốn, với mức vay từ 50 đến 100 triệu đồng/người. Nguồn vốn này giúp các hội viên có kinh phí học nghề, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết để xuất cảnh. Nhờ đó, các hội viên có việc làm ổn định, thu nhập bình quân từ 20-25 triệu đồng/người/ tháng, vừa bảo đảm cuộc sống, vừa gửi tiền về hỗ trợ gia đình và trả nợ ngân hàng.

Theo thống kê, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã giảm nhanh và bền vững cho thấy có sự đóng góp không nhỏ từ hoạt động xuất khẩu lao động. Tỉnh Tuyên Quang (cũ) tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 23,45% năm 2021 xuống còn khoảng 7,38% vào năm 2025. Tỉnh Hà Giang (cũ) tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 giảm bình quân 5,87%/năm, giảm 42.365 hộ so với năm 2022.

Đồng hành với người lao động trên hành trình lập nghiệp ở nước ngoài

Sau sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang đang nỗ lực đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng lao động và tăng cường hợp tác với các đối tác uy tín để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người lao động, mở rộng thị trường lao động sang các nước phát triển, như: Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu... Vừa qua, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát nhu cầu, phổ biến, động viên người lao động, hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động đăng ký tham gia đề án, thẩm định và lựa chọn những đơn hàng, hợp đồng tốt để tuyển chọn lao động, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai tại địa phương.

Theo số liệu từ Sở Nội vụ, từ đầu năm đến hết tháng 9, đã có 1.030 người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mục tiêu, đến hết năm 2025, toàn tỉnh đưa 1.500 người đi làm việc ở nước ngoài, trong đó, hướng đến những lao động nghèo để nâng cao thu nhập, tạo hướng thoát nghèo bền vững. Đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, thời gian tới, ngành nội vụ tăng cường phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả công tác đưa người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài.

Đồng thời, hướng dẫn, thực hiện cấp giấy phép cho các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài theo đúng quy định. Ngoài ra, tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về các chương trình, thị trường lao động và hiệu quả của việc xuất khẩu lao động, triển khai các chính sách hỗ trợ về đào tạo nghề, nguồn vốn vay ưu đãi đối với người lao động trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đi xuất khẩu lao động... để người dân hiểu đúng, thấy rõ lợi ích và cơ hội khi đi xuất khẩu lao động, coi đây là hướng đi bền vững để giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Khi người lao động có tay nghề, có thu nhập ổn định thì chính họ sẽ trở thành nguồn lực quý giá góp phần xây dựng quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.

Hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào quê hương danh trà.

Tôn vinh văn hóa xứ trà giữa miền xanh Vô Tranh

Ngày 23/6, tại xã Vô Tranh (Thái Nguyên), khoảng 1.000 người dân và du khách đã cùng tham gia hoạt động tạo hình biểu tượng ấm trà bằng nón lá giữa đồi chè xanh mướt, tạo điểm nhấn ấn tượng trong chương trình “Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà, hành trình một năm kiến tạo vươn tầm và phát triển”.

Việc phân định cắm mốc xác định vị trí, tọa độ được xã Cẩm Khê triển khai có sự chứng kiến của các đơn vị chức năng.

Phú Thọ minh bạch trong xác định mốc giới mỏ cát trên sông Hồng

Ngày 23/6, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phối hợp các phòng chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, xã Cẩm Khê, Phú Khê tổ chức xác định phạm vi ranh giới, mốc giới vị trí khu vực mỏ cát lòng sông Hồng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao cho Công ty TNHH Quyết Thắng.

Công an xã Na Sang triển khai mô hình "Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ". (Ảnh: THU TRANG)

Điện Biên: Hiệu quả bước đầu từ mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ" tại Mường Tùng và Na Sang

Hàng chục khẩu súng được người dân tự giác giao nộp; nhiều cách làm hay được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, phòng ngừa tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở… là kết quả bước đầu khi hai xã, gồm: Mường Tùng, Na Sang (tỉnh Điện Biên) thực hiện mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ"…