Hỗ trợ đồng bào vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

Thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang tích cực triển khai chương trình khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại các xã vùng cao, biên giới. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, nâng cao nhận thức trong việc phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe.

Người dân xã biên giới Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng thông qua chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.
Người dân xã biên giới Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng thông qua chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.

Mới đây, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, Bệnh viện đa khoa Phương Bắc, Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa khu vực Mèo Vạc tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Sơn Vĩ. Tham gia chương trình có hơn 50 y sĩ, bác sĩ đến từ các cơ sở y tế trong tỉnh, cùng nhiều trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, chụp X-quang, soi đáy mắt, đo thị lực, điện tim, xét nghiệm máu và nước tiểu.

Ngay từ sáng sớm, người dân ở các thôn, bản xa xôi đã có mặt tại Trạm Y tế xã Sơn Vĩ để đăng ký khám bệnh. Ai cũng háo hức, mong đến lượt được thăm khám và tư vấn sức khỏe từ đội ngũ y sĩ, bác sĩ giàu kinh nghiệm. Bà Vàng Thị Mai, người dân xã Sơn Vĩ cho biết: “Tôi sống ở thôn vùng cao, rất ít khi đi khám sức khỏe tại các bệnh viện. Hôm nay biết có chương trình khám bệnh và cấp thuốc miễn phí ngay tại xã cho nên cả gia đình quyết tâm xuống khám”.

Chương trình còn kết hợp tư vấn sức khỏe, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Toàn bộ dữ liệu khám bệnh được tích hợp vào hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Ông Nguyễn Huy Sắc, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Vĩ cho biết: “Tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí tại các xã vùng cao là việc làm ý nghĩa, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Qua chương trình này, người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại mà không mất chi phí đi xa. Chúng tôi mong muốn chương trình sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm”.

Chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng cao được Sở Y tế tỉnh Hà Giang (cũ) triển khai từ đầu năm 2025. Sau khi hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang sáp nhập, chương trình tiếp tục được duy trì thực hiện tại tất cả xã thuộc tỉnh Hà Giang (cũ). Để thực hiện chương trình, ngành y tế tỉnh chỉ đạo các cơ sở y tế bố trí nhân lực, trang thiết bị y tế; đồng thời huy động sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong việc cung cấp thuốc chữa bệnh, quà tặng cho người dân.

Bác sĩ Nguyễn Văn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phương Bắc cho biết: “Thực hiện kế hoạch của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, bệnh viện huy động nhân lực, thiết bị y tế để tích cực tham gia chương trình. Thời gian qua, chúng tôi huy động 15 y sĩ, bác sĩ khám bệnh cho khoảng 8.000 người tại hai xã biên giới Sơn Vĩ và Đồng Văn. Ngoài khám bệnh và phát thuốc miễn phí, chúng tôi trao quà, tặng tất cả người dân đến khám với tổng giá trị quà tặng hơn 50 triệu đồng”.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí tại tất cả các xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang (cũ). Tổng số người dân được khám và cấp thuốc miễn phí lên đến hơn 406 nghìn người. Trong đó, hơn 278 nghìn hồ sơ sức khỏe điện tử được tích hợp, giúp quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe người dân một cách khoa học, bền vững. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 2,7 tỷ đồng, được huy động từ ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa.

Qua các đợt khám phát hiện nhiều trường hợp người dân mắc các bệnh mãn tính không lây lần đầu được chẩn đoán, chủ yếu là các bệnh về huyết áp, tim mạch, đái tháo đường. Ngoài ra, rất nhiều người được phát hiện bệnh về mắt, tai mũi họng, thậm chí cả các dị tật bẩm sinh. Tất cả dữ liệu khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Ông Nguyễn Văn Giao, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Việc khám sức khỏe miễn phí tại các xã vùng sâu, vùng xa giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, giảm chi phí đi lại. Đặc biệt, phát hiện sớm bệnh mạn tính sẽ giúp người dân điều trị kịp thời, tránh biến chứng”.

Chương trình nhân văn này còn góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc theo dõi sức khỏe cá nhân, chủ động thay đổi lối sống theo hướng lành mạnh, phù hợp thể trạng và độ tuổi. Đây là bước đi quan trọng trong việc phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân điều trị sớm. “Khi người dân vùng cao được phát hiện và quản lý bệnh ngay từ giai đoạn đầu tại tuyến cơ sở, chi phí điều trị dài hạn sẽ giảm, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện lớn, tạo nên một hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả, toàn diện hơn”, ông Nguyễn Văn Giao cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Nhờ đổi mới đồng bộ từ giống, quy trình và công nghệ, đến nay 97% sản lượng cà-phê đặc sản của hợp tác xã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia.

Người đưa hạt cà-phê Sơn La ra thị trường thế giới

Giữa vùng núi cao Sơn La, nơi những triền đồi cà-phê từng gắn với nỗi lo “được mùa rớt giá”, có một nông dân đã chọn con đường “đi sâu” vào chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu để đưa hạt cà-phê Sơn La bước ra thị trường thế giới. Đó là ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã cà-phê Bích Thao Sơn La.

Kỹ sư, công nhân thi công cầu Kênh Vàng.

Tăng tốc trên các công trình trọng điểm

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phong trào thi đua lao động, sản xuất trên các công trường, dự án tại tỉnh Bắc Ninh được lan tỏa mạnh mẽ, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư và công nhân, tất cả đều thể hiện quyết tâm vươn lên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Một số sản phẩm từ sợi chuối đã được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, góp phần tạo đầu ra ổn định.

Làm giàu từ phụ phẩm nông nghiệp

Những năm gần đây, cùng với việc phát triển vùng trồng chuối hàng hóa, xã Bảo Hà (Lào Cai) đã từng bước hình thành mô hình chế biến sợi chuối từ thân cây sau thu hoạch. Bước đầu, mô hình này đang cho thấy hiệu quả khi tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, giảm lãng phí, đồng thời tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.