Hồ thủy điện lớn nhất miền nam cận mực nước chết

Do ảnh hưởng của El Nino, mùa khô kéo dài, khiến nước ở hồ thủy điện Trị An -hồ thủy điện lớn nhất miền nam nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang cận mực nước chết.
Một góc hồ thủy điện Trị An.
Một góc hồ thủy điện Trị An.

Sáng 7/5, Giám đốc Công ty thủy điện Trị An Võ Tấn Nhẫn cho biết, lượng nước về hồ giảm sâu, hiện chỉ còn 50,5m, trong khi mực nước chết là 50m.

Cụ thể, mực nước cao trình hồ thủy điện Trị An sáng 7/5 ở mức 50,5m, mực nước chết là 50m, trong khi mực nước dâng bình thường là 62m. Đây cũng là mực nước thấp nhất ở hồ thủy điện Trị An trong hơn 10 năm qua.

Thời điểm tháng 9/2010, mực nước hồ thủy điện Trị An ở mức 49,99m, thấp hơn mực nước chết 0,01m buộc nhà máy phải luân phiên phát điện các tổ máy.

Theo Giám đốc Công ty thủy điện Trị An Võ Tấn Nhẫn, mặc dù mực nước thấp, nhưng nhờ có cơ chế vận hành liên hồ thủy điện nên hiện nay vẫn vận hành 4 tổ máy.

Tuy nhiên, nước về hồ ít nên sản lượng điện thấp hơn, chủ yếu chạy để duy trì nước cho hạ du. Lúc này, thủy điện không phải lấy sản lượng mà điều chỉnh công suất theo mực nước về hồ.

“Dù là mực nước thấp nhất về hồ trong những năm gần đây, nhưng nằm trong dãy điều tiết, vì cuối mùa khô hồ sẽ cạn để chuẩn bị tích nước mùa mưa.

Bởi, để nước hồ cao quá, khi mùa mưa về buộc phải xả về hạ lưu. Năm 2022, thủy điện Trị An không xả lũ như mọi năm, nhiều khả năng năm nay do ảnh hưởng của El Nino ít mưa nên thủy điện sẽ tiếp tục không xả nước”, ông Võ Tấn Nhẫn cho hay.

Nhà máy Thủy điện Trị An được xây dựng từ năm 1984, khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 1991.

Hiện, nhà máy có 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400MW. Đây là công trình thủy điện lớn nhất ở miền nam. Ngoài đóng góp lớn cho điện lưới quốc gia, Thủy điện Trị An còn giúp đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du và cung cấp nguồn nước sinh hoạt, sản xuất cho 18 triệu người các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng liên quan đến thời tiết, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phước Huy cho biết, đây là thời điểm tại Đồng Nai cuối mùa khô, ở thượng nguồn sông Đồng Nai đã bắt đầu có mưa.

Năm nay, khả năng mùa mưa bắt đầu diễn ra từ giữa tháng 5. Trong 10 ngày đầu tháng 5, khu vực Đồng Nai chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam áp thấp nóng phía tây có tâm ở Bắc Bộ nên thời tiết mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi. Những ngày qua, nhiệt độ đo nhiều nơi tại tỉnh Đồng Nai hơn 39 độ C. Nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.