HLV Okiyama Masahiko chính thức dẫn dắt các đội tuyển nữ trẻ Việt Nam

Ngày 10/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ký kết hợp đồng với huấn luyện viên Okiyama Masahiko. Nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng các đội tuyển nữ trẻ U17 và U20 Việt Nam, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu quốc tế sắp tới.
Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ký kết hợp đồng cùng huấn luyện viên Okiyama Masahiko. (Ảnh: VFF)
Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ký kết hợp đồng cùng huấn luyện viên Okiyama Masahiko. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Okiyama Masahiko sinh ngày 15/3/1968, là một chiến lược gia giàu kinh nghiệm với hơn 30 năm gắn bó cùng bóng đá chuyên nghiệp. Ông từng có thời gian dài làm việc tại các học viện bóng đá hàng đầu Nhật Bản như Shonan Bellmare, Yamato Sylphid và học viện JFA.

Không chỉ có kinh nghiệm đào tạo trẻ, ông còn từng dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia Jordan giai đoạn 2012-2014, giúp đội bóng này đạt được những bước tiến quan trọng trên đấu trường châu lục.

Với sự am hiểu sâu sắc về bóng đá nữ, ông Okiyama từng đảm nhiệm vai trò cố vấn chiến thuật cho đội tuyển nữ tỉnh Kanagawa và góp phần phát triển nhiều tài năng trẻ. Ông được đánh giá cao về khả năng huấn luyện, tư duy chiến thuật hiện đại và đặc biệt là khả năng xây dựng nền tảng thể lực, kỹ thuật cho cầu thủ trẻ.

Việc bổ nhiệm huấn luyện viên Okiyama Masahiko là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện Liên đoàn Bóng đá nhấn mạnh: “Bóng đá nữ Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Với kinh nghiệm và chuyên môn của huấn luyện viên Okiyama Masahiko, chúng tôi tin tưởng ông sẽ góp phần nâng tầm các đội tuyển nữ trẻ, chuẩn bị tốt nhất cho các mục tiêu trước mắt và dài hạn”.

Đáp lại sự tin tưởng này, huấn luyện viên Okiyama Masahiko bày tỏ sự háo hức khi đảm nhận trọng trách mới: “Tôi rất vui khi có cơ hội làm việc cùng bóng đá nữ Việt Nam, một nền bóng đá đang phát triển nhanh và có nhiều tiềm năng. Mục tiêu của tôi là giúp các cầu thủ trẻ có được sự chuẩn bị tốt nhất để vươn tầm châu lục”.

Theo kế hoạch, ông Okiyama Masahiko sẽ ngay lập tức bắt tay vào công việc, trực tiếp theo dõi các giải đấu trẻ trong nước để tìm kiếm và đào tạo những nhân tố triển vọng. Trong thời gian tới, U17 và U20 nữ Việt Nam sẽ có những đợt tập huấn quan trọng để chuẩn bị cho các giải đấu lớn ở cấp độ khu vực và châu lục.

Sự góp mặt của huấn luyện viên Okiyama Masahiko hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho công tác đào tạo bóng đá nữ trẻ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện, hướng tới mục tiêu xa hơn là nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam trên bản đồ bóng đá quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.

Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc giữa Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tăng cường nguồn lực phát triển thể thao Công an nhân dân

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác giữa hai đơn vị, nhằm huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân.