Bổ sung hai trợ lý huấn luyện viên người Hàn Quốc cho đội tuyển quốc gia và U23

Ngày 10/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ký kết hợp đồng với hai trợ lý huấn luyện viên người Hàn Quốc nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, chuẩn bị lực lượng vững chắc cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong thời gian tới.
Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ký kết hợp đồng với huấn luyện viên Lee Jung Soo. (Ảnh: VFF)
Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ký kết hợp đồng với huấn luyện viên Lee Jung Soo. (Ảnh: VFF)

Trợ lý đầu tiên gia nhập đội ngũ ban huấn luyện là huấn luyện viên Lee Jung Soo (sinh năm 1980), người từng khoác áo đội tuyển Hàn Quốc giai đoạn 2008-2013.

Trong sự nghiệp cầu thủ, ông ra sân 54 lần, ghi 5 bàn thắng, trong đó có 2 pha lập công quan trọng tại World Cup 2010, góp phần đưa Hàn Quốc vào vòng 16 đội. Ở cấp câu lạc bộ, ông Lee Jung Soo từng vô địch AFC Champions League 2011 trong màu áo Al-Sadd và có nhiều năm thi đấu tại K-League.

Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện và từng đảm nhiệm vai trò trợ lý tại câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh, Suwon FC và Đại học Dongguk. Với bằng huấn luyện viên A của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), cùng kinh nghiệm thực tiễn dày dặn, ông Lee Jung Soo được kỳ vọng sẽ là trợ thủ đắc lực cho huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik trong việc xây dựng hệ thống chiến thuật và nâng cao chất lượng chuyên môn của đội tuyển.

Tân huấn luyện viên thủ môn là ông Lee Woon Jae. (Ảnh: VFF)

Tân huấn luyện viên thủ môn là ông Lee Woon Jae. (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, đảm nhận vai trò huấn luyện viên thủ môn là ông Lee Woon Jae (sinh năm 1973), một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc.

Ông từng 4 lần tham dự World Cup (1994, 2002, 2006, 2010) và đóng vai trò quan trọng trong chiến tích lịch sử giúp Hàn Quốc vào tới bán kết World Cup 2002. Ở cấp câu lạc bộ, ông giành 4 chức vô địch K-League cùng Suwon Samsung Bluewings.

Sau khi giải nghệ, ông Lee Woon Jae theo đuổi sự nghiệp huấn luyện và từng đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên thủ môn tại nhiều đội bóng lớn như Suwon Samsung Bluewings, Jeonbuk Hyundai Motors, U23 Hàn Quốc. Ông gia nhập ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam từ năm 2023 và có những đóng góp quan trọng trong hành trình chinh phục ngôi vô địch ASEAN Cup 2024.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, hai tân trợ lý huấn luyện viên đều bày tỏ vinh dự khi được tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Trợ lý Lee Jung Soo nhấn mạnh: “Tôi rất vui khi được gia nhập đội tuyển Việt Nam với tư cách trợ lý huấn luyện viên. Đây là một tập thể có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và tôi hy vọng sẽ đóng góp kinh nghiệm của mình để giúp đội bóng phát triển hơn nữa”.

Trong khi đó, huấn luyện viên thủ môn Lee Woon Jae khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao chất lượng huấn luyện cho các thủ môn đội tuyển: “Bóng đá Việt Nam đang có nhiều tiềm năng, đặc biệt là ở vị trí thủ môn. Tôi mong muốn giúp các thủ môn phát huy tối đa năng lực, chuẩn bị tốt nhất cho những giải đấu sắp tới”.

Theo hợp đồng, cả hai trợ lý huấn luyện viên sẽ làm việc cùng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam từ tháng 3/2025 đến tháng 3/2026. Việc bổ sung các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ mang đến những thay đổi tích cực, giúp đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu quan trọng, trước mắt là Vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027 và SEA Games 33.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.