Bundesliga sẽ hỗ trợ bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ

Ngày 26/2, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác cùng Bundesliga (Giải vô địch bóng đá quốc gia Đức).
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa VFF và Bundesliga tại Hà Nội.
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa VFF và Bundesliga tại Hà Nội.

Trọng tâm của bản ghi nhớ này là nhằm tiếp nối những kết quả mà hai tổ chức bóng đá đã đạt được trong những năm vừa qua, với mục tiêu nâng cao vị thế của bóng đá tại Việt Nam.

Một trong những nội dung quan trọng của thỏa thuận này là dự án Bundesliga Dream, được thực hiện nhằm giúp nâng cao chất lượng các đội tuyển trẻ của Việt Nam, từ đó đạt được nhiều thành công hơn trên đấu trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Bundesliga và các câu lạc bộ tại Giải vô địch bóng đá quốc gia Đức cũng sẽ hỗ trợ VFF và bóng đá Việt Nam về chuyên môn kỹ thuật, thể thao và y tế nhằm phát triển nâng cao chất lượng thi đấu ở mọi cấp độ. Điều này bao gồm việc tổ chức các chương trình trao đổi huấn luyện viên, nhân viên y tế, cũng như thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trẻ và bóng đá nữ tại Việt Nam.

VFF sẽ hỗ trợ Bundesliga mở rộng sự hiện diện của tổ chức này tại Việt Nam, một thị trường quan trọng với đông đảo người hâm mộ cuồng nhiệt, lan tỏa các dự án hợp tác thông qua các kênh truyền thông rộng lớn của Liên đoàn.

Vào tháng 3/2022, Bundesliga và VFF đã ký kết Bản Hợp tác đầu tiên, tập trung vào việc nâng cao cấu trúc giải đấu và các câu lạc bộ, phát triển nền tảng văn hóa và cộng đồng người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam. Thỏa thuận mới này sẽ tiếp tục sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam với phạm vi hoạt động rộng hơn.

Bóng đá Đức và Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng trong thời gian qua, bao gồm việc hai câu lạc bộ Eintracht Frankfurt và RB Leipzig tiếp đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, câu lạc bộ Borussia Dortmund thi đấu giao hữu với đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trong khuôn khổ chuyến du đấu châu Á 2022.

Bóng đá tiếp tục phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam ở mọi cấp độ, và đầu năm nay, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ ba trong lịch sử.

Bà Helga Margarete Barth - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam.

Bà Helga Margarete Barth - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, bà Helga Margarete Barth - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam chia sẻ: “Năm nay, Đức và Việt Nam kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao - một hành trình nổi bật, chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong mối quan hệ hợp tác của chúng ta trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại và đầu tư đến giáo dục, khoa học và giờ đây một lần nữa là bóng đá. Tôi nghĩ rằng không có cách nào tốt hơn để kỷ niệm tình hữu nghị giữa hai nước bằng môn thể thao được yêu thích nhất trên thế giới là bóng đá. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để đưa Bundesliga đến gần người hâm mộ Việt Nam hơn, mong rằng mối quan hệ đối tác đó sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ và củng cố sự gắn kết giữa hai nước”.

Ông Peer Naubert, Giám đốc Marketing của Bundesliga International cho biết: "Đối với Bundesliga, quốc tế hóa không chỉ đơn thuần là phân phối bản quyền truyền hình. Cách tiếp cận của chúng tôi là xây dựng mối quan hệ bền vững với các Giải đấu và Liên đoàn bóng đá trên toàn cầu - cùng nhau trao đổi kiến thức, chia sẻ ý tưởng để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của bóng đá đối với người hâm mộ tại các quốc gia khác nhau. Đây chính là nền tảng của sự hợp tác này, và chúng tôi rất mong chờ vào mối quan hệ hợp tác với VFF".

Tại lễ ký kết, Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú khẳng định: “Bóng đá Đức là một trong những nền bóng đá phát triển hàng đầu trên thế giới. Trong những năm qua, VFF luôn chú trọng sự hợp tác với các tổ chức quốc tế để đưa bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển, đạt được những thành công mới. Sự đồng hành của Bundesliga trong thời gian vừa qua và Bản hợp tác mới sẽ là nguồn lực lớn, đóng góp vào sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam, góp phần gắn kết hai nền bóng đá và mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai”.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và bà Helga Margarete Barth.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và bà Helga Margarete Barth.

Bundesliga cam kết hỗ trợ và phát triển bóng đá tại châu Á, cả trong và ngoài sân cỏ. Các dự án phát triển bóng đá trẻ đã được khởi động trên khắp châu Á, bắt đầu với dự án Youth Incubator Project tại Việt Nam vào năm 2022 như một chương trình thử nghiệm. Thành công lớn của dự án này đã đặt nền móng cho Bundesliga Dream, một phần quan trọng trong chiến lược khu vực của Bundesliga nhằm thúc đẩy sự phát triển bóng đá tại châu Á, với 10 phiên bản đã được tổ chức.

Bundesliga từ lâu đã trở thành điểm đến của các cầu thủ châu Á, số lượng cầu thủ châu Á thi đấu nhiều hơn tổng số cầu thủ châu Á của 5 giải đấu hàng đầu châu Âu cộng lại. Từ những huyền thoại như Cha Bum-kun - cầu thủ châu Á xuất sắc nhất thế kỷ 20, Yasuhiko Okudera - cầu thủ Nhật Bản đầu tiên thi đấu tại giải đấu hàng đầu châu Âu và vô địch Bundesliga cùng 1. FC Köln cho đến những ngôi sao hiện tại như Kim Min-Jae (FC Bayern München), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) và Ritsu Dōan (SC Freiburg).

Mùa hè này, Kevin Diks sẽ trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên và là cầu thủ Đông Nam Á thứ sáu thi đấu tại Bundesliga, sau những cái tên như Wittaya Laohakul (Thái Lan) và Chhunly Pagenburg (Campuchia) khi anh gia nhập Borussia Mönchengladbach.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.