HLV Kim Sang Sik đặt quyết tâm lớn trước trận gặp Malaysia

Trước trận đấu quan trọng với Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 10/6, huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định, đội tuyển Việt Nam đang đặt quyết tâm rất cao, bất chấp những khó khăn về lực lượng và áp lực sân khách. Ông nhấn mạnh: “Niềm vui sẽ được nhân đôi khi chúng ta vượt qua khó khăn và giành chiến thắng”.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Kim Sang Sik. (Ảnh: VFF)

Sau gần một tuần hội quân, chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra hài lòng với tinh thần và thái độ tập luyện của toàn đội: “Dù một số cầu thủ lên muộn do thi đấu ở V-League, nhưng toàn đội đã nhanh chóng bắt nhịp và thể hiện ý chí rất tốt”.

Dù vậy, tổn thất về lực lượng là điều không thể phủ nhận, đặc biệt là sự vắng mặt của Công Phượng vì chấn thương. “Đây là lần đầu Công Phượng được triệu tập dưới thời tôi. Kinh nghiệm của cậu ấy là rất quý giá. Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng vào 23 cầu thủ còn lại và sẽ có những điều chỉnh phù hợp”, ông Kim cho biết.

Đánh giá về Malaysia – đối thủ từng nhiều lần thất bại trước Việt Nam trong quá khứ, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh: “Chuỗi trận bất bại suốt hơn một thập kỷ là kết quả của sự chuẩn bị nghiêm túc và bản lĩnh từ các cầu thủ. Tuy nhiên, mỗi trận đấu là một thử thách mới và chúng tôi cần sự tập trung tối đa”.

Thực tế, Malaysia hiện không còn là đối thủ dễ đoán khi bổ sung tới gần 10 cầu thủ nhập tịch mới. Huấn luyện viên Kim Sang Sik thừa nhận: “Điều này khiến việc phân tích chiến thuật đối thủ trở nên khó khăn hơn. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để đưa ra phương án tối ưu”.

Một trong những điểm sáng trong đợt tập trung lần này là sự hòa nhập nhanh chóng của hậu vệ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh. Huấn luyện viên Kim nhận xét: “Quang Vinh có thể chơi ở nhiều vị trí như trung vệ lệch trái, hậu vệ biên hoặc tiền đạo cánh. Cậu ấy sẽ giúp chúng tôi đa dạng hóa lối chơi”.

Trước sức ép hơn 80.000 khán giả tại sân Bukit Jalil, ông Kim không lo ngại: “Chúng tôi từng đối mặt với sức ép tương tự ở sân Rajamangala của Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup 2024. Điều quan trọng là cầu thủ phải tin tưởng vào bản thân và đồng đội để vượt qua áp lực”.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Malaysia vào ngày 6/6. Trước giờ lên đường, huấn luyện viên Kim một lần nữa khẳng định: “Chiến thắng luôn là mục tiêu cao nhất. Chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần đoàn kết, không muốn đánh rơi bất kỳ điểm số nào”.

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh cũng tiếp thêm sự quyết tâm: “Chúng tôi biết đây là trận đấu không dễ dàng, nhưng toàn đội sẽ tuân thủ chiến lược của Ban huấn luyện và phát huy tinh thần đoàn kết để hướng đến kết quả tốt nhất”.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.

Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc giữa Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tăng cường nguồn lực phát triển thể thao Công an nhân dân

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác giữa hai đơn vị, nhằm huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân.