Công Phượng lỡ hẹn Malaysia, Quốc Việt được triệu tập thay thế

Không kịp bình phục chấn thương gan bàn chân, tiền đạo Nguyễn Công Phượng buộc phải chia tay đội tuyển Việt Nam ngay trước thềm chuyến làm khách quan trọng gặp Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Công Phượng không đủ thời gian để hồi phục cho trận đấu với Malaysia vào ngày 10/6 tới. (Ảnh: VFF)
Công Phượng không đủ thời gian để hồi phục cho trận đấu với Malaysia vào ngày 10/6 tới. (Ảnh: VFF)

Thay thế anh, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã triệu tập tiền đạo trẻ Nguyễn Quốc Việt – chân sút giàu tiềm năng từng làm mưa làm gió tại các giải trẻ quốc gia, nhằm tăng cường sức mạnh hàng công cho đội tuyển.

Theo thông tin từ đội tuyển quốc gia, Công Phượng gặp phải chấn thương dập mô mỡ dưới gan bàn chân trong một buổi tập gần đây. Dù mức độ không quá nghiêm trọng, tuy nhiên với quỹ thời gian chuẩn bị ngắn cho trận đấu với Malaysia, tiền đạo mang áo số 10 không thể đạt được thể trạng tốt nhất để ra sân thi đấu.

Dự kiến, Công Phượng cần khoảng hai tuần để hồi phục hoàn toàn và sẽ trở về câu lạc bộ trong ngày hôm nay (3/6) để tiếp tục điều trị.

Đây là điều đáng tiếc với cá nhân Công Phượng, khi anh vừa mới trở lại đội tuyển sau gần hai năm vắng mặt. Trước đó, tiền đạo gốc Nghệ An đã chia sẻ khát khao được cống hiến và thể hiện mình trong lần tái xuất màu áo đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik cũng đã bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời động viên học trò, tạo điều kiện để anh sớm trở lại trong thời gian tới.

z6667247667525-648a36c7c32c405c549015c5b4f40cd1-copy.jpg
Nguyễn Quốc Việt (trái) được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Để bổ sung lực lượng cho hàng công, huấn luyện viên Kim Sang Sik quyết định gọi bổ sung tiền đạo Nguyễn Quốc Việt – chân sút sinh năm 2003 hiện đang khoác áo câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình tại V-League 2.

Quốc Việt vốn là gương mặt quen thuộc với huấn luyện viên Kim Sang Sik khi từng góp mặt trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia trước đó. Hiện tại, anh cũng đang tham gia tập luyện cùng đội tuyển U22 Việt Nam tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Quốc Việt được biết đến với biệt danh “Vua giải trẻ” khi liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới tại các giải U17, U19 và U21 Quốc gia. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Nutifood JMG, từng thi đấu trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai tại V-League 1, trước khi chuyển đến câu lạc bộ Phù Đổng nhằm tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn và tích lũy kinh nghiệm.

Trên đấu trường quốc tế, Quốc Việt là cái tên quen thuộc của các cấp độ đội tuyển trẻ Việt Nam, từng tham dự nhiều giải đấu lớn như Giải U19 Đông Nam Á, Vòng chung kết U20 châu Á, SEA Games và Giải U23 Đông Nam Á.

Anh được đánh giá cao về kỹ thuật, khả năng dứt điểm đa dạng và tư duy chiến thuật sắc bén. Sự hiện diện của Quốc Việt được kỳ vọng sẽ mang đến thêm lựa chọn chất lượng cho hàng công đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục tấm vé dự Asian Cup 2027.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.