Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ngôn ngữ điêu khắc

Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt không gian trưng bày các tác phẩm điêu khắc chân dung Bác Hồ. Qua các tác phẩm, khách tham quan không chỉ hình dung con đường hoạt động cách mạng của Bác mà còn cảm nhận tình cảm sâu đậm của các nghệ sĩ thế hệ hôm nay dành cho Người.
Bạn trẻ thưởng lãm tác phẩm “Bác Hồ về thăm quê hương Nghệ An lần thứ hai” của tác giả Nguyễn Xuân Tiên. (Ảnh MẠNH HẢO).
Bạn trẻ thưởng lãm tác phẩm “Bác Hồ về thăm quê hương Nghệ An lần thứ hai” của tác giả Nguyễn Xuân Tiên. (Ảnh MẠNH HẢO).

Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong sáng tạo nghệ thuật. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành đề tài sáng tạo của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ, từ những người từng được gặp Bác đến các thế hệ sau này, thể hiện qua nhiều loại hình nghệ thuật: âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật... Tất cả những tác phẩm sáng tác về Người, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất đều xuất phát từ tấm lòng, tình cảm kính yêu đối với vị Cha già của dân tộc. Bộ sưu tập “Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ngôn ngữ điêu khắc” gồm 10 tác phẩm, do các hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phần nào khắc họa từng giai đoạn lịch sử gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ý tưởng thực hiện bộ sưu tập xuất phát từ mong muốn tổ chức các hoạt động mang nhiều dấu ấn kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2025). Được sự ủng hộ của các hội viên, ý tưởng hình thành bộ sưu tập chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ngôn ngữ điêu khắc được triển khai từ giữa năm 2024. “Chúng tôi chọn những hội viên có thế mạnh trên lĩnh vực điêu khắc tham gia thực hiện chủ đề này. Mỗi hội viên sẽ chọn một giai đoạn hoạt động cách mạng của Bác để thực hiện tác phẩm. Để có thể khắc họa chân dung Bác, chúng tôi không chỉ tìm hiểu kỹ từng giai đoạn hoạt động cách mạng của Người mà còn sáng tác bằng tất cả lòng kính yêu vô hạn, sự tri ân sâu sắc”, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên tâm sự.

Là một trong những hội viên tham gia thực hiện bộ sưu tập điêu khắc, tác giả Trần Văn Bình cho biết, anh đảm nhận khắc họa chân dung của Bác vào giai đoạn năm 1965. Anh chia sẻ, để thực hiện tác phẩm, anh đã nghiên cứu nhiều tài liệu về hoạt động của Bác trong giai đoạn này. “Mỗi người dân Việt Nam đều có chân dung của Bác trong tim mình, điều này cũng gây áp lực không nhỏ đối với nghệ sĩ thực hiện bộ sưu tập. Chúng tôi mong muốn mang đến cho công chúng chân dung Bác Hồ với những nét rất riêng ở mỗi giai đoạn lịch sử nhưng cũng vô cùng gần gũi”, tác giả Trần Văn Bình bày tỏ cảm xúc.

Đối với nhà điêu khắc Trần Việt Hà, anh rất hạnh phúc khi được mời tham gia thực hiện bộ sưu tập chân dung Bác Hồ. Thực hiện tác phẩm khắc họa chân dung Bác vào năm 1945, nhà điêu khắc Trần Việt Hà tập trung vào thể hiện ánh mắt của Bác, làm sao để người xem thấy được niềm vui ánh lên từ trong đôi mắt sáng, đầy lạc quan của Người khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. “Đây là một trong những tác phẩm mà tôi yêu thích, mang lại cho tôi nhiều cảm xúc khi thực hiện”, tác giả Trần Việt Hà cho biết.

Đến với không gian trưng bày, công chúng còn được chiêm ngưỡng chân dung của Người qua các giai đoạn lịch sử tiêu biểu như: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, năm 1911 (tác giả Trần Thanh Nam); Nguyễn Ái Quốc ở Pháp, năm 1920 (tác giả Phạm Đình Tiến), Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, năm 1923 (tác giả Lê Lang Biên); Bác Hồ về thăm quê hương Nghệ An lần thứ hai, năm 1961 (tác giả Nguyễn Xuân Tiên)…

Theo nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, qua ngôn ngữ điêu khắc, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc họa chân thực và sinh động. Phong cách sáng tạo của mỗi tác giả tuy khác nhau, nhưng tất cả các tác phẩm đều toát lên sự giản dị, thanh cao, thể hiện sâu sắc tấm gương đạo đức, phong cách của Người. Hội Mỹ thuật quyết định trao tặng cho Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh gìn giữ và phát huy giá trị các tác phẩm này. Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của các họa sĩ mà còn là vinh dự của Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Lưu Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Bộ sưu tập “Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ngôn ngữ điêu khắc” được trưng bày tại bảo tàng chắc chắn trở thành một điểm tham quan độc đáo, ý nghĩa. Các tác phẩm điêu khắc đã tô đậm thêm lòng kính yêu dành cho vị Cha già của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.