Hình ảnh Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và tuyên dương đại biểu người có công

Sáng 24/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) và tuyên dương đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc 2022. Cùng dự có nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và 450 đại biểu là những người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trao quà tặng các đại biểu người có công tiêu biểu toàn quốc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trao quà tặng các đại biểu người có công tiêu biểu toàn quốc.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu dành một phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu dành một phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
Hình ảnh Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và tuyên dương đại biểu người có công ảnh 4
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.
Hình ảnh Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và tuyên dương đại biểu người có công ảnh 5

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi lễ.

Hình ảnh Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và tuyên dương đại biểu người có công ảnh 6

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Phiệt, thương binh thương tật 47%, giao lưu tại chương trình.

Các đại biểu giao tham dự Lễ kỷ niệm.
Các đại biểu giao tham dự Lễ kỷ niệm.
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao quà tặng các đại biểu người có công tiêu biểu toàn quốc.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao quà tặng các đại biểu người có công tiêu biểu toàn quốc.

Hình ảnh Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và tuyên dương đại biểu người có công ảnh 9

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà tặng các đại biểu người có công tiêu biểu.

Hình ảnh Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và tuyên dương đại biểu người có công ảnh 10
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
Thanh niên tình nguyện Thủ đô Hà Nội giúp đỡ các đại biểu là thương binh nặng đến dự Lễ kỷ niệm.

Thanh niên tình nguyện Thủ đô Hà Nội giúp đỡ các đại biểu là thương binh nặng đến dự Lễ kỷ niệm.

Tiết mục nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm.
Tiết mục nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.