Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu tiếp tục được duy trì thông suốt tại 36 xã và 2 phường trong tỉnh. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt hơn 4.845 tỷ đồng, với hơn 1.400 Tổ tiết kiệm và vay vốn, phục vụ hơn 54 nghìn khách hàng. Mạng lưới điểm giao dịch các xã cùng các Tổ tiết kiệm và vay vốn được duy trì rộng khắp, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, bảo đảm chính sách được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.
Từ nguồn vốn ưu đãi này, hàng nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng chăn nuôi, trồng trọt, tạo việc làm; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường; người dân có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở. Không chỉ tạo sinh kế và nâng cao thu nhập, nguồn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tái nghèo, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia ở các địa phương của tỉnh Lai Châu.
Tại Ngân hàng Chính sách xã hội Sìn Hồ, tính đến hết 6 tháng đầu năm 2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã Sìn Hồ đạt khoảng 100 tỷ đồng, với 1.250 hộ vay thông qua 11 chương trình tín dụng ưu đãi. Nguồn vốn được chuyển tải đến người dân thông qua 30 Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng sự phối hợp của các tổ chức chính trị-xã hội. Quy trình bình xét, giải ngân, kiểm tra, giám sát được thực hiện nhanh gọn, công khai, minh bạch; nhờ đó người dân tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, có điều kiện tốt hơn để đầu tư cho phát triển sản xuất.
Gia đình anh Bùi Văn Tứ, ở bản Ná Đon, xã Pu Sam Cáp là một trong những hộ gia đình sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Anh Tứ cho biết, năm 2024, gia đình được vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh tại vùng đặc biệt khó khăn. Từ nguồn vốn sẵn có của gia đình và nguồn vốn được vay, anh đã đầu tư xây dựng chuồng trại, phát triển chăn nuôi lợn thịt kết hợp gà thương phẩm theo hướng hàng hóa. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăn nuôi và chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm, sau khi trừ chi phí, đã mang lại khoản thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình anh ổn định cuộc sống.
Nguồn vốn tín dụng chính sách còn phát huy hiệu quả ở nhiều địa phương khác trong tỉnh. Theo thống kê của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Than Uyên, hiện đơn vị đang quản lý nguồn vốn tại 4 xã: Mường Kim, Khoen On, Mường Than và Than Uyên. Đến nay, tổng dư nợ đạt 657 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng so với đầu năm, với hơn 7.200 hộ vay thông qua 190 Tổ tiết kiệm và vay vốn.
Theo Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Than Uyên Nguyễn Văn Hùng, để nguồn vốn phát huy hiệu quả, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn rà soát đối tượng, bình xét công khai, giải ngân đúng quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn. Từ thực tiễn triển khai, tín dụng chính sách đã hỗ trợ người dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh và góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Anh Phạm Mạnh Cường, một người dân ở tổ dân phố 1, xã Than Uyên cho biết, cùng với nguồn tích cóp từ gia đình, anh đã vay thêm Ngân hàng Chính sách xã hội Than Uyên 700 triệu đồng để xây nhà. Đến nay, ngân hàng đã giải ngân 100% khoản vay. Hiện, gia đình đang hoàn thiện và chờ để chuyển về nhà mới.
Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho biết, với mạng lưới, điểm giao dịch xã và Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động ổn định, trở thành cầu nối đưa vốn ưu đãi đến người dân; nguồn vốn tín dụng chính sách còn là điểm tựa của hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, giúp nhiều gia đình đầu tư sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.
Thời gian tới, để triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung huy động các nguồn lực, nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Cùng với đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, củng cố hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.