Hiệu quả phương thức quản lý rừng bền vững ở Đồng Hỷ

Sau thời gian nỗ lực từ nhiều phía, nhất là người dân, hơn 1.300ha rừng trồng ở xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC), với giá trị mang lại cao hơn từ 10- 15%. Từ thành công này, tỉnh Thái Nguyên sẽ nhân rộng mô hình trong thời gian tới để tăng thu nhập cho người dân.
Khi rừng được cấp Chứng chỉ FSC, không còn tình trạng chế biến thô, giá trị gia tăng thấp.
Khi rừng được cấp Chứng chỉ FSC, không còn tình trạng chế biến thô, giá trị gia tăng thấp.

Thái Nguyên là tỉnh có diện tích rừng sản xuất lớn, nhưng năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế còn thấp và chưa có diện tích nào thực hiện phương thức quản lý rừng bền vững và được cấp chứng chỉ rừng FSC. Nguyên nhân chủ yếu do tập quán canh tác phần lớn còn lạc hậu, phương thức sản xuất quảng canh, chưa chú trọng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, tăng năng suất, chất lượng rừng; rừng được khai thác non, gỗ nhỏ là chủ yếu... Trong khi đó, công nghệ chế biến lâm sản chậm đổi mới, sản phẩm thiếu sức cạnh tranh, còn tình trạng bán nguyên liệu thô hoặc băm dăm; chưa hình thành vùng nguyên liệu gỗ lớn tập trung, chưa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Khắc phục những hạn chế nêu trên, tạo tiền đề cho tăng trưởng dài hạn, bền vững, cần thiết phải đầu tư thâm canh, kéo dài chu kỳ sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng bằng việc sử dụng cây giống chất lượng cao, trồng rừng gỗ lớn, gắn với thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng, giá trị sản phẩm, cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường.

Chứng nhận này được cấp bởi Hội đồng Quản lý rừng FSC (Forest Stewardship Council), một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 1993, với mục tiêu phát triển và quản lý rừng bền vững trên toàn thế giới. Khi rừng được cấp Chứng chỉ FSC, các sản phẩm chế biến sẽ xuất khẩu thuận lợi, mang lại giá trị kinh tế cao.

Là đơn vị được giao nhiệm vụ, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Hỷ chủ trì, chọn xã Văn Hán để làm thí điểm thực hiện Dự án cấp Chứng chỉ rừng FSC. Thành phần tham gia dự án gồm các hộ dân, đơn vị thu mua, chế biến, xuất khẩu gỗ là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Thịnh Phát, Công ty CP Chế biến lâm sản Nam Định (Nafoco), đơn vị tư vấn là Công ty Clever Forestry... Dự án được triển khai các bước: Thành lập nhóm hộ, tổ chức hoạt động và quản lý nhóm; lập bản đồ và xây dựng kế hoạch quản lý rừng; đào tạo, tập huấn về FSC và thực hiện FSC theo bộ tiêu chuẩn một cách kỹ lưỡng, bài bản.

Chủ tịch UBND xã Văn Hán, Nguyễn Xuân Hiền cho biết: Các nội dung công việc đều mới tiếp cận cho nên khi thu thập các tài liệu của hộ gia đình như quyền sử dụng đất, đối tượng rừng, nhận thức của người dân, địa hình gặp khó khăn. Nhưng nhờ sự kiên trì của các bên liên quan, các khó khăn được tháo gỡ, người dân rất phấn khởi.

Trên địa bàn xã Văn Hán, hơn 1.300ha rừng của 500 hộ dân được cấp Chứng chỉ rừng FSC. Sau gần hai năm triển khai các công việc liên quan, tuân thủ các tiêu chí khắt khe, hơn 3ha rừng keo của gia đình ông Nguyễn Trọng Vân ở xóm Phả Lý, xã Văn Hán bảo đảm các tiêu chí và được cấp Chứng chỉ rừng FSC. Ông Vân vui mừng cho biết: Khi được cấp Chứng chỉ rừng FSC, gia đình được cam kết bao tiêu gỗ với giá cao hơn từ 10-15% so với những diện tích bình thường.

Chi cục Trưởng Kiểm lâm Thái Nguyên, Lê Cẩm Long cho biết: Rừng được cấp chứng chỉ không chỉ mang lại nhiều lợi ích về môi trường, bảo vệ tài nguyên đất, nguồn nước, mà gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ sẽ xuất khẩu thuận lợi, trong đó nhiều thị trường chỉ nhập khẩu gỗ từ rừng có Chứng chỉ FSC. Khi rừng được cấp Chứng chỉ FSC, nhận thức của người dân đối với sản xuất lâm nghiệp nâng lên rõ rệt ngay từ khi sản xuất cây giống, trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn, quy trình bền vững, nâng cao chất lượng rừng. Nhóm hộ được cấp chứng chỉ rừng sẽ cơ bản không bán gỗ tròn mà tập trung chế biến ván xẻ, nguyên liệu cho nhà máy gỗ MDF, viên nén gỗ xuất khẩu để tăng giá trị.

Từ hiệu quả mang lại, huyện Đồng Hỷ sẽ nhân rộng diện tích rừng được cấp Chứng chỉ FSC đối với các xã khác. Hiện nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đang triển khai việc cấp Chứng chỉ rừng FSC tại huyện Đại Từ, dự kiến thời gian tới sẽ thực hiện tại các huyện khác nhằm nâng giá trị rừng trồng. Tuy nhiên, cùng với đó, các cấp, các ngành cũng cần vào cuộc tích cực, kiên trì tuyên truyền người dân kỹ thuật thâm canh rừng, trồng cây gỗ lớn; có chính sách hỗ trợ người dân, thu hút doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ, cùng với người dân thực hiện cấp Chứng chỉ rừng FSC để gỗ có đầu ra ổn định, giá bán cao hơn so với rừng trồng thông thường.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.