Hiện tượng trẻ dậy thì sớm

Mới lên 10 nhưng Nguyễn Hồng Ng., học sinh lớp 5, trường tiểu học Ng.L (Long Biên - Hà Nội) chẳng khác gì thiếu nữ. Cân nặng 50kg, cao 1,47m vượt trội so với các bạn cùng trang lứa. Ng thường bị xếp ngồi cuối lớp. Thoạt nhìn cô bé, ai cũng nghĩ hẳn đó phải là một thiếu nữ.

Mẹ Ng. kể, lên lớp hai, Ng đã xuất hiện kinh nguyệt. Hôm đó, bé đang học ở trường thì được cô giáo đưa về nhà. Suốt dọc đường, Ng khóc như mưa vì nghĩ mình sắp chết. Dù mẹ và cô giáo giải thích hết lời, Ng cũng không hiểu và nhất quyết không đến trường.

Mấy ngày sau, khi hiện tượng đó qua đi, Ng mới dám quay lại lớp. Các bác sĩ bệnh viện Phụ sản Trung ương, sau khi khám cho Ng, kết luận em dậy thì sớm.

“Chuyện xảy ra với cháu đã lâu, nhưng cứ đến “ngày”, tôi thấy cháu vẫn tỏ ra vô cùng lo sợ” - Bà mẹ kể.

Năm 1997, Khoa Nội tiết cũng tiếp nhận một bé gái mới 2 tháng tuổi đã có biểu hiện tương tự. Mới đây nhất là trường hợp bé Nguyễn Thị Huỳnh N, sinh ngày 5/6/2003 tại phường Thống Nhất, Biên Hoà. Hay một bé trai 26 tháng tuổi (Hà Nội) mọc ria mép, giọng nói ồm ồm, phát triển cơ bắp và bộ phận sinh dục như một thanh niên trưởng thành.

Phó Trưởng khoa Nội tiết, bệnh viện Nhi Trung ương, bác sĩ Vũ Chí Dũng, cho biết, trong vòng gần 10 năm (từ 1996 đến 2005), bệnh viện tiến hành khám và điều trị cho 71 trường hợp dậy thì sớm, trong đó có 23 bé trai, 48 bé gái (cháu nhỏ nhất mới 2 tháng tuổi).

Tổn thương tâm lý

Theo nghiên cứu của Khoa Nội tiết, bệnh viện Nhi Trung ương, dậy thì sớm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần trẻ em.

“Trí não trẻ chưa đủ nhận biết mọi điều xung quanh thì cơ thể đã phát triển như người trưởng thành. Điều này khiến đứa trẻ cảm thấy xấu hổ, lo lắng, bất an  về những thay đổi thể chất của mình so với các bạn.

Trẻ gái có thể buồn rầu và dễ cáu, trẻ trai có thể hay gây gổ nhiều hơn và cũng có thể có khuynh hướng tình dục không thích hợp ở tuổi của chúng. Đáng lo ngại là trẻ gái dậy thì sớm rất dễ bị xâm phạm tình dục” – bác sĩ Dũng nói.

Thạc sĩ Lê Thị Ngọc Bích, Trung tâm Tư vấn Sức khỏe Sinh sản&Phát triển Cộng đồng, Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam, cũng cho rằng, những bé gái có trọng lượng cơ thể vượt quá mức cho phép ở tuổi lên 5, lên 7 có xu hướng dậy thì sớm hơn so với bạn cùng lứa. Dậy thì sớm là một trong những nguyên nhân khiến trẻ yêu quá sớm, làm gia tăng nguy cơ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên.

Ngoài ảnh hưởng đến tâm lý, dậy thì sớm cũng tác động đến phát triển thể chất của trẻ. Do xương trẻ trưởng thành sớm và sự phát triển ngưng lại trước độ tuổi thông thường, trẻ dậy thì sớm thường không đạt được chiều cao đầy đủ khi trưởng thành. 

Đâu là nguyên nhân

Nguyên nhân dậy thì sớm, theo các bác sĩ thăm khám cho Ng, có thể là do Ng được ăn uống quá nhiều chất bổ nhưng lại lười vận động. Cơ thể em, vì thế, phát triển nhanh hơn mức bình thường. Trường THCS Trưng Nhị có một nữ học sinh mới 13 tuổi mà nặng hơn 70 kg và cơ thể em đầy đặn như một thiếu nữ.

“Chế độ ăn uống nhiều calorie, đồ ăn nhanh nhiều chất bổ cùng với việc lạm dụng nhiều thuốc bổ cũng có tác dụng làm thức dậy chức năng giới tính khiến trẻ dậy thì sớm” – Thạc sĩ Bích nói.

Tuy nhiên, nhiều ca dậy thì sớm thường được quy kết ở nguyên nhân bệnh lý. “Dậy thì sớm thường gặp ở một số bệnh liên quan đến não như u não, động kinh, u nang buồng trứng, u tuyến thượng thận, v.v... Các bệnh đó thường kéo theo sự xuất hiện một số đặc tính sinh dục thứ phát, kích thích ngực, lông mu, bộ phận sinh dục phát triển. Đó là dậy thì sớm thật. Tuy nhiên, nhiều trường hợp dậy thì sớm thật không tìm thấy nguyên nhân, còn gọi là dậy thì sớm thật vô căn” - bác sĩ Dũng cho biết.

“Ngoài ra, những đứa trẻ nào xem ti vi hoặc sử dụng máy vi tính quá nhiều, lượng melatonin trong cơ thể sẽ suy giảm. Hàm lượng hormon giấc ngủ này càng thấp càng thúc đẩy quá trình dậy thì của trẻ – bác sĩ Dũng giải thích thêm – Hiện tuổi dậy thì ở thanh thiếu niên Việt Nam đến sớm hơn nhiều so với cách đây 10 năm”.

Cách đây hơn 10 năm, tuổi dậy thì trung bình ở trẻ Việt Nam là 13-14 tuổi. Hiện nay, khoảng thời gian giao thời ấy giảm xuống, có trẻ từ 8-9 tuổi. Theo các chuyên gia nghiên cứu tâm sinh lý, xã hội càng phát triển, mức sống càng cao, trẻ được chăm sóc tốt thì càng dễ dậy thì sớm.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng sự xuất hiện dày đặc trên màn ảnh những hình ảnh bạo lực và tình dục cũng có những tác động nhất định khiến nhiều trẻ em dậy thì sớm.

Dậy thì sớm do những nguyên nhân như u não, teo não, v.v..., rất dễ dẫn đến tử vong. Do vậy, đối với những đứa trẻ này cần lập tức tiến hành phẫu thuật. Dậy thì sớm thật vô căn nếu không được điều trị sớm sẽ dễ dẫn đến bệnh lùn.

Hiện dậy thì sớm thật vô căn được chữa trị bằng thuốc Diphereline. Trẻ sử dụng loại thuốc này đến khi hòa nhập với tuổi dậy bình thường (trẻ gái dùng đến 12-13 tuổi, trẻ trai dùng đến 14-15 tuổi). Nhưng để điều trị bằng loại thuốc này, bệnh nhân phải mất một khoản chi phí không nhỏ.

Trẻ dậy thì sớm cần có sự chăm sóc đặc biệt, được kịp thời đưa đến bệnh viện kiểm tra, điều trị nhằm giải tỏa gánh nặng tâm lý cho trẻ và cha mẹ, cải thiện chiều cao cơ thể của chúng và tránh nảy sinh những hậu quả nghiêm trọng.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong phòng mổ của Bệnh viện E, các ê kíp phẫu thuật đã dành phút trang nghiêm để nói lời tiễn biệt và tri ân người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Sáu cuộc đời được trao cơ hội sống từ một người hiến tạng

Từ một người bệnh không may qua đời sau khi chết não do đuối nước, nghĩa cử hiến tạng của gia đình đã mở ra cơ hội sống cho 6 người bệnh ở cả ba miền. Trái tim, gan, 2 quả thận và 2 giác mạc được kịp thời đưa đến các bệnh viện để ghép, tiếp nối sự sống và hoàn thành tâm nguyện của người đã khuất.

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tham quan Phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Y sinh và Cấy ghép (NIFE), Hannover. (Ảnh: BVCC)

Mở rộng hợp tác chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình giữa Việt Nam và Đức

Vừa qua, tại thành phố Hannover (Cộng hòa Liên bang Đức), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện DIAKOVERE Annastift đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, mở ra hướng hợp tác chuyên sâu về hội chẩn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và tiếp nhận, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình triển khai can thiệp điện quang DSA. (Ảnh: THÀNH DƯƠNG)

Rút ngắn khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

Người dân được tiếp cận y tế chất lượng cao sớm hơn, thuận lợi hơn; người bệnh nặng có thêm cơ hội được cứu sống trong thời gian vàng; gia đình giảm chi phí khi không phải đi xa; năng lực y tế của cả khu vực cùng mạnh lên… Đó là những hiệu quả nhìn thấy được sau hơn ba tháng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Xác thực bảo hiểm y tế bằng dữ liệu

Sau hơn một năm thực hiện Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, bên cạnh kết quả đạt được đã phát sinh một số vướng mắc cần sớm được tháo gỡ...

(Ảnh minh họa: BVCC)

Trẻ mắc RSV, cúm mùa gia tăng khi giao mùa: Cảnh giác dấu hiệu suy hô hấp

Thời tiết chuyển mùa là thời điểm các bệnh lý hô hấp ở trẻ có nguy cơ gia tăng, trong đó virus hợp bào hô hấp (RSV) và cúm mùa có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Từ những biểu hiện ban đầu giống cảm lạnh, bệnh có thể diễn tiến nhanh, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sinh non và trẻ có bệnh lý nền.

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào ngày 3/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã nắm được thông tin về việc giá thiết bị y tế, giá thuốc trước khi nhập về Việt Nam đã được nâng so với nước ngoài; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các chuyên gia báo cáo tại hội thảo khoa học. (Ảnh: Ngọc Anh)

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình

Hội thảo khoa học của Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam dần trở thành hoạt động thường niên, thu hút sự tham gia của đông đảo phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, nhằm phát triển những kỹ thuật, công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ngành y tế đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi

Ngày 2/10, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện mổ nội soi cho bốn bệnh nhân liên quan ổ bụng. Đây là lần đầu tiên của đội ngũ y, bác sĩ trên đảo Phú Quý thực hiện phẫu thuật bằng nội soi, dưới sự giám sát trực tiếp của ê-kíp chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim chúc mừng gia đình sản phụ. (Ảnh: BVCC)

Kỳ tích y khoa: Tam thai chào đời cách nhau 36 giờ

Khi bé đầu tiên nặng 900g chào đời, các bác sĩ phải tìm cách ngăn cuộc chuyển dạ tiếp diễn để 2 thai nhi còn lại có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ. Quyết định sinh trì hoãn mở ra 36 giờ đầy thách thức, trước khi 2 bé lần lượt chào đời và bước vào hành trình chăm sóc đặc biệt kéo dài hơn 200 ngày.