Hấp dẫn du lịch trải nghiệm ở Đà Bắc

Huyện Ðà Bắc, tỉnh Hòa Bình có cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ với năm dân tộc anh em cùng sinh sống là: Mường, Tày, Dao, Thái, Kinh... Huyện có một số xã thuộc vùng lòng hồ Hòa Bình nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình. Ðây là những điều kiện thuận lợi để giúp Ðà Bắc trở thành điểm dừng chân hấp dẫn du khách.
Ðua thuyền Kayak - trải nghiệm hấp dẫn của du khách khi đến Ðà Bắc.
Ðua thuyền Kayak - trải nghiệm hấp dẫn của du khách khi đến Ðà Bắc.

Đà Bắc là huyện đặc biệt khó khăn nhưng lại có tiềm năng lớn để phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng ở các xã thuộc vùng lòng hồ Hòa Bình. Thực tế hơn 10 năm qua, du lịch vùng cao Ðà Bắc đã và đang từng bước phát triển. Huyện có đến bảy xã thuộc quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình.

Ðến nay, một số bản du lịch cộng đồng của huyện đã có tên trên bản đồ du lịch quốc gia, tiêu biểu như: xóm Ké, xã Hiền Lương; xóm Ðá Bia, xã Tiền Phong; xóm Sưng, xã Cao Sơn. Trong đó, xóm Ké nổi tiếng với các homestay của đồng bào người Mường, với vị trí nằm ngay cạnh vùng lòng hồ Hòa Bình rộng lớn. Từ xóm Ké đi dọc theo bờ hồ Hòa Bình gần 20 km là xóm Ðá Bia, một bản làng của người Mường Ao Tá với nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Ðặc biệt, xóm Sưng, nơi sinh sống của đồng bào Dao Tiền là điểm dừng chân thú vị, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm và lưu trú.

Mới đây, chúng tôi có dịp về xã vùng hồ Hiền Lương để trải nghiệm một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong năm ở huyện vùng cao Ðà Bắc. Ðó là Ngày hội văn hóa, thể thao, quảng bá du lịch huyện Ðà Bắc năm 2023 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách trong, ngoài tỉnh. Ngày hội là sự giao thoa sắc màu văn hóa, ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn huyện vùng cao Ðà Bắc, gồm: Mường, Tày và Dao. Ðặc biệt, nhiều sản vật, sản phẩm OCOP của địa phương được trưng bày, giới thiệu như: tôm, cá sông Ðà, lợn đen bản địa và các loại rau, củ, quả được trồng ở các xã vùng cao.

Ðiểm nhấn của ngày hội là hoạt động đi bộ trên cung đường du lịch từ trung tâm xã Hiền Lương đến xóm Ké, một bản Mường đang phát triển mạnh về du lịch cộng đồng. Hoạt động này đã thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tham gia với thông điệp về bảo vệ môi trường và cảnh quan vùng hồ Hòa Bình. Con đường ven hồ được mở rộng, cứng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho du khách được đi bộ hoặc đạp xe để khám phá vùng hồ Hòa Bình, nơi có những vịnh nước sâu với cảnh sắc sơn thủy hữu tình. Du khách có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm đời sống của các bản Mường sinh sống ven lòng hồ với nhiều nét văn hóa còn nguyên sơ.

Gia đình chị Lường Thị Thảo (homestay Hữu Thảo), xóm Ké là một trong những hộ đã phát triển du lịch cộng đồng được 10 năm ở xã Hiền Lương. Chị Thảo cho biết, du lịch đã làm thay đổi đời sống, thu nhập của gia đình. Hiện nay, gia đình chị có chín phòng riêng và một nhà sàn, quy mô đón 50 khách. Chị Thảo chia sẻ, nhờ phát triển du lịch mà đời sống người dân xóm Ké đã thay đổi từng ngày. Thời gian qua, gia đình chị và đồng bào không ngừng học hỏi các kỹ năng làm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Ðặc biệt là bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để khách du lịch đến với bản được trải nghiệm cuộc sống thường ngày và hiểu về những nét đặc trưng nhất của người Mường.

Những năm gần đây, một trong những sản phẩm du lịch ấn tượng ở vùng hồ Hòa Bình là trải nghiệm chèo thuyền kayak. Tại ngày hội quảng bá du lịch, huyện Ðà Bắc đã tổ chức giải thi chèo thuyền kayak, với sự tham gia của hàng trăm vận động viên.

Ðược hòa mình vào sự kiện và trải nghiệm thực tế các hoạt động văn hóa, thể thao, chị Phùng Thị Diên, huyện Tân Sơn (Phú Thọ) đã có những ấn tượng tốt đẹp trong lần đầu đến với huyện vùng cao Ðà Bắc. Chị Diên cho biết, nhắc đến Hòa Bình, chị ấn tượng vì có công trình nhà máy thủy điện nổi tiếng, nhưng càng bất ngờ hơn vì hồ thủy điện Hòa Bình có cảnh sắc rất đẹp và người dân bản địa hiếu khách. Hy vọng sau này, khi con đường kết nối giữa huyện Ðà Bắc và Phú Thọ hoàn thành, chị sẽ có nhiều dịp để đến trải nghiệm du lịch.

Huyện Ðà Bắc có lợi thế hơn 7.000 ha mặt hồ, nhiều xã nằm trong quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình. Hiện nay, huyện có 30 cơ sở lưu trú, với số lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng ước đạt hơn 170 nghìn lượt. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ðà Bắc Lường Văn Thi, trong quy hoạch vùng huyện, Ðà Bắc xác định rõ chia huyện thành ba khu vực: Khu vực bảy xã vùng lòng hồ Hòa Bình với định hướng phát triển du lịch theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ; khu vực thị trấn phát triển đô thị và các khu công nghiệp; các xã vùng cao phát triển lâm nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm và văn hóa.

Cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi, sự đa dạng về các dân tộc đã tạo nên những tiềm năng lớn để huyện vùng cao Ðà Bắc phát triển du lịch. Xác định du lịch là mũi nhọn, huyện đã và đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, đồng thời chú trọng hạ tầng cơ sở, nhất là đường giao thông để "mở đường" phát triển bền vững trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.