Hàng trăm đại biểu chúc Tết quân, dân đảo Cồn Cỏ ngay trên biển

Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, gần 300 đại biểu đoàn công tác Vùng 3 Hải quân đã tổ chức thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và quân, dân huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) thông qua cầu truyền hình trên khoang tàu 390, vào sáng 10/1.
Các đại biểu trên chuyến tàu chúc Tết quân, dân huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn.
Các đại biểu trên chuyến tàu chúc Tết quân, dân huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn.

Cồn Cỏ những ngày cận Tết Ất Tỵ 2025 chìm trong màn sương mờ ảo, biển động mạnh, sóng dữ dội liên tục vỗ vào mạn tàu 390 của đoàn công tác.

Con tàu 390 chở theo đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã phải neo đậu ngoài khơi, không thể cập bến như dự kiến.

Thế nhưng, khoảng cách và sự khắc nghiệt của thời tiết không ngăn cản được tấm lòng của gần 300 đại biểu từ đất liền hướng về đảo xa.

Tại một góc trên con tàu 390 chòng chành giữa biển khơi, một "cuộc gặp gỡ" đặc biệt đã diễn ra.

Qua màn hình máy chiếu được kết nối internet, những lời chúc Tết ấm áp, những nụ cười rạng rỡ đã được trao gửi qua lại giữa cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và quân, dân trên đảo Cồn Cỏ.

Thay mặt các cán bộ, chiến sĩ cùng các đại biểu, phóng viên trên tàu, Đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân bày tỏ sự vui mừng nhưng cũng rất nuối tiếc vì không thể trao tận tay những món quà Tết đầy ý nghĩa cho quân, dân huyện đảo Cồn Cỏ.

Đầu cầu trên tàu.

Đầu cầu trên tàu.

Đại tá Phạm Đình Thành nêu rõ, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, hôm nay tôi rất vui mừng cùng đoàn công tác đến thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trạm Radar 540 và các lực lượng đang đóng quân, làm việc, sinh sống trên huyện đảo Cồn Cỏ.

Nhìn lại 1 năm vừa qua, Trạm Radar 540 đã thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình khu vực biển đơn vị phụ trách diễn biến phức tạp, đặc biệt tàu cá nước ngoài thường xuyên xâm nhập ở bắc-đông bắc Cồn Cỏ; khí hậu, thời tiết khắc nghiệt.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân biểu dương, ghi nhận những đóng góp, nỗ lực và thành tích của các đồng chí.

Đại tá Phạm Đình Thành

Tuy nhiên cán bộ, chiến sĩ của Trạm 540 đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trinh sát, quản lý, kiểm soát chặt chẽ tình hình mục tiêu trên biển.

Nhân dịp này, Đại tá Phạm Đình Thành cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ, lực lượng đang đóng chân làm nhiệm vụ trên đảo Cồn Cỏ, chính quyền và nhân dân huyện Cồn Cỏ nhân dịp Ất Tỵ 2025.

Đáp lại những tình cảm quý báu của các cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm đại biểu trên tàu, đồng chí Võ Viết Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cồn Cỏ đã thay mặt nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí đoàn công tác đã không quản ngại khó khăn, vượt biển đến thăm và động viên.

Vận chuyển quà Tết lên thuyền ngư dân.

Vận chuyển quà Tết lên thuyền ngư dân.

Những hình ảnh trên màn hình đã trở thành nhịp cầu nối liền bờ với đảo, xua tan đi cái lạnh của biển cả, sưởi ấm những trái tim.

Trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, khoảng cách địa lý dường như bị xóa nhòa, chỉ còn lại tình cảm nồng ấm, sự sẻ chia và niềm tin vào một mùa xuân mới an lành.

Không chỉ có những lời chúc Tết, đoàn công tác cũng đã kịp thời chuyển những phần quà Tết xuống đảo bằng phương tiện chuyên dụng, bảo đảm những món quà ý nghĩa đến được tay quân và dân Cồn Cỏ.

Đây không chỉ là một chuyến chúc Tết thông thường, mà là minh chứng cho sức mạnh của tình quân dân, cho ý chí kiên cường vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mùa xuân Ất Tỵ 2025, dù có những trở ngại khách quan, nhưng tình cảm của đất liền vẫn luôn hướng về biển đảo, hướng về những người con đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.