Hàn Quốc phát triển ngành công nghiệp hàng không vũ trụ

Đó là kế hoạch phóng vệ tinh tự nghiên cứu, mang tên "COMS-1" vào trước tháng 6-2009; xây dựng riêng cho mình một Trung tâm phóng vệ tinh trên đảo Wenaro, tỉnh Nam Cholla, phía nam nước này, với mục tiêu "tự phóng các vệ tinh được sản xuất trong nước bằng tên lửa nội địa", đưa người vào vũ trụ... Dự kiến Trung tâm này sẽ khánh thành vào cuối năm 2008.

Vệ tinh COMS-1 nặng 2,5 tấn và được chế tạo với tổng kinh phí hơn 360 triệu USD trong thời gian sáu năm. Vệ tinh này được trang bị các thiết bị quan trắc khí tượng, hải dương và có thể cung cấp thông tin về các đám mây, bụi cát, sự phân bố của sinh vật phù du trên biển, tảo đỏ và ô nhiễm biển...

Khác với vệ tinh Mugunghwa được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ của nước ngoài, việc thiết kế và sản xuất phần thân vệ tinh COMS-1 do các kỹ sư công nghệ Hàn Quốc thực hiện. Công đoạn lắp ráp và thử nghiệm cũng được tiến hành tại Hàn Quốc. Do vậy, vệ tinh này đang được kỳ vọng là sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và công nghệ vệ tinh của Hàn Quốc.

Ðặc biệt, COMS-1 sẽ trở thành vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh đầu tiên thực hiện đồng thời chức năng quan trắc khí tượng và hải dương. Nó được vận hành với tốc độ bằng với tốc độ tự quay chung quanh trục của Trái đất ở độ cao khoảng 36.000 km. 

Cuộc cạnh tranh giữa các nước trên thế giới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ đang "nóng" lên, sau khi Trung Quốc và Nhật Bản phóng thành công vệ tinh thăm dò Mặt trăng. Ấn Ðộ và Mỹ cũng công bố các kế hoạch tương tự. Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc chính thức bước vào giai đoạn lắp ráp và thử nghiệm vệ tinh tự nghiên cứu, chế tạo.

Tháng 12-2006, Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban hàng không vũ trụ quốc gia Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch phóng vệ tinh KOMPSAT-3A trước năm 2012, mang theo thiết bị dao cảm hồng ngoại, với tổng đầu tư 228,2 triệu USD. Chương trình đưa người vào trũ trụ cũng đang được tiến hành khẩn trương.

Tháng 5 vừa qua, một quan chức Bộ Khoa học Công nghệ Hàn Quốc cho biết, nước này có kế hoạch đưa ra một chương trình mười năm phát triển ngành công nghiệp vũ trụ, theo đó, Chính phủ sẽ đầu tư 4,1 tỷ USD đẩy mạnh việc tự nghiên cứu, chế tạo vệ tinh và tên lửa đẩy bằng công nghệ trong nước, đào tạo và tuyển dụng khoảng 3.600 cán bộ, chuyên gia trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Theo kế hoạch, nước này sẽ tiến hành nghiên cứu, quan trắc đối với các hành tinh khác ngoài Trái đất trước năm 2017. Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch đầu tư thêm 3,6 tỷ USD trong vòng mười năm tới để đẩy mạnh sự phát triển của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ.

Hàn Quốc mới bắt đầu nghiên cứu và phát triển ngành hàng không vũ trụ từ đầu những năm 90 của thế kỷ 20, chậm vài chục năm so với Nga và Mỹ. Năm 1992, nước này mới có một vệ tinh riêng, Kitsat-1. Quy mô ngành công nghiệp vũ trụ của Hàn Quốc hiện nay tuy chỉ đạt 60 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức đầu tư của một số nước đi đầu trong lĩnh vực này.

Chỉ trong hơn mười năm, Hàn Quốc đã có hơn mười vệ tinh, trong đó bốn vệ tinh địa tĩnh và nhiều vệ tinh khoa học ở quỹ đạo thấp như vệ tinh Arirang 1, Arirang 2, Wooribyel... Vệ tinh địa tĩnh đầu tiên của nước này được phóng vào năm 1995. Kế hoạch đến năm 2016, Hàn Quốc sẽ sở hữu khoảng 20 vệ tinh, trong đó có năm vệ tinh địa tĩnh. 

Các chuyên gia cho rằng, việc Hàn Quốc phát triển ngành công nghiệp vũ trụ sẽ có tác dụng tích cực đối với ngành chế tạo đang có sức cạnh tranh mạnh mẽ của nước này như bán dẫn, viễn thông, ô-tô, đóng tàu...

Có thể bạn quan tâm

Campuchia tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao để đáp ứng yêu cầu phát triển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

Sự tăng trưởng nhanh chóng trong các ngành công nghiệp và dịch vụ của Campuchia thời gian qua đã đặt ra nhu cầu lớn về lực lượng lao động có trình độ và tay nghề cao, thúc đẩy Chính phủ tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia trong nền kinh tế toàn cầu.

Đội bóng Đoàn kết tham gia giải đấu. (Ảnh: THANH THỂ)

Từ sân cỏ đến đời sống người Việt tại Nga

Năm lần liên tiếp góp mặt tại một giải thể thao ở Moskva, đội bóng Việt Nam trở thành gương mặt quen thuộc. Từ sân cỏ, cũng có thể thấy được một cộng đồng người Việt ngày càng khẳng định vị trí trong đời sống sở tại, chủ động tham gia đời sống xã hội, đồng thời trở thành cầu nối gần gũi giữa nhân dân Việt Nam và Nga.

[Infographic] Quan hệ chính trị Việt Nam-Singapore

[Infographic] Quan hệ chính trị Việt Nam-Singapore

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất từ ngày 24 đến 25/8. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của cơ chế Đối thoại Chiến lược giữa hai nước.

Một trạm xăng ở Lille, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhiều nước EU đề nghị “đánh thuế siêu lợi nhuận” các tập đoàn dầu khí sau cú sốc Hormuz

Sáu quốc gia thành viên EU gồm: Đức, Italia, Áo, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đang đề xuất áp dụng thuế ở cấp độ toàn EU đối với phần lợi nhuận “siêu ngạch” của các tập đoàn dầu khí hưởng lợi từ cú sốc năng lượng do xung đột tại Trung Đông và những gián đoạn liên quan eo biển Hormuz.

Thông tin một trận động đất được đăng trên website của Đài truyền hình quốc gia NHK của Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Động đất độ lớn 5,9 tại Nhật Bản

Một trận động đất có độ lớn ban đầu được xác định là 5,9 đã xảy ra tại miền đông Nhật Bản vào sáng sớm 23/8, tạo ra đợt rung chấn mạnh có thể cảm nhận tại nhiều khu vực của nước này cũng như thủ đô Tokyo. Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khẳng định trận động đất không gây ra mối đe dọa sóng thần.

Đại sứ Bùi Văn Nghị và các đại biểu, các nhà báo chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối, cung cấp thông tin và tăng cường đối thoại với báo chí Brazil

Đề cao vai trò của báo chí, truyền thông trong việc thu hẹp khoảng cách về nhận thức giữa hai nước Việt Nam và Brazil, Đại sứ Việt Nam tại Brazil cho rằng, mỗi bài viết chính xác, khách quan và mỗi câu chuyện chân thực về đất nước, con người Việt Nam và Brazil đều có thể mở ra một cánh cửa mới cho hợp tác song phương.

Ảnh tư liệu: Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với binh sĩ Ba Lan tại Nowa Deba, đông nam Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Mỹ, Anh và Pháp củng cố sườn phía đông NATO

Ba Lan đang mở rộng hợp tác với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong chương trình “Lá chắn phía đông” nhằm tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Nga và Belarus, trong đó quân đội Mỹ, Anh và Pháp sẽ tham gia xây dựng các công trình phòng thủ.

Quang cảnh thành phố Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh minh họa: TÂN HOA XÃ)

Giải pháp đột phá cho phát triển hạ tầng châu Phi

Châu Phi đang đứng trước một nghịch lý lớn: Nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng từ giao thông, năng lượng đến viễn thông và hạ tầng số là hết sức cấp thiết để phục vụ gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế, nhưng các nguồn vốn truyền thống lại ngày càng thắt chặt.

Các đại biểu tham dự hội thảo trực tiếp tại thủ đô Santiago chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Chile trong lĩnh vực thiết bị năng lượng và điện công nghiệp

Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Chile về thiết bị năng lượng và máy móc, thiết bị điện công nghiệp là hoạt động ngoại giao kinh tế trọng tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Chile trong năm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971-25/3/2026).

Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo CEITEC-cơ sở hoạt động trong lĩnh vực vi điện tử và công nghệ bán dẫn tại bang Rio Grande do Sul. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa Việt Nam và bang Rio Grande do Sul (Brazil)

Chuyến công tác của Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tới thăm, làm việc tại Thủ phủ Porto Alegre, bang Rio Grande do Sul nhằm thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số...