Hai xe đâm nhau trên cầu Gianh, Quốc lộ 1A tắc nhiều giờ

Rạng sáng 20-4, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe ô-tô ngay trên cầu Gianh làm một người chết, một người bị thương. Quốc lộ 1A đoạn phía bắc tỉnh Quảng Bình bị ách tắc trong nhiều giờ đồng hồ.

Hiện trường vụ tai nạn giữa cầu Gianh, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua Quảng Bình.
Hiện trường vụ tai nạn giữa cầu Gianh, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua Quảng Bình.

Cụ thể, khoảng 4 giờ 30 phút sáng 20-4, tại giữa cầu Gianh, trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Bố Trạch (Quảng Bình), xe tải BKS 75C-032.66 do lái xe tên Thắng (SN 1983, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, đang lưu thông theo hướng bắc - nam, khi đi qua cầu Gianh đã tông trực diện vào xe khách giường nằm BKS 49B-008.54 do Phùng Thế Nhân (SN 1985, trú huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.

Vụ tai nạn làm lái xe tải chết tại chỗ, lái xe khách bị gãy hai chân và được đưa đi cấp cứu. Cú tông mạnh cũng khiến đầu xe tải và xe khách bẹp dúm, hành khách hốt hoảng, rất may không ai bị thương.

Hai xe đâm nhau trên cầu Gianh, Quốc lộ 1A tắc nhiều giờ -0

Do tai nạn xảy ra ngay giữa cầu Gianh nên giao thông qua Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bố Trạch và thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) bị tắc nhiều giờ đồng hồ. Hàng trăm ô-tô các loại nối nhau dài gần 10km.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại hiện trường, xử lý vụ tai nạn, điều động xe cẩu chuyên dụng di chuyển hai xe ô-tô gặp nạn trên cầu để thông tuyến Quốc lộ 1A.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, việc tắc đường mới dần được giải tỏa. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.