Hai thiếu nữ bị cô ruột cắt tóc vì không chịu làm đám cưới theo mai mối

Ngày 3/10, lãnh đạo Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ việc 2 thiếu nữ B.T.M.D, sinh năm 2006 và B.T.M.T, sinh năm 2008 (D và T là chị em ruột), ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè bị cô ruột có hành vi dùng kéo cắt tóc, đồng thời xem xét toàn bộ diễn biến vụ việc, hành vi của từng người để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Hai thiếu nữ D và T bị cô ruột cắt tóc vì không chịu lấy chồng theo mai mối.
Hai thiếu nữ D và T bị cô ruột cắt tóc vì không chịu lấy chồng theo mai mối.

Theo cơ quan công an, bà B.T.D.H, sinh năm 1978, ngụ xã Hòa Hưng là cô ruột của 2 thiếu nữ D và T. Tháng 8/2024, bà H có ý định sắp xếp cho cháu gái D kết hôn với L.Q.TH, sinh năm 1998, ngụ tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Sau đó, D được bà H đưa đến thành phố Cần Thơ chơi và tạo điều kiện để D tiếp xúc với TH.

Ngày 8/9, D quay về nhà tại xã Hòa Hưng và chuẩn bị đám cưới theo sắp xếp của bà H và gia đình D. Tuy nhiên, D không muốn làm đám cưới.

Theo trình bày, thời gian sống ở thành phố Cần Thơ, D nghe mẹ ruột của TH nói đám cưới xong sẽ đưa D đi Campuchia. Do đó, D lo sợ bị bán ra nước ngoài nên không muốn làm đám cưới và bỏ đi lang thang rồi vào làm thuê cho cơ sở ở gần nhà.

Đến ngày 24/9, D hay tin em gái là T bị bà H dùng kéo cắt tóc. D tìm cô ruột là bà H để hỏi chuyện và 2 người dẫn đến cự cãi. Sau đó, D dẫn em gái T đến cơ sở nơi mình đang làm việc nhưng bị bà H đi theo la mắng, cự cãi to tiếng.

Bà H cho rằng chủ cơ sở nơi D đang làm việc có hành vi chứa chấp người trái pháp luật. Bà H lấy danh nghĩa là cô ruột, yêu cầu chủ cơ sở trao trả D và T nhưng không được đồng ý.

Sau khi cự cãi, bà H đã dùng kéo cắt tóc D trước sự chứng kiến của nhiều người và sự việc được quay lại bằng clip.

Qua xác minh hoàn cảnh gia đình, cha ruột D và T là người nghiện rượu, không quan tâm đến con cái. Còn mẹ ruột thì bệnh tâm thần và đang hưởng trợ cấp xã hội.

Làm việc với cơ quan công an, D và T cùng muốn được sinh sống và làm việc tại cơ sở nói trên. Bản thân D không muốn kết hôn với TH và không muốn làm theo sự sắp xếp của cô ruột là bà H.

Công an huyện Cái Bè cho biết, bà L.T.H, sinh năm 1977, ngụ quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ là mẹ của TH cũng có tờ tường trình gửi đến Công an xã Hòa Hưng đối với đoạn clip dài 20 phút được chia sẻ trên mạng xã hội. Bà H cho rằng, clip nói trên có nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của gia đình và đề nghị cơ quan chức năng xử lý.

Cơ quan Công an đã mời làm việc đối với những người liên quan để làm rõ vụ việc. Đối với hành vi đăng tải clip, bài viết trên mạng xã hội có nội dung phản ánh không đúng bản chất của vụ việc, gây hoang mang trong dư luận, cơ quan Công an sẽ tiến hành mời làm việc, yêu cầu xóa, gỡ bài viết và xử lý theo quy định pháp luật.

D và T là 2 nhân vật trong đoạn clip được đăng tải, phát tán trên mạng xã hội trong những ngày qua, với nội dung “2 thiếu nữ bị người cô ruột ép lấy chồng, không nghe lời bị cắt tóc giữa đường”. Đoạn clip thu hút rất nhiều bình luận và gây tranh cãi trong những ngày qua.

Theo trình bày của D, đám cưới đáng lẽ diễn ra ngày 11/9 vừa qua, do cô ruột đứng ra sắp xếp. Trong ngày diễn ra đám cưới, D không đồng ý kết hôn nên đã bỏ trốn. Vài ngày sau, D hay tin em gái là T bị cô ruột ép phải làm đám cưới thay mình. Em gái của D không chịu nên bị bà H đe dọa và dùng kéo cắt tóc T. Vì vậy, D mới quay về tìm cô ruột và dẫn đến cự cãi và bị cô ruột hành hung, dùng kéo cắt tóc D.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.