Hải Phòng thành lập mới 10 đơn vị tự vệ tại doanh nghiệp

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng vừa phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập các đơn vị tự vệ và Ban Chỉ huy Quân sự tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố năm 2025.

Đại diện các Ban Chỉ huy Quân sự tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhận quyết định thành lập.
Đại diện các Ban Chỉ huy Quân sự tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhận quyết định thành lập.

Theo đó, thành lập mới 10 đơn vị tự vệ và 7 Ban Chỉ huy Quân sự tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn phường An Phong, Hồng An, Hòa Bình và xã Lai Khê.

Như vậy, hiện nay Hải Phòng có 35 đơn vị tự vệ (trong đó có 5 trung đội, 30 tiểu đội) và 32 Ban Chỉ huy Quân sự tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Phạm Văn Thép và Đại tá Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, những năm gần đây, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cùng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chủ động tham mưu với lãnh đạo thành phố triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Cơ quan quân sự các cấp đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, kiện toàn tổ chức, biên chế; tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, luyện tập các phương án bảo vệ an toàn doanh nghiệp; phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, từng bước thành lập thêm các đơn vị tự vệ tại các doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp, khu kinh tế, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo vệ vững chắc địa bàn, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Hải Phòng hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo hàng đầu cả nước. Trong ảnh là ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường đại học Hàng hải Việt Nam.

Hải Phòng phấn đấu gia nhập Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO vào năm 2027

Thành phố Hải Phòng hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo hàng đầu cả nước; trước mắt năm 2026 đủ điều kiện để được công nhận “Cộng đồng học tập” cấp tỉnh và tham gia Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO vào năm 2027.

Sông Hồng trong tầm nhìn 100 năm: Biểu tượng phát triển mới của Hà Nội

Sông Hồng trong tầm nhìn 100 năm: Biểu tượng phát triển mới của Hà Nội

Từ dòng chảy gắn với lịch sử Thăng Long - Hà Nội suốt hàng nghìn năm, sông Hồng không chỉ là yếu tố tự nhiên mà còn là trục hình thành, phát triển đô thị. Trong tư duy quy hoạch mới, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan trung tâm, đóng vai trò “xương sống” tổ chức không gian và là biểu tượng phát triển mới của Thủ đô.

Quang cảnh hội nghị chiều 2/4.

Quý I/2026, Hà Nội tăng trưởng hơn 8%

Chiều 2/4, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội để đánh giá kết quả quý I và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026. 

Thị trường nhà ở Hà Nội bước vào năm 2026 với tín hiệu phục hồi rõ rệt. (Ảnh: HNV)

Thị trường nhà ở Hà Nội 2026: Nâng cấp nguồn cung, tái định hình không gian phát triển

Thị trường nhà ở Hà Nội bước vào năm 2026 với tín hiệu phục hồi rõ rệt, đồng thời ghi nhận xu hướng nâng cấp chất lượng nguồn cung và dịch chuyển không gian phát triển ra ngoài khu vực nội đô. Động lực tăng trưởng không chỉ đến từ nhu cầu ở thực mà còn gắn với quá trình mở rộng hạ tầng và định hướng quy hoạch đô thị dài hạn.

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đột phá từ tư duy đến hành động

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đột phá từ tư duy đến hành động

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ kéo dài thời hạn quy hoạch mà còn đánh dấu bước chuyển căn bản trong tư duy phát triển. Từ cách tiếp cận ngắn hạn sang chiến lược dài hạn, quy hoạch lần này mở ra hướng đi mới cho một Thủ đô hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc.

Hội nghị kết nối doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, điểm đến với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng mong muốn doanh nghiệp FDI đồng hành phát triển du lịch

Triển khai Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Hải Phòng xác định du lịch là một trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ hiện đại, đồng thời quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế thành phố.

Hà Nội từng bước đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường.

Từ ngày 1/4, Hà Nội vận hành 10 tuyến buýt điện

Từ ngày 1/4/2026, Hà Nội đưa vào vận hành 10 tuyến xe buýt điện với tổng số 288 phương tiện. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển hệ thống vận tải công cộng xanh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm thiểu ô nhiễm không khí đô thị. 

Áp lực giao thông tăng cao tại các khu vực chung quanh cầu Long Biên và các cây cầu lân cận. (Ảnh: LÊ ĐỨC)

Người dân Thủ đô “xoay xở” khi cầu Long Biên cấm xe

Khi cầu Long Biên cấm xe để phục vụ sửa chữa, áp lực giao thông dồn sang các tuyến lân cận, đặc biệt là cầu Chương Dương, khiến giờ cao điểm sáng ùn tắc kéo dài. Trong bối cảnh đó, người dân Thủ đô buộc phải xoay xở, điều chỉnh thói quen di chuyển để thích nghi.