Hải Phòng tập trung xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

Chiều 16/8, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với Thường trực Thành ủy Hải Phòng đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến phát biểu tại cuộc làm việc.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến phát biểu tại cuộc làm việc.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam, thành phố Hải Phòng đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư và tạo được sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, doanh nghiệp.

Việc thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, người lao động trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa bàn thành phố Cảng.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương với Thành ủy Hải Phòng.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương với Thành ủy Hải Phòng.

Các sở, ngành, địa phương đã phối hợp gắn kết hơn trong thực hiện chính sách pháp luật về quan hệ lao động, kiện toàn tổ chức bộ máy, củng cố thiết chế hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn...

Tính đến cuối quý 1/2023, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng quản lý gần 3 nghìn công đoàn cơ sở với hơn 335 nghìn công nhân viên chức lao động. Tổng số đoàn viên công đoàn gần 315 nghìn người, trong đó có hơn 185 nghìn công nhân lao động làm việc trong các cụm, khu công nghiệp.

Về giải quyết tranh chấp lao động và đình công, thành phố Hải Phòng luôn coi trọng việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp; coi đây là động lực để ổn định và phát triển kinh tế.

Qua đó, các cuộc tranh chấp lao động tập thể, tranh chấp lao động cá nhân, đình công đã giảm, trật tự an ninh trên địa bàn được bảo đảm, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kinh tế-xã hội của thành phố phát triển.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức đối thoại với công nhân, lao động năm 2023.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức đối thoại với công nhân, lao động năm 2023.

Cùng với đó, thành phố đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân; tạo môi trường đầu tư kinh doanh, môi trường lao động hài hòa, tiến bộ và phát triển.

Hằng năm, số doanh nghiệp Nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động đạt từ 98% trở lên; số doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức Hội nghị người lao động đạt hơn 70%. Số các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại định kỳ hằng năm đạt từ 69%-75%. Năm 2022 đã có 1.215 cuộc đối thoại định kỳ và 732 cuộc đối thoại đột xuất được thực hiện; việc tổ chức đối thoại đã được các đơn vị, doanh nghiệp lồng ghép vào các cuộc họp triển khai công việc hằng tháng, quý.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư như: còn có đơn vị, địa phương chưa quan tâm nhiều đến công tác tuyên truyền phổ biến về pháp luật lao động, chỉ đạo và triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ; việc tổ chức Hội nghị người lao động tại một số đơn vị chậm, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, chuyên môn và tổ chức công đoàn; thỏa ước lao động tập thể tại một số ít doanh nghiệp còn mang tính hình thức…

Trước bối cảnh và dự báo tình hình tác động mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến khẳng định, Thành ủy Hải Phòng tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư.

Trong đó, thành phố tập trung tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong nâng cao nhận thức và thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quan hệ lao động và hiệu quả hoạt động công đoàn…

Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ.

Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ.

Cùng với đó, thành phố chú trọng thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể và giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công…

Từ thực tiễn cơ sở, thành phố Hải Phòng cũng kiến nghị, đề xuất với các cấp, ngành nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Thay mặt Đoàn khảo sát, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An ghi nhận những kết quả và các ý kiến, kiến nghị của thành phố Hải Phòng để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền nhằm tiếp tục có các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư.

Công nhân làm việc tại doanh nghiệp FDI trong Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng.

Công nhân làm việc tại doanh nghiệp FDI trong Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đã khảo sát thực tiễn tình hình quan hệ lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Heesung Electronics Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng tại Khu công nghiệp Tràng Duệ./.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.