Thường trực Thành ủy Hải Phòng đối thoại với công nhân, lao động

Ngày 27/5, tại Cung Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã gặp gỡ, đối thoại với đông đảo công nhân, viên chức, lao động thành phố năm 2023.
Thường trực Thành ủy Hải Phòng gặp gỡ, đối thoại với công nhân, lao động thành phố.
Thường trực Thành ủy Hải Phòng gặp gỡ, đối thoại với công nhân, lao động thành phố.

Chủ trì đối thoại có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến và Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng.

Cùng dự đối thoại có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; lãnh đạo các sở, ngành; đại diện các cấp Công đoàn Hải Phòng và 450 công nhân lao động đại diện cho gần 600.000 lao động trên địa bàn thành phố.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng cũng công bố nội dung trả lời 8 nhóm vấn đề mà công nhân, viên chức, lao động thành phố gửi đến Ban Tổ chức, được Liên đoàn Lao động thành phố tổng hợp.

Tại đối thoại, đại diện công nhân viên chức lao động thành phố Cảng đã thẳng thắn nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống, việc làm, chế độ, chính sách, an toàn đối với công nhân, lao động.

Công nhân, lao động nêu các ý kiến, kiến nghị tại đối thoại.

Công nhân, lao động nêu các ý kiến, kiến nghị tại đối thoại.

Trong đó, nhiều ý kiến công nhân, lao động đề cập đến vấn đề nhà ở xã hội cho công nhân; đào tạo nghề; chất lượng và an toàn tại các khu nhà trọ tự phát hiện nay; nguy hiểm rình rập công nhân do mất an toàn giao thông tại các nút giao vào các khu công nghiệp và nhất là tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, chủ doanh nghiệp bỏ trốn khiến người lao động thiệt thòi không được hưởng chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản theo quy định…

Tại đối thoại, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Hải Phòng, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã trực tiếp trả lời, giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị cụ thể của công nhân, lao động.

Phát biểu tại đối thoại, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu chia sẻ, đối thoại với công nhân, viên chức, lao động là mong muốn của tập thể Thường trực Thành ủy Hải Phòng và nó càng có ý nghĩa khi được tổ chức đúng vào Tháng Công nhân này.

Đây là dịp để lãnh đạo thành phố Hải Phòng có cơ hội lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những ý tưởng, hiến kế của anh chị em công nhân, viên chức, lao động vì sự phát triển của thành phố.

Đồng thời, đây cũng là tình cảm, là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng đối với giai cấp công nhân thành phố.

Buổi đối thoại diễn ra thẳng thắn, trách nhiệm, được lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành giải đáp khá rõ và nêu ra các định hướng của thành phố nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu chính đáng của người lao động, tạo điều kiện để công nhân, lao động yên tâm làm việc, cống hiến cho công cuộc xây dựng, bảo vệ thành phố và đất nước.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định những nội dung trả lời đó là những cam kết, là trách nhiệm chính trị, pháp lý của lãnh đạo thành phố và các sở ngành, đơn vị phải tổ chức thực hiện nghiêm túc đối với đội ngũ công nhân, viên chức, lao động thành phố.

Cá nhân Bí thư Thành ủy và các đồng chí Thường trực Thành ủy sẽ chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để những cam kết đối với công nhân, viên chức, lao động thành phố sớm có kết quả; đáp ứng phần nào mong mỏi, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của anh chị em công nhân, viên chức, lao động thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tái khẳng định, chủ trương nhất quán của thành phố là: phát triển kinh tế, phải đi đôi với phát triển các vấn đề về xã hội; nhân dân là chủ thể trực tiếp tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố thì chính nhân dân cũng phải được thụ hưởng những thành quả, giá trị to lớn của quá trình đó.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao đổi với công nhân lao động

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao đổi với công nhân lao động

Bí thư Lê Tiến Châu cũng trao đổi trực tiếp với công nhân, lao động các vấn đề cụ thể mà nhiều ý kiến, kiến nghị đề cập như phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân-vấn đề rất cần thiết và cấp thiết đối với đông đảo người dân.

Thành phố đã và đang nỗ lực, tập trung triển khai phát triển gần 47 nghìn căn nhà ở xã hội, vượt xa so với chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ giao.

Đồng thời, Hải Phòng mong muốn nhà ở xã hội không chỉ là “không gian cho các đối tượng yếu thế, thu nhập thấp, các điều kiện sống vừa đủ”, mà phải là “không gian ở mới đồng bộ, tiện nghi, có đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội (bệnh viện, trường học) và quan trọng phải vừa túi tiền, phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân”.

Cùng với đó, thành phố đang nghiên cứu, xây dựng Đề án tổng thể về đào tạo nghề cho lao động, với việc sắp xếp lại những cơ sở đào tạo, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào một số ngành, lĩnh vực đào tạo nghề thành phố có nhu cầu…

Về các vấn đề về xã hội như: trường học, bệnh viện, nhu cầu thụ hưởng văn hóa, lãnh đạo thành phố đã nhận diện và sẽ quan tâm, đầu tư nhiều hơn nữa cho các lĩnh vực này, đặc biệt là xây dựng trường chuẩn, xây dựng trường mầm non, mẫu giáo; mở rộng các đối tượng được thụ hưởng chính sách miễn, giảm học phí; tăng cường chương trình biểu diễn nghệ thuật, sân khấu hóa tại các khu công nghiệp, tại các địa bàn ít có điều kiện được tiếp cận…

Trước yêu cầu mới, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng gửi gắm và mong muốn đội ngũ công nhân, lao động tiếp tục phát huy “truyền thống đi đầu”, năng động, sáng tạo, một trong những “cái nôi” ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam, ra sức lao động giỏi, lao động sáng tạo đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.