Hải Phòng kiên định thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra

Ngày 19/7, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.
Quang cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
Quang cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp, bày tỏ quyết tâm khắc phục khó khăn, kiên định thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra ở mức cao nhất.

Theo đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, qua nửa nhiệm kỳ, thành phố Hải Phòng đã cơ bản bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đã đề ra, với nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị.

Tuy nhiên, nửa nhiệm kỳ qua, thành phố Hải Phòng mới chỉ đạt 5/20 chỉ tiêu đã đề ra; 8 chỉ tiêu dự kiến hoàn thành trong nửa nhiệm kỳ còn lại và 7 chỉ tiêu còn lại đang gặp nhiều thách thức, cần có giải pháp quyết liệt, đột phá mới có thể đạt được.

Trong đó, có nhiều chỉ tiêu quan trọng như: mục tiêu về tăng trưởng GRDP, tỷ trọng GRDP của Hải Phòng trong GDP cả nước và GDP vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ; GRDP bình quân đầu người; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP); thu ngân sách nhà nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; thu hút khách du lịch và tỷ trọng đóng góp của TFP vào GRDP…

Trong chặng đường còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, với quyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành vượt qua mọi khó khăn, thách thức để nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Trong đó, thành phố chủ động rà soát, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ theo các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16; giao trách nhiệm cụ thể cho Thủ trưởng các đơn vị chủ trì, tham mưu thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt; đối với các địa phương thì giao trách nhiệm cho Bí thư các quận, huyện và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các đơn vị, địa phương sẽ liên đới về thành tích và trách nhiệm…

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Cùng với đó, Đảng bộ thành phố tiếp tục nghiên cứu cải cách hành chính trong công tác Đảng, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, hướng đến hiệu quả công việc và thực chất theo hướng giảm thủ tục, tăng cường phân cấp; đặc biệt lưu ý công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cũng chỉ ra 15 nhiệm vụ cấp thiết mà Thành ủy Hải Phòng tập trung chỉ đạo từ nay đến hết nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về thu ngân sách; nâng cao tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân trong sự phát triển chung của thành phố; khẩn trương thu hút và đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch; hoàn thành các dự án hạ tầng quan trọng…

Thành phố Hải Phòng đã và đang thực hiện nhiều dự án hạ tầng quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội.

Thành phố Hải Phòng đã và đang thực hiện nhiều dự án hạ tầng quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời, thành phố tập trung thực hiện một số lĩnh vực còn chậm như: chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, văn minh, các sản phẩm du lịch, sản phẩm nông nghiệp; chính sách phát hiện, thu hút nhân tài; đầu tư nhà máy xử lý rác theo công nghệ hiện đại; kéo giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật, đặc biệt là về giao thông và trật tự xã hội; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông giữa đảo Cát Bà và đất liền; thu hút đầu tư, phát triển du lịch Đồ Sơn…

Cùng với đó là xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức, cá nhân gây mất đoàn kết, hoặc vi phạm nguyên tắc Đảng, vi phạm pháp luật; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương theo dõi, chỉ đạo; hoàn thành việc thành lập thành phố Thủy Nguyên; nâng cấp huyện An Dương thành quận; sắp xếp địa giới hành chính An Dương, Hồng Bàng…

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.