Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16

Sáng 14-10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự chỉ đạo Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự, có các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng Tô Huy Rứa; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; cùng các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư; các đơn vị quân đội, lãnh đạo các địa phương bạn; các vị đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, cùng 350 đại biểu tiêu biểu đại diện gần 125 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ tham dự.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020 do đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình bày tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thành tích quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16 -0
Quang cảnh Đại hội. 

Kinh tế - xã hội thành phố có bước phát triển vượt bậc, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra cả về tiến độ thời gian và mức tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân năm năm tăng 14,02%, gấp hai lần giai đoạn 2010 - 2015 và gấp 2,1 lần tốc độ tăng chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 5.863 USD, gấp gần hai lần so với năm 2015. Tỷ trọng GRDP trong GDP cả nước từ 3,5% năm 2015 đã tăng lên 5,1% năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 408 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt hơn 120 nghìn tỷ đồng, gấp 2,65 lần giai đoạn 2010 - 2015. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt hơn 564 nghìn tỷ đồng, gấp ba lần nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư, phát triển mạnh mẽ. Tổng nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là 43.886 tỷ đồng, gấp 1,82 lần giai đoạn 2010 - 2015. Ngành công nghiệp đã được điều chỉnh cơ cấu, phát triển theo hướng công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, điển hình là Nhà máy sản xuất ô-tô Vinfast của Tập đoàn Vingroup, Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của Tập đoàn LG… Cảng biển quốc tế Hải Phòng đang được mở mang, đủ khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng 200 nghìn tấn.

Nhiều khu du lịch tầm cỡ quốc tế đang hình thành. Kinh tế dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 9,42%/năm, dịch vụ logistics, dịch vụ hàng không, lượng khách du lịch đều đạt mức tăng trưởng cao. Đến năm 2019, toàn bộ 100% số xã của thành phố đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Công tác giáo dục - đào tạo, công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân và các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao đều được quan tâm đầu tư có bước phát triển mới.

Nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người nghèo được thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ gần 4% năm 2015 xuống còn 0,22% năm 2020. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự trị an xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân toàn thành phố được cải thiện và nâng cao.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ được tăng cường. Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng, tự hào về sự phát triển của thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những thành tích trên mọi lĩnh vực của thành phố đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thủ tướng khẳng định, trong thành tựu chung của đất nước thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. Hải Phòng đã khẳng định được vị thế là thành phố cảng quốc tế, là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của khu vực phía bắc, hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh, đồng bộ và hiện đại...

Thủ tướng bày tỏ vui mừng thấy Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng phát huy tốt truyền thống thành phố Cảng Trung dũng - Quyết thắng đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, Hải Phòng cũng lan tỏa không khí phát triển mới mạnh mẽ với nhiều thành tựu quan trọng, phát triển đúng hướng, phát triển toàn vẹn, xứng đáng là thành phố lớn thứ ba cả nước...

Thủ tướng cũng ấn tượng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng của Hải Phòng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả hơn. Đoàn kết trong Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Nhân dân hồ hởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của thành phố quê hương.

Thủ tướng đề nghị Đại hội thảo luận, phân tích sâu sắc các nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém mà các văn kiện Đại hội đã nêu, để có quyết tâm cao khắc phục trong thời gian tới. Thủ tướng cho rằng, Hải Phòng phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ là động lực của cả vùng, của miền bắc mà phải là động lực phát triển của cả nước.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân thành phố cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong hành động, nỗ lực phấn đấu cao nhằm thực hiện mục tiêu phát triển của Đại hội 16 Đảng bộ thành phố.

Thủ tướng cũng lưu ý, thành phố cần tập trung thực hiện một số giải pháp quan trọng đã đề ra. Nhất là thu hút nhiều nguồn lực phát triển, đầu tư phát triển công nghệ cao, phát triển kinh tế biển: cảng quốc tế hiện đại, gắn với dịch vụ logistics, du lịch, dịch vụ...

Đồng thời, Hải Phòng cần phấn đấu trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, khoa học  - công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ, là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía bắc. Tập trung  xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, thành phố đáng sống...

Thủ tướng cũng lưu ý, ngay sau Đại hội, Hải Phòng cần triển khai chương trình hành động đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn bó với nhân dân. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có phẩm chất, năng lực, uy tín nổi trội, có tầm nhìn chiến lược, có khát vọng phát triển, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, biết làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào cấp ủy và các cấp chính quyền.

Thủ tướng cũng đề nghị Đại hội tiếp tục có những ý kiến sâu sát cho Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng nêu rõ, Bộ Chính trị tin tưởng Đảng bộ thành phố Hải Phòng tiếp tục đoàn kết, với tư duy và tầm nhìn mới, năng động, sáng tạo, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố. Phấn đấu xây dựng Hải Phòng sớm trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, là thành phố gương mẫu của nước ta như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Tiến tới trở thành thành phố văn minh, phát triển bền vững tầm cỡ khu vực Đông - Nam Á vào năm 2030, thành phố tiêu biểu của châu Á vào năm 2045.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16 -0
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng thành phố Hải Phòng. 

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng thành phố Hải Phòng. Đây là lần thứ hai, thành phố Cảng vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý này.

Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng tiếp tục làm việc và kết thúc vào ngày 15-10.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.