Hải Phòng cần tập trung phát triển cảng biển, logistics hiện đại, bền vững

Ngày 30/9, tại thành phố Hải Phòng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc với đông đảo cử tri quận Hải An chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XV.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại quận Hải An.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại quận Hải An.

Cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức vừa trực tiếp tại trung tâm quận, vừa trực tuyến tới điểm cầu các phường trên địa bàn quận Hải An (thành phố Hải Phòng).

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri quận Hải An đánh giá cao sự điều hành chủ động, linh hoạt của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ với nỗ lực cao, quyết tâm lớn, hành động quyết liệt; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát; bám sát thực tiễn để điều hành.

Các cử tri đồng thời vui mừng trước những thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước đạt được trong thời gian vừa qua. Trong đó, kinh tế vĩ mô nước ta cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam, nhận định tăng trưởng của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất khu vực…

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri.

Các đại biểu cử tri quận Hải An đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ, linh hoạt, nhạy bén trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là việc điều hành bảo đảm ổn định giá một số yếu tố đầu vào (như giá điện, xăng dầu...), giá lương thực, thực phẩm, nông sản… để các doanh nghiệp có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh; nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Cử tri Nguyễn Văn Đảo, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hải An nêu ý kiến đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm, ưu tiên nguồn lực và tập trung tháo gỡ cho một số dự án đầu tư công trọng điểm như: tuyến đường sắt Hải Phòng-Hà Nội-Lào Cai kết nối với Trung Quốc, đường sắt tốc độ cao bắc-nam; sớm triển khai xây dựng nhà ga hàng hóa T2 Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn… để phát huy lợi thế, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đại biểu cử tri phát biểu ý kiến.

Đại biểu cử tri phát biểu ý kiến.

Đại biểu cử tri cũng phản ánh một số bất cập trong quá trình thực hiện các luật: Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Bảo vệ môi trường, Luật Di sản... và đóng góp nhiều ý kiến vào các luật này.

Cử tri Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp quận Hải An nêu ý kiến, Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đã khẳng định logistics, cảng biển là một trong ba trụ cột của kinh tế thành phố…, đề nghị Chính phủ và thành phố Hải Phòng thúc đẩy nhanh việc triển khai các bến cảng còn lại của Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, xây dựng cầu Tân Vũ- Lạch Huyện 2, cảng nước sâu Nam Đồ Sơn và đẩy nhanh tuyến đường ven biển kết nối Hải Phòng với các tỉnh phía nam…

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp xúc cử tri.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp xúc cử tri.

Đại biểu cử tri Phan Minh Châu, phường Tràng Cát (quận Hải An) nêu ý kiến, nhiều người dân khó khăn, thu nhập thấp có nhu cầu về nhà ở lại chưa thể tiếp cận được với nhà ở xã hội do thủ tục còn phức tạp, có nơi có giá nhà ở xã hội cao so với mức thu nhập của người lao động…; đề nghị Quốc hội, Chính phủ có chính sách hợp lý, tạo điều kiện để người dân thật sự có nhu cầu, đang rất khó khăn về nhà ở được tiếp cận mua nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống.

Các đại biểu cử tri cũng nêu nhiều ý kiến về bất cập trong quá trình thi hành luật và những kiến nghị liên quan đối với Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; dự thảo Luật Quy hoạch Đô thị và quy hoạch nông thôn; vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai năm 2024, Luật Di sản, Luật Quảng cáo, Luật Nhà giáo…

Phát biểu tiếp thu ý các kiến của đại biểu cử tri quận Hải An, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang khẳng định, quận Hải An cũng như thành phố Hải Phòng là địa phương có nhiều lợi thế, tiềm năng và dư địa để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố là cảng biển, logistics…

Đại biểu cử tri phát biểu ý kiến.

Đại biểu cử tri phát biểu ý kiến.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang cho rằng, Hải Phòng cần tập trung thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đầu tư vào lĩnh vực cảng biển và trung tâm logistics.

Để hấp dẫn các nhà đầu tư, thành phố cần chú trọng đến các lĩnh vực: phát triển cơ sở hạ tầng; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang lưu ý, thành phố Hải Phòng, cũng như quận Hải An phải tập trung hai việc lớn là: phát triển logistics hiện đại gắn với chuyển đổi số, kết hợp với trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo; tính bền vững trong phát triển với việc hướng tới năng lượng xanh, năng lượng sạch theo xu thế và yêu cầu đối với một số hàng hóa khi xuất khẩu vào châu Âu và Mỹ hiện nay…

Tại cuộc tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo các sở, ngành cũng trả lời trực tiếp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 1/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ mới cho người dân

[Video] Thời sự 24h ngày 1/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ mới cho người dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Người dân TP Hồ Chí Minh hào hứng trong ngày đầu miễn vé xe buýt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Chiều 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đoàn công tác thả vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Xúc động lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Giữa trùng khơi mênh mông, nơi chỉ có tiếng sóng vỗ và gió biển thổi dài bất tận, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc được tổ chức trang nghiêm trên boong Tàu 936 của Học viện Hải quân, để lại nhiều cảm xúc trong mỗi cán bộ, học viên. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Sáng 1/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: QĐND)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 30/6

Ngày 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho lực lượng An ninh đối ngoại tại Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh đối ngoại. (Ảnh: Bộ Công an)

Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng An ninh đối ngoại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lực lượng An ninh đối ngoại luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đoàn kết hiệp đồng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến đấu và quyết thắng...