Vụ án sai phạm tại MediPhar

Hai cựu cán bộ hải quan lĩnh án tù giam

Chiều 31/7, tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên án các bị cáo trong vụ án "Đưa, nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định kế toán và Làm lộ bí mật công tác", xảy ra tại Công ty MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan. 

Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)
Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPhaco, Phó Giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương mức án 16 năm 6 tháng tù cho 3 tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Hai bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng (cựu Giám đốc Công ty MediPhar) bị phạt 13 năm tù; Khúc Minh Vũ (cựu Giám đốc Công ty Việt Đức) bị phạt 12 năm tù về 2 tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

7 đồng phạm là cấp dưới của Mạnh, bị phạt các mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.

Các bị cáo Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về hải quan) bị phạt 7 năm tù; Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan) 6 năm tù; Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) lĩnh 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Nhận hối lộ”.

Riêng bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an) bị phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".

Về dân sự, đối với nhóm bị cáo phạm tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả", Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Năng Mạnh phải truy nộp hơn 185 tỷ đồng; Đỗ Mạnh Hoàng nộp trên 66 tỷ đồng, Khúc Minh Vũ nộp 13 tỷ đồng; Ở nhóm tội "vi phạm quy định về kế toán", bị cáo Mạnh nộp 87 tỷ đồng, bị cáo Hoàng 31 tỷ đồng, Vũ nộp hơn 6 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản đã nộp trước đó, các bị cáo còn phải khắc phục hơn 100 tỷ đồng.

Để bảo đảm công tác thi hành án, Tòa đề nghị tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản đối với hơn 30 bất động sản.

Hội đồng xét xử đánh giá, trong vụ án, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh được xác định nắm cổ phần cao nhất trong công ty, giữ vai trò chủ mưu trong cả ba nhóm tội, do đó cần bị phạt mức án nặng nhất.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi làm giả thực phẩm chức năng trong vụ án này bị đánh giá đặc biệt nguy hiểm, có tính hệ thống, trong thời gian dài, với chủng loại đa dạng dành cho nhiều độ tuổi. Các sản phẩm này trước đó đều đã được người tiêu dùng tin tưởng, nhưng bị MediUSA làm giả để thu lợi cực lớn.

Hậu quả vụ án không chỉ nằm ở khía cạnh kinh tế mà còn ảnh hưởng đến niềm tin người dân vào an toàn thực phẩm. Việc đưa, nhận hối lộ giữa MediUSA và các cựu cán bộ y tế, công an, hải quan trong vụ án đã làm thay đổi sự đúng đắn của việc thực thi công vụ.

Tòa án ghi nhận hai cựu cán bộ hải quan Tuân và Việt đã nhận tiền để thực hiện yêu cầu của doanh nghiệp như tháo gỡ vướng mắc và hướng dẫn các thủ tục. Mặc dù việc hướng dẫn chuyên môn không sai quy định, nhưng nhận tiền để thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm công vụ của mình đã cấu thành tội "Nhận hối lộ".

Do đó, tòa khẳng định đây là hành vi phạm tội dù kết quả của việc hướng dẫn không làm sai lệch quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh hành vi phạm tội, Tòa đánh giá cao thái độ thành khẩn, đặc biệt có ý thức cao trong khắc phục hậu quả. Đây là căn cứ quan trọng nhất để tòa quyết định bản án dưới khung cho cả 14 người.

Có thể bạn quan tâm

Cơ quan chức năng kiểm tra tại kho hàng Công ty MediPhar. (Ảnh: Bộ Công an)

Nhiều lỗ hổng về thể chế, công tác quản lý thực phẩm chức năng

Không chỉ tuyên phạt các mức án nghiêm khắc với 14 bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô cực lớn, mới đây, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội còn nhận thấy còn nhiều lỗ hổng về thể chế, quản lý hàng hóa, sản phẩm là thực phẩm chức năng; kế toán tài chính doanh nghiệp,…

Công an Đà Nẵng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Nguyễn Tiến Trãi, Nguyễn Anh Tuấn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 1/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Nguyễn Tiến Trãi (sinh năm 1983; trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1968; trú phường An Khê) về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

[Video] Tuyên án cựu Chủ tịch Công ty MediUSA hơn 16 năm tù

[Video] Tuyên án cựu Chủ tịch Công ty MediUSA hơn 16 năm tù

Chiều 31/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 14 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác” xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar.

Công an tỉnh Đồng Tháp bác bỏ thông tin và hình ảnh này đang lan truyền trên mạng xã hội.

Đồng Tháp bác bỏ thông tin xe công vụ lao vào nhà dân, chiến sĩ công an tử vong

Ngày 31/7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, thông tin được đăng tải trên mạng xã hội cùng bài viết, kèm theo hình ảnh với nội dung cho rằng xe công vụ truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông đã mất lái, lao vào nhà dân khiến một chiến sĩ bị thương nặng và tử vong ở Đồng Tháp là sai sự thật.

Ngành tòa án nỗ lực hoàn thiện Nền tảng Quản lý án toàn trình. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện Nền tảng Quản lý án toàn trình - nền tảng số lõi của Tòa án điện tử

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Nền tảng Quản lý án toàn trình là nhiệm vụ đang được đặt ra trong toàn ngành tòa án. Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, chia nhỏ tiến độ công việc theo từng ngày, xây dựng "đồng hồ đếm ngược" đối với từng nhiệm vụ, từng sản phẩm cụ thể. 

Công an tỉnh Thanh Hóa thăm đồng đội bị thương trong thực thi nhiệm vụ.

Công an Thanh Hóa tổ chức thăm hỏi chiến sĩ bị thương trong đấu tranh với tội phạm ma túy

Chiều 30/7, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Lê Huy Vinh, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa, vừa bị thương trong khi truy bắt đối tượng phạm tội về ma túy.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Toàn ngành kiểm sát quyết tâm thay đổi cách làm, biến từng quy định thành hành động cụ thể

Ngày 30/7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018, Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 18/6/2019 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và quán triệt, phổ biến quy định của pháp luật, của ngành trong công tác kiểm sát việc giam giữ và thi hành án hình sự.

Đối tượng Phạm Thị Kim Xuyến.

Đối tượng liên quan vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đầu thú

Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết liên quan vụ án “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” xảy ra tại đặc khu Phú Quốc tháng 6/2026, đối tượng Phạm Thị Kim Xuyến (sinh năm 1997, ngụ phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra đầu thú, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.