Hà Tĩnh kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào

Sáng 30/8, tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trang trọng, ấm tình đoàn kết.
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trang trọng, ấm tình đoàn kết.

Dự lễ kỷ niệm có Đoàn đại biểu cấp cao các tỉnh: Bolykhămxay, Khăm Muồn, Savanakhet, Thủ đô Vientiane; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu rõ, Hà Tĩnh có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Bolykhămxay và Khăm Muồn của Lào; có ba huyện biên giới là Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang; có Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, nằm ở trung tâm đầu mối giao thông gắn kết hành lang Đông-Tây. Đây là những điều kiện thuận lợi để các tỉnh hỗ trợ nhau phát triển.

Lịch sử đã chứng minh, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng luôn dành tình cảm đặc biệt và sự hợp tác chặt chẽ với các tỉnh của nước bạn Lào. Hai bên thường xuyên phối hợp trao đổi kinh nghiệm, ký kết hợp tác thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Hà Tĩnh đã hỗ trợ 17 tỉnh của Lào đào tạo nguồn nhân lực. Phần lớn số học sinh, sinh viên được đào tạo ở trường đại học và các trường cao đẳng tại tỉnh Hà Tĩnh ra trường đều có chuyên môn và tiếng Việt đáp ứng yêu cầu. Hằng năm, tỉnh Hà Tĩnh đã trích ngân sách hỗ trợ các tỉnh biên giới của Lào xây dựng các cơ sở giáo dục, y tế, công trình thủy lợi, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các tỉnh.

Hoạt động thương mại, đầu tư với các địa phương của Lào được xúc tiến. Các doanh nghiệp của Hà Tĩnh đầu tư tại Lào và các doanh nghiệp của Lào hợp tác đầu tư tại Hà Tĩnh phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách, tăng kim ngạch xuất, nhập khẩu cho hai nước.

Công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, chống người di cư tự do qua biên giới được các lực lượng chức năng hai bên phối hợp giải quyết hiệu quả. Hoạt động kết nghĩa giữa các thôn bản và các lực lượng chức năng biên giới được quan tâm. Các tỉnh của nước bạn Lào đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hà Tĩnh tìm kiếm, quy tập hàng trăm bộ hài cốt liệt sĩ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về với đất mẹ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đồng chí Kong Kẹo Xay Sông Kham, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay xúc động trước nghĩa tình, tấm lòng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào, cũng như mối quan hệ gắn bó khăng khít của tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh có chung đường biên giới với Lào và Thủ đô Vientiane.

Đồng chí Kong Kẹo Xay Sông Kham khẳng định, mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục được vun đắp “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.