Hà Nội triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại tất cả các bệnh viện trên địa bàn trong tháng 9/2025

Ngày 20/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại toàn bộ các bệnh viện trên địa bàn nhằm thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 14/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai sử dụng bệnh án điện tử trong quá trình thăm khám cho bệnh nhân.
Nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai sử dụng bệnh án điện tử trong quá trình thăm khám cho bệnh nhân.

Theo kế hoạch, 100% bệnh viện trên toàn thành phố Hà Nội phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện, hoàn thành trong tháng 9/2025; đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, tối ưu hóa quy trình quản lý và vận hành hệ thống y tế và hướng tới mục tiêu xây dựng nền y tế số hiện đại.

Các bệnh viện trong và ngoài công lập triển khai hồ sơ bệnh án điện tử phải bảo đảm theo nội dung Thông tư 46 hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử của Bộ Y tế và hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/9/2025.

Các bệnh viện cần cập nhật bộ danh mục thuật ngữ lâm sàng, bộ danh mục chỉ số cận lâm sàng, bộ danh mục về chuyên môn, thuật ngữ lâm sàng lĩnh vực y, dược cổ truyền cùng hướng dẫn kỹ thuật triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Các bệnh viện cần đạt các tiêu chí về: hệ thống thông tin bệnh viện HIS, lưu trữ và truyền tải hình ảnh RIS-PACS, hệ thống thông tin xét nghiệm LIS, bảo mật và an toàn thông tin triển khai kết nối liên thông dữ liệu toàn thành phố.

Ngoài ra các bệnh viện phải thực hiện liên thông dữ liệu khai thác thông tin hồ sơ bệnh án điện tử như: sổ sức khỏe điện tử, đơn thuốc điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại… giữa các bệnh viện trên toàn thành phố.

Sở Y tế, Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, các bệnh viện trong và ngoài công lập trực thuộc duy trì thường xuyên thực hiện rà soát, kiểm tra hạ tầng công nghệ thông tin, các hệ thống bảo mật và các điều kiện về an toàn an ninh mạng tại các bệnh viện.

Tất cả các bệnh viện phải tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng và bảo mật. Từ đó xây dựng phương án triển khai cụ thể, phù hợp với quy mô, mô hình hoạt động của đơn vị.

Việc nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phải hoàn tất trước ngày 30/9/2025, gồm đầu tư hoặc nâng cấp: thiết bị chuyển mạch máy chủ, thiết bị tường lửa - firewall, hệ thống máy chủ - Server, SAN, NAS, thiết bị giám sát - IPS, IDS, thiết bị lưu điện - UPS, tủ rack, lắp đặt máy tính và màn hình chuyên dụng phục vụ chẩn đoán hình ảnh…

Các bệnh viện cũng được yêu cầu đăng ký sử dụng chứng thư số, chữ ký số bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về giao dịch điện tử và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử.

Các bệnh viện chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm, đấu thầu phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử EMR, nâng cấp Hệ thống thông tin bệnh viện HIS, Hệ thống thông tin xét nghiệm LIS, Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh RIS-PACS tại các cơ sở khám, chữa bệnh; lựa chọn nhà cung cấp phần mềm có đủ năng lực, nền tảng công nghệ tiên tiến phù hợp, để phát triển đồng bộ và đáp ứng tiêu chuẩn cung cấp thông tin cho các hệ thống tập trung, cũng như kết nối liên thông với trục tích hợp, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu của thành phố; rà soát để đầu tư mới, nâng cấp hoặc thay thế phần mềm để bảo đảm các tiêu chuẩn với HIS đạt mức cao nhất - mức 7; LIS đạt mức nâng cao; RIS, PACS đạt mức nâng cao để đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Y tế chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trên địa bàn thành phố; đồng thời xây dựng giải pháp, công cụ để giám sát các bệnh viện thực hiện liên thông dữ liệu để các bệnh viện khai thác thông tin Sổ sức khỏe trên VNeID trực tiếp từ phần mềm của đơn vị và hướng dẫn các bệnh viện về chi phí cho đầu tư hoặc thuê công nghệ thông tin để triển khai chuyển đổi số cho các bệnh viện.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.