Nhiều người dân sinh sống tại khu vực cho biết, ngọn lửa cùng khói đen bốc lên ngùn ngụt rất nhanh tại khu xưởng nằm giáp Quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn. Thời điểm trên, nhiều người làm việc bên trong xưởng đã hốt hoảng chạy ra ngoài.
Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện, 2 xe cứu nạn, cứu hộ cùng với 66 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, 4, 15, 28, 33 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội và đề nghị Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ điều động 1 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ của Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lương Sơn chi viện.
Thượng tá Nguyễn Lê Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Đến khoảng 10 giờ 29 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển rất lớn, nhiều khói khí độc, chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, dung môi… có nguy cơ cháy lan, cháy lớn sang các khu vực lân cận (theo thông tin ban đầu, thời gian cháy tự do trước khi lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhận được thông tin khoảng gần 1 giờ đồng hồ), các đơn vị đã chia làm nhiều mũi tiếp cận dập tắt đám cháy, chống cháy lan và tìm kiếm người bị nạn.
Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy, đến khoảng 11 giờ 25 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế, không có khả năng cháy lan, cứu được nhiều tài sản và không để cháy lan sang các nhà xưởng liền kề. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phát hiện 3 thi thể trong khu vực nhà xưởng và 3 người bị thương gồm: B.V.Đ. (sinh năm 1986), K.T.A. (sinh năm 2008), V.N.T. (sinh năm 1987); trong đó K.T.A. bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định và đã về nhà.
Đến khoảng 12 giờ 5 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Theo thông tin ban đầu, cơ sở có vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, đã bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về lỗi không chấp hành quyết định đình chỉ.
Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác định danh tính nạn nhân, nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.