Hà Nội: Không gian công cộng bị lấn chiếm

Phần diện tích công cộng quanh các hồ nước tự nhiên, hồ điều hòa vốn là khoảng “không gian xanh” ít ỏi còn sót lại của Thủ đô Hà Nội và là nơi để người dân hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi, thư giãn. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay, những “không gian xanh” đang bị chiếm dụng để biến thành nơi kinh doanh, buôn bán, bãi trông giữ xe…
Hồ Đầm Tròn bị hàng loạt hàng quán lấn chiếm biến thành nơi để kinh doanh, các phương tiện đỗ tràn lan dưới lòng đường.
Hồ Đầm Tròn bị hàng loạt hàng quán lấn chiếm biến thành nơi để kinh doanh, các phương tiện đỗ tràn lan dưới lòng đường.

Ghi nhận thực tế tại khu vực hồ Bảy Gian thuộc phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, chung quanh khu vực hồ hiện đang trở thành một điểm trông giữ xe ô-tô ngày đêm. Không chỉ đỗ trên vỉa hè, nhiều xe còn đỗ tràn xuống lòng đường đi khiến giao thông ở khu vực này vào những giờ cao điểm gặp khó khăn.

Nhiều người dân sinh sống tại khu vực này chia sẻ rằng, vẫn biết ở Hà Nội đất chật người đông, thiếu chỗ để xe ô-tô, nhưng không nên tận dụng những khoảng không gian quanh hồ để trông giữ xe mà nên trả lại không gian công cộng, để người dân có chỗ đi lại, vận động, hít thở không khí trong lành.

Không gian chung quanh Hồ Bảy Gian đang trở thành một điểm trông giữ xe tạm thời.

Không gian chung quanh Hồ Bảy Gian đang trở thành một điểm trông giữ xe tạm thời.

Cách hồ Bảy Gian vài chục mét là một hồ khác có tên hồ Đầm Tròn thuộc quản lý của phường Ngọc Hà và phường Đội Cấn. Nhằm cải thiện không gian sống cho người dân, hồ Đầm Tròn đã được thành phố Hà Nội đầu tư kè bê-tông, lát gạch kết hợp làm đường giao thông thoáng đãng, sạch sẽ. Tuy nhiên, hiện tại, khu vực hồ lại đang biến thành nơi kinh doanh buôn bán nhếch nhác, lộn xộn.

Hàng loạt hàng quán đã tận dụng ngay phần lát gạch quanh hồ làm nơi bán hàng: cà phê, bia hơi, ăn uống… khách đến quán vô tư đỗ xe ngay dưới lòng đường ảnh hưởng đến giao thông, gây mất trật tự trị an xã hội.

Anh Nguyễn Văn Kiên (40 tuổi, người dân sống gần hồ Đầm Tròn) cho biết: “Đáng lẽ ra khu vực quanh hồ Đầm Tròn là nơi để người dân thực hiện hoạt động thể dục, thể thao nhưng giờ không thể được vì bị hàng, quán lấn chiếm quá nhiều”.

Hàng quán vây quanh khu vực tập thể dục của người dân tại hồ Ngọc Khánh.

Hàng quán vây quanh khu vực tập thể dục của người dân tại hồ Ngọc Khánh.

Thực trạng tương tự cũng đang xảy ra tại khu vực hồ Giảng Võ và hồ Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội), nhiều khoảng không gian quanh hai hồ đang bị “xà xẻo” bởi các quán kinh doanh đồ uống, nơi đỗ xe, bán hàng… khiến những khoảng “không gian xanh” bị bóp nghẹt.

Liên quan thực trạng nêu trên, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Ngọc Hà cho biết, điểm trông giữ xe đang tồn tại ở hồ Bảy Gian đã được cấp phép tạm thời. Tuy nhiên, lực lượng Công an vẫn thường xuyên kiểm tra để xử lý khi điểm giữ xe này để xe đỗ sai quy định so phần diện tích được cấp phép. “Đối với các hành vi lấn chiếm quanh hồ Đầm Tròn, mặc dù lực lượng Công an thường xuyên nhắc nhở, xử lý nhưng mỗi khi vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều chủ kinh doanh lại thực hiện hành vi lấn chiếm”, lãnh đạo Công an phường Ngọc Hà cho biết.

Cả một đoạn vòng hồ Giảng Võ biến thành nơi để trông giữ phương tiện.
Cả một đoạn vòng hồ Giảng Võ biến thành nơi để trông giữ phương tiện.

Có thể thấy, lợi ích lớn nhất mà các không gian công cộng mang lại cho người dân là có nơi để vận động, hưởng không khí trong lành sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Do đó, điều cần thiết là phải trả lại các không gian này về đúng công năng, mục đích sử dụng, để tất cả người dân đều được hưởng lợi, chứ không thể để một vài cá nhân lấn chiếm sử dụng vào mục đích thu lợi. Để làm được việc này, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, trong đó có vai trò nòng cốt của lực lượng công an tại các phường.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú dài ngày tại Khoa Nhi - Bệnh viện K Tân Triều.

Chi cục Điều tra chống buôn lậu triển khai chuỗi hoạt động “Hướng về cộng đồng” dịp Tết Bính Ngọ 2026

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) triển khai chuỗi hoạt động thiện nguyện “Hướng về cộng đồng”, thể hiện sự gắn kết giữa nhiệm vụ chuyên môn với trách nhiệm xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia tới các bệnh nhi, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Dệt zèng, một sản phẩm du lịch đặc trưng của đồng bào A Lưới, giúp bà con giảm nghèo.

Lấy sinh kế làm gốc để giảm nghèo

Tại thành phố Huế, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cùng các chương trình khác giai đoạn 2021-2025 tại hai xã miền núi Nam Đông và A Lưới đã từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân.

Tin nổi bật ngày 28/1: Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027

Tin nổi bật ngày 28/1: Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027; Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước… là một số tin tức nổi bật trong ngày 28/1/2026.