Hà Nội FC tiến dần tới ngôi vô địch, Topenland Bình Định củng cố vị trí thứ ba

Vòng 24 V.League 1 - 2022 đã khép lại tối 9/11, chiến thắng đã đưa Hà Nội FC tiến dần tới ngôi vô địch, trong khi Topenland Bình Định xây chắc ngôi thứ ba, trong khi Viettel và Sông Lam Nghệ An vẫn ở vị trí thứ tư và thứ năm.
Pha tranh bóng giữa cầu thủ Hà Nội FC (áo tím) và Viettel (Ảnh: VPF).
Pha tranh bóng giữa cầu thủ Hà Nội FC (áo tím) và Viettel (Ảnh: VPF).

Tâm điểm của lượt trận vòng 24 V.League 1 - 2022 tối 9/11 trên sân Hàng Đẫy là trận “derby” Thủ đô giữa Hà Nội FC và Viettel. Đội quân của huấn luyện viên Chun Jae-ho khao khát một chiến thắng để giành lại ngôi đầu từ Hải Phòng và có thể đặt một tay vào chiếc cúp vô địch khi giải đấu chỉ còn hai vòng nữa là kết thúc.

Về phía Viettel, tuy đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch khi cách xa đội đầu bảng tới chín điểm và mục tiêu giờ chỉ là tranh ngôi thứ ba nhưng họ vẫn là một đối thủ khó nhằn với Hà Nội FC.

Bước vào trận đấu, sức mạnh tấn công của Hà Nội FC giảm sút đáng kể do vắng mặt đội trưởng Văn Quyết bị chấn thương, song với sự đồng đều ở các tuyến, họ đã thể hiện khả năng đội bóng hàng đầu của V.League 1 khi kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục có các pha lên bóng nguy hiểm.

Trong phần lớn thời gian của hiệp một, Viettel có phần chơi lùi về sân nhà và hàng thủ tốt nhất mùa giải năm nay đã giữ vững được mành lưới trước những đợt tấn công của đối phương. Cơ hội đáng tiếc nhất của Viettel là cú tạt bóng của Hoàng Đức cho Geovane đánh đầu hiểm hóc ở phút 29, song bóng lại dội xà ngang.

Những phút cuối hiệp một, Viettel đẩy cao đội hình, nỗ lực tấn công gây khó khăn cho hàng thủ của Hà Nội FC, buộc họ phải quay về phòng ngự sau liên tiếp những pha phối hợp dứt điểm của các chân sút Geovane, Hoàng Đức và Duy Thường.

Cầu thủ Lucao ghi bàn thắng duy nhất cho Hà Nội FC.

Cầu thủ Lucao ghi bàn thắng duy nhất cho Hà Nội FC.

Với một số thay đổi về đội hình trong hiệp hai, Viettel tiếp tục các pha phản công khi có cơ hội, trong khi Hà Nội FC vẫn miệt mài tìm cách tiếp cận khung thành của đối phương. Nỗ lực của đội bóng áo tím đã được đền đáp ở phút 60 giúp họ phá vỡ thế bế tắc.

Tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự Viettel trong vùng cấm, Xuân Tú dẫn bóng xuống sát đường biên ngang và chuyền cho Lucao dứt điểm cận thành vào khung thành trống mở tỷ số cho Hà Nội FC. Chưa đầy mười phút sau đó, suýt chút nữa Lucao lập cú hat-trick bằng hai pha dứt điểm nhưng một pha bóng đi sạt xà ngang và một pha bị lỗi việt vị.

Nửa cuối hiệp hai, huấn luyện viên Chun Jae-ho chỉ đạo các học trò chơi chậm lại và lùi về sân nhà để bảo vệ chiến thắng 1-0. Trước hàng phòng ngự nhiều tầng của Hà Nội FC, cho dù Viettel tấn công dồn dập, song không có bàn thắng. Chiến thắng giúp Hà Nội FC giành lại ngôi đầu với 47 điểm, hơn đội thứ hai Hải Phòng hai điểm và tiến dần tới ngôi vô địch.

Ở trận đấu sớm trước đó trên sân Gò Đậu, cả Becamex Bình Dương và Đông Á Thanh Hóa đều đã an toàn trụ hạng và cũng không đủ điểm để cạnh tranh ngôi vô địch, bởi thế trận đấu giữa hai đội diễn ra cởi mở, song có phần thiếu quyết tâm.

Becamex Bình Dương (áo tím) thắng có chiến thắng cách biệt 4-2 trước Đông Á Thanh Hóa (Ảnh: VPF)

Becamex Bình Dương (áo tím) thắng có chiến thắng cách biệt 4-2 trước Đông Á Thanh Hóa (Ảnh: VPF)

Đội khách tận dụng cơ hội tốt hơn để sớm ghi bàn trước ở phút thứ 17 của cầu thủ Pinto. Nhận bàn thua, Bình Dương vùng lên mạnh mẽ nhưng cũng phải đến phút 51, Trương Dũ Đạt mới ghi được bàn thắng gỡ hòa cho đội chủ nhà và sau đó lần lượt là Oliver, Tiến Linh và Vĩ Hào “nổ súng” liên tiếp ở các phút 62, 85 và 90 đưa tỷ số lên 4-1 Trận đấu khép lại với bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-4 của Quốc Phương bên phía đội Thanh Hóa ở phút bù giờ. Thắng 4-2, Becamex Bình Dương có 28 điểm bằng với Thanh Hoá nhưng đứng thứ tám, kém hai bậc so với đối thủ.

Trước Topenland Bình Định đang mong muốn củng cố vị trí thứ ba, Sông Lam Nghệ An đã tung vào sân Quy Nhơn đội hình mạnh nhất và thi đấu với tâm lý khá thoải mái. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ đã gặp bất lợi ngay từ đầu sau bàn thắng sớm ở phút thứ tư của Bình Định. Trong khoảng thời gian dài còn lại của hiệp một, các cầu thủ Sông Lam đẩy cao đội hình tấn công ép sân nhưng sự xuất sắc của thủ thành quốc gia Đặng Văn Lâm và xà ngang đã cứu nguy cho đội bóng của Bình Định.

Thi đấu nỗ lực nhưng Sông Lam Nghệ An (áo vàng) không vượt qua được Topenland Bình Định (Ảnh: VPF)

Thi đấu nỗ lực nhưng Sông Lam Nghệ An (áo vàng) không vượt qua được Topenland Bình Định (Ảnh: VPF)

Chơi hơn người từ cuối hiệp một do một cầu thủ đội khách bị thẻ đỏ, song đội chủ nhà cũng không thể ghi thêm bàn thắng trong suốt cả hiệp hai. Với kết quả này, Topenland Bình Định xây chắc ngôi ba với 41 điểm, trong khi Sông Lam Nghệ An vẫn đứng ở vị trí thứ năm, ngay sau Viettel có 35 điểm.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.