Chủ tịch FIFA chúc mừng những tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam

Ngày 6/11 tới đây, Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) sẽ diễn ra tại Hà Nội, nhân dịp này, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã gửi thư chúc mừng Đại hội. Báo Nhân Dân giới thiệu toàn văn bức thư.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (giữa) và Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa (thứ hai bên trái) chụp hình cùng lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam tại cơ quan đại diện của FIFA tại Paris. (Ảnh: VFF)
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (giữa) và Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa (thứ hai bên trái) chụp hình cùng lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam tại cơ quan đại diện của FIFA tại Paris. (Ảnh: VFF)

“Kính thưa ông Trần Quốc Tuấn, kính thưa các thành viên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, thưa các bạn, tôi rất vui khi được phát biểu tại một Đại hội rất quan trọng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam năm 2022 khi mà Đại hội sẽ bầu ra Chủ tịch mới của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Tôi xin chúc mừng về những tiến bộ vượt bậc mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, đỉnh cao là việc đội tuyển bóng đá nữ giành quyền tham dự Cúp bóng đá nữ thế giới – FIFA World Cup nữ 2023 – đây cũng là lần đầu tiên đất nước Việt Nam tươi đẹp góp mặt tại một vòng chung kết World Cup.

Như các bạn đã biết, FIFA tăng số lượng đội tham dự FIFA World Cup nữ từ 24 lên 32 đội và đây là cơ hội để các quốc gia như Việt Nam có thể tham dự bữa tiệc bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

Tôi hy vọng rằng, ngày càng có thêm nhiều quốc gia tiếp nối Việt Nam có được những thành tích xuất sắc và chúng ta có thể cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ và đưa bóng đá trở thành môn thể thao thực sự mang tính toàn cầu – đây cũng chính là hai trong số những mục tiêu chính trong "Tầm nhìn của FIFA".

Tôi cũng đánh giá cao những thành tích mà bóng đá Nam Việt Nam đạt được khi đội tuyển bóng đá nam quốc gia lọt vào vòng tứ kết Cúp bóng đá châu Á - AFC Asian Cup 2019 chỉ ở lần thứ hai có mặt tại vòng chung kết của Giải đấu.

Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam cũng xuất sắc khi có mặt tại Vòng loại cuối - khu vực châu Á - FIFA World Cup Qatar 2022, và đội tuyển futsal Việt Nam vào vòng 16 FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021.

Những thành tựu này không phải tự nhiên mà có, đó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực, làm việc chăm chỉ của những người làm bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Các bạn đã hiểu được tầm quan trọng của sự chuyên tâm trong công việc, niềm đam mê, sự cam kết cũng như việc trao cơ hội cho tất cả mọi người.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã sử dụng quỹ FIFA Forward một cách rất hiệu quả như nâng cấp và cải tạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Liên đoàn đã nâng cao tính hấp dẫn của các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam cũng như nâng cao chất lượng các giải đấu trẻ.

Bằng cách tổ chức các giải đấu trẻ quốc tế, Liên đoàn đã tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ được tiếp xúc với môi trường quốc tế nhiều hơn. Cuối cùng, Liên đoàn đã nhận thấy được tầm quan trọng của đào tạo Huấn luyện viên.

Tôi chắc chắn rằng những nỗ lực của các bạn sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành quả và đây chỉ là điểm khởi đầu của tương lai tươi sáng đối với bóng đá Việt Nam. Tôi xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp và hy vọng sẽ sớm được gặp các bạn”.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.