Hà Nội: Chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ tăng cao mùa nắng nóng

Mùa hè nắng nóng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân trong việc sử dụng, kiểm tra các thiết bị điện trong gia đình, cũng như thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy, đề phòng nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Từ đầu mùa hè liên tiếp xảy ra các vụ cháy trên địa bàn Hà Nội.
Từ đầu mùa hè liên tiếp xảy ra các vụ cháy trên địa bàn Hà Nội.

Liên tiếp xảy ra các vụ cháy từ đầu hè

Trong những ngày qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy nhà dân, chung cư mà nguyên nhân ban đầu được xác định là bắt nguồn từ các thiết bị điện.

Chỉ trong một buổi sáng 4/6, đã có 2 vụ cháy chung cư cao tầng.

Đêm 5/6, một vụ hỏa hoạn cũng xảy ra tại nhà dân ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Căn nhà có thiết kế 5 tầng, 1 tum. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường, dập tắt đám cháy và cứu nạn, cứu hộ đưa 7 người gồm 5 trẻ em, 2 người lớn thoát hiểm an toàn.

May mắn trong cả ba vụ cháy này, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, chỉ trong hai ngày riêng địa bàn thành phố Hà Nội có tới 3 đám cháy nhà dân, nhà chung cư, tần suất này cho thấy nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn rất cao trong mùa nắng nóng.

anh-chay-2.jpg
Lực lượng chức năng đưa người dân thoát nạn an toàn khỏi đám cháy đêm 5/6.

Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội chia sẻ: “Mùa hè, nắng nóng, nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao dẫn đến quá tải đường dây điện nếu khi lắp đặt, chủ nhà không tách riêng các đường điện dành riêng cho điều hòa và có aptomat riêng. Bên cạnh đó, nhiều nhà đã xây dựng từ lâu, không tính đến đường dây điện phù hợp cho các thiết bị sử dụng điện có công suất cao, khiến nguy cơ cháy nổ cao hơn”.

Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Đắc Thắng, khi thời tiết nắng nóng thì mọi đồ đạc đều hấp thụ nhiệt nhiều hơn và rất dễ bắt lửa nếu bất cẩn như đun nấu, thắp hương, sạc điện thoại, sạc xe điện.

Do đó khi vào mùa hè, mỗi gia đình cần nâng cao ý thức phòng ngừa các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra để bảo đảm an toàn cho gia đình và mọi người chung quanh.

Theo Cục cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, trong quý I/2025, toàn quốc xảy ra 935 vụ cháy. Đáng chú ý, cháy, nổ chủ yếu tập trung ở địa bàn thành thị và xảy ra ở một số địa phương có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh; cháy nhà dân xảy ra 347 vụ, chiếm 37,4%; cháy kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh xảy 124 vụ chiếm 13,3%.

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, đề phòng cháy nổ xảy ra

Để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong thời tiết nắng nóng, gia tăng nhu cầu sử dụng điện, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, hướng dẫn người dân thực hiện một số giải pháp an toàn trong quá trình quản lý, sử dụng điện như sau:

1. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì thiết bị điện; không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn tại cùng một ổ cắm.

2. Không sạc điện thoại, xe điện qua đêm; không để thiết bị điện hoạt động khi không có người trông coi.

3. Không tự ý câu, móc, đấu nối dây điện tùy tiện, tránh đi dây điện luồn qua mái lá, mái tôn, qua tấm lót sàn hoặc treo trên tường, vách làm bằng vật liệu dễ cháy. ​​​​​​​

4. Khu vực đun nấu cần được bố trí an toàn, không để vật dễ cháy gần nguồn nhiệt, ngọn lửa.

5. Trước khi ra khỏi nhà hoặc đi vắng dài ngày, cần ngắt toàn bộ thiết bị điện, kiểm tra khu vực thờ cúng, bếp nấu.

khuyencao.jpg
Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ. (Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội)

Ngoài ra, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cũng khuyến cáo người dân cần chủ động xây dựng lối thoát nạn trong nhà, đề phòng khi cháy xảy ra.

Đặc biệt nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có nhiều biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp và không được khóa cửa phòng của những người nêu trên. Chuẩn bị sẵn dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn. Không bố trí đồ vật cản trở đường, lối, cửa thoát nạn.

Mỗi gia đình nên có dự kiến các tình huống thoát nạn để thoát nạn an toàn khi có cháy. Trang bị dụng cụ trữ nước, xô, thùng để phục vụ chữa cháy, trang bị bình chữa cháy, các thiết bị cảnh báo cháy sớm, phổ biến cho mọi người trong gia đình biết sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị.

Khi xảy ra cháy, tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại cho cảnh sát Phòng cháy chữa cháy 114 hoặc đội dân phòng, chính quyền, công an xã, phường gần nhất; đồng thời sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến.

Mọi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và gia đình trước nguy cơ cháy nổ, góp phần bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.