Hà Nam: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024

Chiều 8/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam triển khai kế hoạch năm 2024.
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam triển khai kế hoạch năm 2024.

Năm 2023, bám sát sự chỉ đạo toàn diện của tỉnh ủy, sự điều hành chủ động, quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Nam cơ bản giữ được ổn định và phát triển.

Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng 9,41%, là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao thứ 5 vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 8 toàn quốc. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao; các ngành thương mại, dịch vụ từng bước được phục hồi.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Tỉnh đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, khởi công xây dựng nhiều dự án giao thông lớn, liên kết vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động tiến bộ; an sinh xã hội bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam năm 2023.

Để hoàn thành Kế hoạch năm 2024 được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị, tạo tiền đề vững chắc đưa Hà Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phấn đấu thu cân đối ngân sách tăng 25,5% so thực hiện năm 2023.

Tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các đồ án quy hoạch, Chương trình, đề án phát triển các ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam phát biểu tại Hội nghị.

Triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2024 bảo đảm hiệu quả, đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án, trọng tâm là các dự án giao thông liên kết vùng, dự án được bố trí vốn lớn; phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024.

Về phát triển công nghiệp, tập trung hoàn thiện các thủ tục để hình thành và phát triển Khu công nghệ cao Hà Nam tạo động lực tăng trưởng mới. Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án có vốn đầu tư lớn, dự án nhà ở công nhân và các thiết chế văn hóa tại các Khu công nghiệp... hoàn thiện thủ tục, sớm đi vào khởi công, đầu tư xây dựng.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát triển du lịch dựa trên lợi thế đặc trưng của khu du lịch Tam Chúc với các điểm du lịch kết nối như: Chùa Hương-Bái Đính-Tràng An, Chùa Địa Tạng Phi Lai, Chùa Bà Đanh-Núi Ngọc, Đền Trúc-Ngũ Động Sơn, đền Lảnh Giang, chùa Long Đọi Sơn và du lịch các làng nghề...

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân trong tỉnh. Xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.