Hà Nam tổng kết 10 năm thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 14/3, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Nam (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 75/2013/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới đạt hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam yêu cầu, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh các sở, ban, các ngành, cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các chế độ chính sách đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; vận động các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

Các cơ quan chức năng kịp thời hướng dẫn thân nhân, gia đình liệt sĩ các thủ tục liên quan đến tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận các thông tin về hài cốt liệt sĩ do nhân dân và Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu Thanh niên xung phong cung cấp; thực hiện tốt chế độ, chính sách và công tác bảo đảm trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tỉnh Hà Nam hiện có hơn 17 nghìn liệt sĩ qua các thời kỳ. Trong 10 năm qua, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh Hà Nam đã quán triệt sâu sắc toàn diện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Các địa phương đã huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Công tác tuyên truyền được tiến hành sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Việc vận động cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, hoàn thiện danh sách liệt sĩ được các đơn vị, địa phương thực hiện khẩn trương, chặt chẽ. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực.

Quá trình triển khai thực hiện đã bảo đảm đầy đủ về chế độ, chính sách đối với các lực lượng trực tiếp, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thân nhân liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ; các trang bị, phương tiện phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được bảo đảm đầy đủ; công tác quản lý, sử dụng kinh phí đúng theo quy định.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đến nay, tỉnh Hà Nam đã hoàn thành kết luận địa bàn ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh. Ngày 9/8/2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao sản phẩm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (đợt 1) cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Trong đó, tổng số liệt sĩ hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh là 2.711 liệt sĩ; số liệt sĩ của địa phương là 1.763; số lượng liệt sĩ của địa phương khác là 806. Có 142 liệt sĩ không rõ quê quán. Số mộ (hài cốt) liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn là 2.695.

Từ năm 2014 đến 2024, thân nhân gia đình các liệt sĩ đã đưa được 358 hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh đã rà soát lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ giám định ADN tại 110 nghĩa trang liệt sĩ với 2.194 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu, trong đó có 724 mộ liệt sĩ có một phần thông tin; 1.470 mộ liệt sĩ không có thông tin. Riêng tại khu vực Núi Chùa, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, đội quy tập đã tiến hành tìm kiếm trên diện tích 3.300m2, độ sâu trung bình 1,5m, khu vực khai quật sâu nhất 2,5m với khối lượng đào bới gần 5.000m3 đất đá.

Quá trình khai quật, tìm kiếm đã phát hiện 5 vị trí có hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật của liệt sĩ.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc tại Bắc Ninh.

Đoàn công tác Quốc hội khảo sát mục tiêu tăng trưởng kinh tế tại Bắc Ninh

Chiều 11/5, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc khảo sát về thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số tại tỉnh Bắc Ninh.

Ninh Bình siết chặt hoạt động kiểm dịch đàn gia súc.

Ninh Bình siết chặt hoạt động kiểm dịch, giết mổ gia súc, gia cầm

Tỉnh Ninh Bình hiện có 4 cơ sở giết mổ tập trung, công nghiệp và có khoảng 3.722 hộ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư. Để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kiểm dịch động vật, tỉnh Ninh Bình đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý hoạt động giết mổ động vật không bảo đảm quy định.

Trưa 11/5, xảy ra cháy tại một quán karaoke trên đường Phú Mỹ, Hà Nội.

Hà Nội: Cháy quán karaoke trên đường Phú Mỹ

Khoảng 10 giờ 15 phút hôm nay 11/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại quán Karaoke nằm trên đường Phú Mỹ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vụ cháy với cột khói bốc cao hàng chục mét. Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của Thủ đô

Sáng 11/5, Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, đã được khai mạc. Đây là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt, triển khai Luật Thủ đô năm 2026 vừa được Quốc hội thông qua với nhiều cơ chế đặc thù, vượt trội.

Đông đảo công nhân, người lao động tham dự ngày hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động “Ngày hội trao sức khỏe công nhân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”

Ngày 10/5, tại quảng trường 3/2 ( phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động chương trình “Ngày hội trao sức khỏe công nhân-Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, khám sức khỏe miễn phí cho công nhân, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Biểu diễn múa rồng tại Lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2026.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Phố Hiến

Phố Hiến đã từng phát triển rực rỡ trong các thế kỷ 16 đến 18, với thương cảng sầm uất, nơi buôn bán của thương gia 12 nước trên thế giới. Những dấu ấn của thương cảng Phố Hiến xưa vẫn còn hiện hữu trên các công trình kiến trúc, tín ngưỡng, đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương.

Sản phụ nặng 140kg mắc tiền sản giật nặng.

Phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ nặng 140kg mắc tiền sản giật nặng

Tối 8/5, các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai cho một sản phụ nặng 140kg mắc tiền sản giật nặng với chỉ số huyết áp lên tới 197/120mmHg. Đây là tình trạng sản khoa nguy hiểm có thể ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn của cả mẹ và thai nhi nếu không được xử trí kịp thời.

Quang cảnh vòng thi chung khảo.

Ghi nhận từ Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và phong trào thi đua “Ba Nhất”

Thực hiện mục tiêu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu, thời gian qua, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và phong trào thi đua “Ba Nhất”: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất trong toàn lực lượng Công an tỉnh.