Hà Nam kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm

Chiều 13/1, tại Khu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Cát Tường (huyện Bình Lục), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam (14/1/1958-14/1/2023).
 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân tập có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương phong cách đạo đức HCM tại lễ kỷ niệm.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân tập có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương phong cách đạo đức HCM tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ Báo công, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam nêu bật ý nghĩa của hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam. Đó là dịp Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Nam khắc ghi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bồi đắp thêm niềm tin, lòng tự hào dân tộc, vững tin bước tiếp con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển công nghiệp-dịch vụ; chú trọng nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng-an ninh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... quyết tâm xây dựng Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu tại buổi lễ.

Cách đây 65 năm, ngày 14/1/1958, Đảng bộ và Nhân dân Hà Nam vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và dự Hội nghị bàn về công tác chống hạn của tỉnh; Bác khen ngợi cán bộ, nhân dân Hà Nam vừa sản xuất vừa chiến đấu anh dũng, mấy năm gần đây có nhiều thành tích trong chống hạn để sản xuất. Bác đã căn dặn mọi người phải quyết tâm chống hạn và trao lá cờ "Chống hạn khá nhất" cho huyện Bình Lục. Sau hội nghị, Người về thăm công trường đắp đập Cát Tường, xã Yên Mỹ (nay là thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục), Bác khen ngợi tinh thần hăng say lao động của cán bộ và nhân dân trên công trường; động viên mọi người khẩn trương hoàn thành con đập; Bác căn dặn: "Tỉnh giao đắp đập trong 7 ngày, các cô, các chú phải cố gắng rút ngắn thời gian để sớm có nước cày, cấy".

Thực hiện lời hứa với Bác, với tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ, quân và dân huyện Bình Lục đã hoàn thành việc đắp đập Cát Tường trong thời gian chưa đến 5 ngày. Con đập hoàn thành dài 120m, bề mặt rộng hơn 2m, chắn ngang sông Sắt đưa nước vào đồng, cứu hàng nghìn mẫu lúa chiêm đang bị khô hạn.

Từ ngày Bác về thăm, quân và dân tỉnh Hà Nam luôn khắc ghi những lời căn dặn của Người, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ góp phần cùng cả nước hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, thống nhất đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,82%, đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 12 trong cả nước; tổng thu ngân sách đạt gần 16.000 tỷ đồng, gấp 228 lần so với năm 1997 (thu ngân sách đạt 70 tỷ đồng); bảo đảm tự chủ ngân sách.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tại lễ báo công, 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 đã được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể, 2 cá nhân được trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.