Hà Nam khởi công công trình nhà ở xã hội và hoàn thiện xây dựng hạ tầng Khu Đại học Nam Cao

Ngày 20/3, tỉnh Hà Nam và Tập đoàn Sun Group khởi công công trình nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị Thời đại và đổi mới sáng tạo; Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện quy hoạch hạ tầng Khu Đại học Nam Cao.
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ.

Tòa nhà ở xã hội đầu tiên được xây dựng cao 9 tầng, bao gồm 182 căn hộ cùng khu vực thương mại và dịch vụ tích hợp phục vụ cho tòa nhà. Các căn hộ có diện tích từ 25m2-70m2, tối ưu công năng, bảo đảm sự tiện nghi và thoải mái. Điểm nổi bật của dự án này nằm ở sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại và không gian sống xanh, mang lại trải nghiệm sống vượt trội trong phân khúc nhà ở xã hội.

Dự kiến, dự án đại đô thị Sun Urban City Hà Nam sẽ xây dựng nhiều tòa nhà ở xã hội, với khoảng 12.000 căn hộ trên tổng diện tích 20,5ha đất nhà ở xã hội, mật độ xây dựng tối đa 60%, chiều cao tối đa 9 tầng. Trong đó, 20% diện tích sàn dành cho chức năng thương mại và dịch vụ, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của dân cư khu nhà ở xã hội.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết: Việc khởi công dự án nhà ở xã hội tại Phủ Lý nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, góp phần tăng đầu tư, tiêu dùng, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời là bước đi cụ thể hóa cam kết của Sun Group trong việc triển khai nhanh chóng và hiệu quả các dự án tại Hà Nam.

Không chỉ chú trọng phát triển đô thị quy mô, hiện đại, giàu tiện ích mà Sun Group sẵn sàng đồng hành cùng địa phương mang lại cơ hội sở hữu nhà ở chất lượng cao cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân có mức thu nhập thấp; công nhân, người lao động các khu công nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Dự án đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng Khu Đại học Nam Cao.
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Dự án đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng Khu Đại học Nam Cao.

Khu Đại học Nam Cao được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 27/9/2013 nằm trên địa bàn thị xã Duy Tiên và thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam có diện tích 754ha, quy mô đào tạo 50.000 sinh viên, 4.000 giáo viên và khoảng 30.000 dân cư đô thị.

Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực chuyên môn kỹ thuật trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần điều chỉnh mạng lưới trường đại học, cao đẳng cho vùng Thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng và việc di dời một số trường đại học, cao đẳng từ nội thành thành phố Hà Nội đến các khu quy hoạch, phù hợp quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện theo quy hoạch hạ tầng Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam có quy mô đầu tư: Xây dựng hoàn thiện theo quy hoạch 13,6km các tuyến đường trong Khu Đại học Nam Cao, gồm các tuyến đường nội Khu và tuyến đường kết nối giữa Khu Đại học Nam Cao, thành phố Phủ Lý, các Khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh với Nút giao Phú Thứ và đường vành đai 5. Dự án có tổng mức đầu tư: 993 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2024-2027.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn CIENCO4 cho biết: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Hà Nam, với tinh thần tích cực, khẩn trương, Chủ đầu tư dự án đã tập trung triển khai tổ chức thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

Nhà thầu cam kết sẽ quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, huy động các thiết bị thi công tiên tiến, hiện đại, bố trí đủ nhân lực về số lượng và chất lượng, đề ra biện pháp thi công hợp lý, tổ chức thi công khoa học, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành dự án cơ bản trong năm 2025, bảo đảm chất lượng, an toàn và thẩm mỹ.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: Lễ khởi công công trình nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị Thời đại và đổi mới sáng tạo và Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện quy hoạch hạ tầng Khu Đại học Nam Cao có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam trong đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, thương mại, dịch vụ và đô thị đi đôi với phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 của tỉnh ở mức hai con số.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đề nghị: Nhà đầu tư trong thời gian tới tập trung nguồn lực để triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, phối hợp, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng, sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng có hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Thượng tướng Lê Văn Tuyến và Trung tướng Trần Văn Thiện trao quà cho các phạm nhân có thành tích cải tạo tốt.

"Đi về hướng bình minh"- niềm tin dẫn lối về tương lai tươi sáng

Tái hòa nhập cộng đồng, nhiều người chấp hành xong án phạt tù đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua những mặc cảm, tự ti, vươn lên trong cuộc sống để tái hòa nhập cộng đồng thành công, không chỉ giúp cho bản thân mà còn có những đóng góp tích cực, có ích cho xã hội bền vững.

Hội hát chèo tàu Tổng Gối tại xã Ô Diên được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ô Diên khai mở tiềm năng du lịch

Sở hữu hệ thống di sản phong phú, không gian văn hóa đặc trưng xứ Đoài cùng vị trí kết nối thuận lợi với trung tâm Thủ đô, xã Ô Diên (Hà Nội) đang từng bước định hình lộ trình phát triển du lịch bền vững, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Khu vực hồ Hạnh Phúc (phường Kiến An, Hải Phòng) được chính quyền phường "thiết kế" để thúc đẩy kinh tế dịch vụ.

Kiến tạo cuộc sống hạnh phúc hơn

Cùng với các cấp, các ngành và toàn xã hội, thời gian qua, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiều phong trào thi đua với những việc làm cụ thể, từng bước kiến tạo để người dân có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Hình ảnh mô phỏng chu trình đồng bộ các giải pháp khoa học kỹ thuật và tự động hóa vào sản xuất, kinh doanh của PC Quảng Ninh.

Chuyển đổi số ở Điện lực Quảng Ninh

Công ty Điện lực Quảng Ninh hiện quản lý hệ thống lưới điện quy mô lớn cùng gần 465.000 khách hàng. Công ty đã nỗ lực chuyển đổi số toàn diện, trong đó việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý lưới điện đã từng bước nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa vận hành và cải thiện rõ nét chất lượng dịch vụ khách hàng.

Bánh hú thường xuyên xuất hiện trong các liên hoan ẩm thực tại địa phương.

Dẻo thơm bánh hú Song An

Bánh hú (hay còn gọi là bánh khúc) là món bánh đặc sản dân dã, nổi tiếng tại một số địa phương phía nam tỉnh Hưng Yên, trong đó được biết đến nhiều nhất là tại Song An (phường Vũ Phúc).

Đảng ủy xã Hợp Thịnh tổ chức phòng họp không giấy ngày 24/4/2026.

Đổi mới phương thức lãnh đạo trên môi trường số

Với sự chỉ đạo quyết liệt, đi vào chiều sâu, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy cũng như hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Vùng trồng vải thiều ở xã Thanh Hà, Hải Phòng.

Hải Phòng dự kiến chi hơn 3.516 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo giai đoạn 2026-2030

Theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, trong năm 2026, thành phố hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị (phường) và 1,5 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn (xã, đặc khu); từ năm 2027-2030 hỗ trợ 2,8 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị (phường) và 2,2 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn (xã, đặc khu).

Thành phố Hà Nội đang tìm giải pháp khai thác hiệu quả không gian di sản đền Phù Đổng-Lễ hội Gióng.

Khai thác tốt giá trị Lễ hội Gióng-đền Phù Đổng

Hiếm không gian di sản nào vừa có di tích quốc gia đặc biệt, vừa có lễ hội được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới như đền Phù Đổng-Lễ hội Gióng (xã Phù Đổng, Hà Nội). Nhưng lâu nay, lượng khách đến với đền Phù Đổng chủ yếu diễn ra trong dịp đầu xuân và những ngày lễ hội.

Người dân xã Thái Hòa xây dựng cảnh quan, đường làng xanh, sạch, đẹp.

Thái Hòa xây dựng nông thôn thông minh, văn minh

Xã Thái Hòa (tỉnh Phú Thọ) đưa phong trào xây dựng nông thôn mới vào chiều sâu thông qua việc ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân và thúc đẩy kinh tế hộ gia đình.

Giếng Ngọc ở kề bên lầu Quán Thế Âm sau chùa Côn Sơn.

Giếng Ngọc Côn Sơn trong dòng chảy lịch sử

Trong không gian văn hóa, lịch sử đặc sắc của quần thể Di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, giếng Ngọc là một công trình thủy sinh cổ và là biểu tượng hội tụ của tín ngưỡng, phong thủy và truyền thống tâm linh lâu đời của dân tộc.

Mô hình sử dụng máy bay không người lái ở xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên trong quản lý, chăm sóc lúa.

Tăng giá trị nông sản nhờ công nghệ số

Những năm gần đây, một số doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ nông dân tỉnh Hưng Yên đã chủ động tiếp cận, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh. Công nghệ số đang từng bước làm thay đổi phương thức canh tác, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Tháng 4/2006, tỉnh Ninh Bình có thêm bốn sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia.

“Đa giá trị” cho OCOP

Sau bảy năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay chương trình đã trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn của Ninh Bình.

Công nhân nhiều ngành nghề vẫn hằng ngày đối mặt với độc hại, ô nhiễm.

Nét đẹp lao động

Tháng Công nhân năm 2026 diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/5 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Lễ khánh thành Nhà lưu trú cho công nhân môi trường tại phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.

Xây nhà lưu trú – dựng niềm tin cho công nhân môi trường

Công việc của công nhân môi trường gắn với đường phố, với bụi bặm, nắng nóng, mưa rét và những ca làm xuyên đêm để giữ cho thành phố luôn sạch đẹp. Việc có một nơi nghỉ ngơi an toàn, sạch sẽ, thuận tiện sau mỗi ca làm việc luôn là mong mỏi của nhiều công nhân môi trường nhiều năm qua.

Huấn luyện giỏi ở Sư đoàn 395 anh hùng

Huấn luyện giỏi ở Sư đoàn 395 anh hùng

Với nhiều giải pháp đồng bộ, kết quả huấn luyện của Sư đoàn 395, Quân khu 3 đã không ngừng được nâng cao; nhiều tập thể liên tục đạt và giữ vững danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Sư đoàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Đoàn kết, tiến công, luyện giỏi, đánh thắng”.

Các công trình chống ngập cấp bách đang được thi công ngày, đêm, bứt tốc để hoàn thành tiến độ.

Hà Nội: Bứt tốc xây dựng, hoàn thiện các dự án chống ngập trước mùa mưa bão

Úng ngập nội đô từ lâu là thách thức lớn của Thủ đô, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này. Trong đó, nhiều công trình đang được bứt tốc hoàn thiện trước mùa mưa bão.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Nestle Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.

Giải phóng mặt bằng hơn 244ha đất công nghiệp

Bốn tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các địa phương giải phóng mặt bằng được hơn 244ha; tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu cho 6 khu công nghiệp; thành lập mới 2 khu công nghiệp.

Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc tại Bắc Ninh.

Đoàn công tác Quốc hội khảo sát mục tiêu tăng trưởng kinh tế tại Bắc Ninh

Chiều 11/5, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc khảo sát về thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số tại tỉnh Bắc Ninh.