Hà Nam ghi nhận nhiều trường hợp mắc Covid-19

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang có dấu hiệu tăng trở lại. Trong tuần (từ ngày 6 đến 12/4) toàn tỉnh đã ghi nhận 28 trường hợp mắc Covid-19 (tăng 27 ca so với tuần trước), trong đó ngày 11/4 ghi nhận 12 ca, ngày 12/4 ghi nhận 5 ca.
Hà Nam ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19.
Hà Nam ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19.

Hiện Hà Nam đang có 20 bệnh nhân mắc Covid-19 đang phải điều trị, trong đó 2 bệnh nhân nặng điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới trung ương; 11 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh (5 bệnh nhân phải thở oxy); số còn lại điều trị tại Trung tâm y tế các huyện, thành phố và tại nhà. Các bệnh nhân nặng hầu hết là người cao tuổi, có bệnh nền.

Ông Trương Mạnh Sức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam cho biết, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19; tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát, theo dõi sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần, bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà, bệnh nhân ra viện; phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh, các trung tâm y tế huyện thu dung, cách ly, quản lý sau điều trị các ca dương tính với SARS-CoV-2.

Số ca mắc Covid-19 gia tăng do hiện đang trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loại virus phát triển, trong đó có virus SARS-CoV-2. Cùng với đó, tâm lý chủ quan của người dân trong phòng bệnh, không sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng, không khử khuẩn tay thường xuyên. Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh không cao: tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 81%; tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12-17 tuổi chỉ đạt 66,6%.

Ngành y tế Hà Nam phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp dự phòng như: đeo khẩu trang ở nơi nguy cơ cao, nơi công cộng, rửa tay khử khuẩn thường xuyên, hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ, tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khi có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 cần chủ động tự cách ly tại nhà để phòng lây nhiễm cho những người xung quanh.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.