GRDP trừ dầu khí của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 9,18% trong nửa đầu năm 2024

Ngày 8/7 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024.
Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại buổi họp báo.
Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại buổi họp báo.

Theo đó, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trừ dầu khí của tỉnh tăng 9,18%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Trong đó, các lĩnh vực quan trọng như: giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) ước gần 230.000 tỷ đồng, tăng 11,65%; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước 37.700 tỷ đồng, tăng 13,27%; doanh thu dịch vụ lưu trú ước 3.325 tỷ đồng, tăng 19,22%; tổng thu ngân sách khoảng 48.670 tỷ đồng, tăng 10,63% so cùng kỳ năm 2023.

Tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước cấp mới và tăng thêm ước hơn 1,66 tỷ USD vốn FDI (đứng thứ 2 cả nước) và 27.100 tỷ đồng vốn trong nước, tăng gấp 5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết, trong cơ cấu GRDP của Bà Rịa-Vũng Tàu, ngành dầu khí chiếm 54,35%. Tuy nhiên, thời gian qua lĩnh vực này gặp khó khăn, giảm 14,37% khiến tổng chỉ số GRDP 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giảm (-1,42%) thấp nhất cả nước.

Tuy nhiên, thông số này chưa phản ánh chính xác những nỗ lực trong điều hành và thành quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Bởi nếu không tính ngành dầu khí, tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn của tỉnh tăng 9,18% (nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt mục tiêu 8,5%), cao nhất trong 10 năm qua và đứng thứ 8 cả nước từ đầu năm.

Tỉnh cũng hoàn thành thủ tục đầu tư, chuyển sang danh mục khởi công mới, giải phóng mặt bằng nhiều tuyến giao thông kết nối quan trọng, như: đường nối vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài-Phước Tân; đường ven biển Vũng Tàu-Bình Thuận ĐT994.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm, lập quy hoạch 1/500 các khu đất trọng điểm như: Mũi Nghinh Phong, Chợ du lịch cũ, khu đô thị 3/2…

Sớm đưa các khu đất đấu giá lựa chọn nhà đầu tư; hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trung tâm logistics cái Mép Hạ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Công Vinh đã họp nhiều lần về vụ FIDC nợ tiền nước và tự ban hành quy định phí riêng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Công Vinh đã họp nhiều lần về vụ FIDC nợ tiền nước và tự ban hành quy định phí riêng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Nhân Dân về việc thời gian qua nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có biểu hiện “nhờn luật” liên tục vi phạm pháp luật và có nguy cơ trở thành điểm nóng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển quốc tế Formosa (FIDC), Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Công Vinh cũng đã họp nhiều lần, hiện nay vẫn đang tiếp tục giải quyết.

"Còn đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina chúng tôi cũng sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ có những giải pháp quyết liệt để xử lý đúng quy định của pháp luật", ông Lê Ngọc Linh nói thêm.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina có 100% vốn Hàn Quốc liên tục bị xử phạt hành chính vì xả thải vượt quy định ra môi trường.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina có 100% vốn Hàn Quốc liên tục bị xử phạt hành chính vì xả thải vượt quy định ra môi trường.

Công ty Trách nhiệm Phát triển quốc tế Formosa (FIDC) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina là 2 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong đó, FIDC là Chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 vướng lùm xùm khi chây ỳ không trả tiền nước cho đơn vị cấp nước, dẫn đến bị giảm áp lực nước vào khu công nghiệp, tự ban hành quy định phí riêng khiến nhà đầu tư thứ cấp điêu đứng.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kbec Vina có 100% vốn Hàn Quốc là doanh nghiệp độc quyền trong việc chôn lấp chất thải tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Công ty này liên tục bị xử phạt vì xả thải vượt quy định ra môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.