Góp phần phát triển nền y học cổ truyền vì sức khỏe cộng đồng

Đông y là hệ thống y học cổ truyền của Việt Nam và nhiều quốc gia khác ở châu Á. Các thầy thuốc Đông y đã tích lũy kiến thức về cây thuốc, phương pháp chữa trị và cách thức duy trì sức khỏe trong nhiều thế kỷ và ngày nay Đông y đã trở thành một phần quan trọng của hệ thống y học và chăm sóc sức khỏe toàn cầu.
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Dung phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Dung phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Ngày 28/10, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Đông y thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Kỷ niệm 63 năm thành lập Hội Đông y thành phố Hà Nội (7/11/1960-7/11/2023); khai mạc “Ngày hội Đông y năm 2023 - Vì sức khỏe cộng đồng”. Tham dự có lãnh đạo Trung ương Hội đông Y Việt Nam, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, Hội Đông Y các tỉnh, thành phố và các cấp Hội trên địa bàn thành phố.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông Y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông Y Hà Nội, Thầy thuốc Nhân dân, Bác sĩ Nguyễn Văn Dung nhấn mạnh: Nền Đông y Việt Nam được hình thành và phát triển cùng với lịch sử phát triển của dân tộc ta. Đông y - một bộ phận di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trải qua mấy nghìn năm tồn tại và phát triển, các Thầy thuốc Đông y đã góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền Đông y Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội Đông y thành phố Hà Nội

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội Đông y thành phố Hà Nội

Hội Đông y thành phố Hà Nội, với vai trò nòng cốt cho sự phát triển của nền Đông y được thành lập ngày 7/11/1960, trải qua 63 năm xây dựng và trưởng thành, bằng quyết tâm phấn đấu không biết mệt mỏi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đến nay Hội Đông y thành phố Hà Nội đã có bước phát triển quan trọng trên các lĩnh vực của Hội. Hội đã phát triển phủ kín 100% quận, huyện, thị xã và có 19 chi hội trực thuộc. Tổng số có 4.469 hội viên, trong đó có 1.166 hội viên có chứng chỉ hành nghề, 414 hội viên có giấy phép khám, chữa bệnh.

Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, Hội đã phối hợp với các Trường Trung cấp y Hà Nội mở hàng chục lớp đào tạo y sĩ y học cổ truyền cho hàng nghìn lượt hội viên đã được cấp chứng chỉ và giấy phép hành nghề. Hiện nay, hội đã thành lập Trung tâm Đào tạo Đông y để tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng chuyên môn cho hội viên; đồng thời đáp ứng nhu cầu đào tạo liên tục cho cán bộ hội viên đang hành nghề theo Thông tư 22/2013/TT-BYT và Thông tư 26/2020/TT-BYT của Bộ Y tế.

Cắt băng khai mạc Triển lãm Đông y năm 2023 - Hội tụ, chia sẻ và phát triển, có chủ đề "Vì sức khỏe cộng đồng"

Cắt băng khai mạc Triển lãm Đông y năm 2023 - Hội tụ, chia sẻ và phát triển, có chủ đề "Vì sức khỏe cộng đồng"

Về công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, với 4.469 hội viên và 414 phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền được cấp phép hoạt động, mỗi năm cán bộ hội viên phối hợp ngành y tế Thủ đô tham gia tư vấn, khám chữa bệnh cho hơn 2 triệu lượt người, tỷ lệ khỏi bệnh và đỡ đạt hơn 70%, không có trường hợp nào xảy ra sai sót chuyên môn.

Mỗi năm, Hội cũng đã tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 300 nghìn người thuộc diện chính sách, người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ, người nghèo… và tặng quà trị giá hàng tỷ đồng. Qua đó, góp phần bảo đảm chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và của thành phố Hà Nội.

Ra mắt Giao diện mới Trang thông tin điện tử chuyên đề ngành (http://hoidongyhanoi.vn)

Ra mắt Giao diện mới Trang thông tin điện tử chuyên đề ngành (http://hoidongyhanoi.vn)

Bên cạnh đó, Hội cũng đã vận động hội viên cống hiến được 10.225 bài thuốc chữa 21 bệnh khác nhau; Hội đã biên tập được nhiều đầu sách với gần 1.5000 bài thuốc và các đề tài nghiên cứu của các thầy thuốc Đông y Hà Nội để giúp cho cán bộ hội viên nghiên cứu, học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, hiểu rõ hơn về cơ chế sinh bệnh cũng như cách xử trí, điều trị kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại. Đồng thời, Hội đã phát động phong trào trồng cây và sử dụng thuốc Nam cho Hội viên và nhân dân tại gia đình và trồng tại các trạm y tế trên địa bàn toàn thành phố.

Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Dung cho rằng: Để tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống quý báu của Hội, tích cực xây dựng và phát triển Hội theo đúng tinh thần Chỉ thị 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.

Trong thời gian tới, Hội sẽ tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hội viên, hiện đại hóa y học cổ truyền; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn; phối hợp ngành y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền, xứng đáng với vai trò “Hội Đông y là nòng cốt của nền Đông y Việt Nam” trong thời gian qua.

Các đại biểu và người dân tham quan Triển lãm Đông y năm 2023

Các đại biểu và người dân tham quan Triển lãm Đông y năm 2023

Trong khuôn khổ các hoạt động Kỷ niệm 63 năm thành lập, Hội Đông Y thành phố Hà Nội tổ chức “Ngày hội Đông y năm 2023 - Vì sức khỏe cộng đồng” nhằm mục đích ghi nhận và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực y học cổ truyền; khai mạc Triển lãm Đông y năm 2023 - Hội tụ, chia sẻ và phát triển, có chủ đề “Vì sức khỏe cộng đồng”; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà là các sản phẩm đông y cho hơn 1.000 người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội; tổ chức hội thảo khoa học “Kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng”. Đáng chú ý, Giao diện mới Trang thông tin điện tử chuyên ngành (http://hoidongyhanoi.vn) chính thức được ra mắt nhân sự kiện này.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.